Bộ Quốc phòng: Tập trung bảo vệ an ninh, an toàn dịp Tết, Đại hội XIII

Ái Vân |

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai thực hiện bảo vệ an ninh, an toàn dịp Tết Dương lịch năm 2021 và Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 30.12, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 12.2020. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, tháng 12, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tiêu biểu như: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tham gia các nội dung chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo chất lượng. Chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, hội nghị tổng kết các ngành năm 2020 chặt chẽ, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Tiếp tục điều chỉnh, tổ chức lực lượng và đảm bảo vũ khí, trang bị.

Công tác huấn luyện, giáo dục-đào tạo được chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo an toàn. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại quốc phòng. Triển khai thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phản bác hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Triển khai có hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững; chính trị, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ toàn quân ổn định, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị. Ảnh Nguyên Hải
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị. Ảnh Nguyên Hải

Hội nghị cũng xác định những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 1.2021. Cụ thể, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống. Chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai thực hiện bảo vệ an ninh, an toàn dịp Tết Dương lịch năm 2021 và Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh. Triển khai quy hoạch tổng thể bố trí đất quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị quyết của Quốc hội.

Triển khai công tác giải quyết quân nhân xuất ngũ và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Tổ chức đánh giá kết thúc huấn luyện năm 2020, triển khai kế hoạch tập huấn cán bộ, công tác huấn luyện 2021. Duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; chế độ trực cứu hộ, cứu nạn; tăng cường hoạt động kiểm soát quân sự, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn. Tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán.

Thực hiện kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước dịp Tết Nguyên đán. Chỉ đạo toàn quân đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác thi đua, tuyên truyền chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021. Sẵn sàng triển khai Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 đến Phái bộ Nam Sudan và đón Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 về nước.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Công tác nhân sự chuẩn bị công phu, bài bản, nhiều bước sàng lọc

VƯƠNG TRẦN |

Theo Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - trong thời gian qua, Đảng ta làm rất chặt chẽ các quy trình liên quan tới công tác cán bộ. Các quy trình này được thực hiện qua rất nhiều khâu, nhiều bước, rà soát lại nhiều lần. Quá trình đó cũng chính là quá trình sàng lọc, đánh giá cán bộ một cách công phu, bài bản, nhận được sự nhất trí cao trong Đảng.

Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ 25.1 đến 2.2.2021 tại Hà Nội

Vương Trần |

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25.1.2021 đến ngày 2.2.2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Tỉnh táo với những thông tin đồn đoán, xuyên tạc trước thềm Đại hội XIII

VƯƠNG TRẦN - VIỆT THẮNG |

Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiều đồn đoán liên quan tới thông tin nhân sự Đại hội xuất hiện trên mạng xã hội. Trong đó có những tin tức mang tính chất xuyên tạc, đưa những quan điểm, luận điệu sai trái.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Công tác nhân sự chuẩn bị công phu, bài bản, nhiều bước sàng lọc

VƯƠNG TRẦN |

Theo Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - trong thời gian qua, Đảng ta làm rất chặt chẽ các quy trình liên quan tới công tác cán bộ. Các quy trình này được thực hiện qua rất nhiều khâu, nhiều bước, rà soát lại nhiều lần. Quá trình đó cũng chính là quá trình sàng lọc, đánh giá cán bộ một cách công phu, bài bản, nhận được sự nhất trí cao trong Đảng.

Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ 25.1 đến 2.2.2021 tại Hà Nội

Vương Trần |

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25.1.2021 đến ngày 2.2.2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Tỉnh táo với những thông tin đồn đoán, xuyên tạc trước thềm Đại hội XIII

VƯƠNG TRẦN - VIỆT THẮNG |

Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiều đồn đoán liên quan tới thông tin nhân sự Đại hội xuất hiện trên mạng xã hội. Trong đó có những tin tức mang tính chất xuyên tạc, đưa những quan điểm, luận điệu sai trái.