Tiếp tục bám sát, phản ánh hơi thở cuộc sống của người lao động

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 19.6, ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng Báo Lao Động nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2023).

Cùng đi có ông Nguyễn Xuân Hùng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo Ban Tài chính, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chúc mừng Báo Lao Động, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đánh giá, thời gian qua, báo đã tiếp tục có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn trong bối cảnh cạnh tranh báo chí ngày càng mạnh mẽ. Báo Lao Động đã bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có nhiều đổi mới, sáng tạo.

“Đọc Báo Lao Động là hình dung được cuộc sống của người lao động, hoạt động của công đoàn. Đây là điều rất mừng và đáng ghi nhận” – Phó Chủ tịch nói.  

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, lực lượng cán bộ, phóng viên của báo đã ngày càng mạnh hơn, không ngừng được quan tâm, nâng cao chất lượng.

Phó Chủ tịch chúc cán bộ, phóng viên Báo Lao Động có thêm nhiều năng lượng, nhiệt huyết, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp báo chí cách mạng cũng như cho tổ chức công đoàn, sự lớn mạnh của hệ thống báo chí công đoàn.

Trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh đang triển khai đại hội công đoàn các cấp; đời sống công nhân, viên chức lao động được dự báo còn gặp nhiều khó khăn; hoạt động công đoàn đứng trước những yêu cầu mới, rất cao từ phía người lao động và xã hội, Phó Chủ tịch mong các phóng viên tiếp tục bám sát cuộc sống người lao động; bám sát những nhiệm vụ Đảng, Nhà nước nhân dân đang triển khai, thực hiện, nhất là đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân; công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn

“Mong cán bộ, phóng viên của báo có những đóng góp xứng đáng để luôn tự hào, kiêu hãnh là một trong những tờ báo ra đời sớm nhất của báo chí Cách mạng Việt Nam” – Phó Chủ tịch bày tỏ.

Cảm ơn lời chúc mừng của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động cho biết, Báo Lao Động sẽ nỗ lực làm tốt hơn nữa trong thời gian tới. Báo sẽ tăng cường những bài viết bảo vệ quyền lợi của người lao động để họ có sự tin tưởng, hướng về tổ chức công đoàn, về Báo Lao Động; nếu có vi phạm về quyền lợi của người lao động thì tổ chức công đoàn sẽ có mặt, can thiệp, bảo vệ…

Theo Tổng Biên tập Báo Lao Động, mục tiêu trong thời gian tới là phải xác lập, định hình rõ Báo Lao Động là thế lực truyền thông của tổ chức công đoàn.

Quế Chi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động đạt giải A báo chí tỉnh An Giang về học tập và làm theo Bác

Thanh Mai |

Tác phẩm "Mỗi năm, dịp 27 tháng 7…" của nhà báo Lục Tùng đăng trên Báo Lao Động đã đạt giải A giải báo chí “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do tỉnh An Giang tổ chức.

Mua và phát Báo Lao Động tới 100% Công đoàn cơ sở

Linh Chu |

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết về chính trị, xã hội, pháp luật, hiểu biết về Công đoàn, giai cấp công nhân Việt Nam, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn toàn quốc, từ đó xây dựng đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh cho cán bộ, người lao động… Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã mua và phát Báo Lao Động tới 100% Công đoàn cơ sở.

Bức xúc vì đối tượng tiếp tục giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi ủy thác đầu tư

LƯƠNG HẠNH |

Phản ánh đến Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Đạo vô cùng bức xúc khi có đối tượng tiếp tục giả mạo báo kêu gọi đầu tư theo hình thức ủy thác. Việc này không những gây hiểu nhầm giữa bạn đọc và Báo Lao Động mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất tiền oan vì bị đối tượng lừa đảo.

Tin 20h: Ông lớn FDI làm việc với EVN vì lo thiếu điện

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 20.6: Được đóng bảo hiểm xã hội vẫn lo không có lương hưu; Lo thiếu điện, Samsung họp khẩn với EVN; Vì sao không đưa phương pháp xác định giá đất vào dự thảo Luật Đất đai?...

Ngày càng nhiều dòng sông chết, cần sự vào cuộc cải tạo của các địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Trước ý kiến của các đại biểu về việc xuất hiện ngày càng nhiều dòng sông “chết”, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi Trường Đặng Quốc Khánh cho biết sẽ phối hợp với các địa phương để khắc phục tình trạng này.

Hà Nội yêu cầu tiết giảm điện phải luân phiên, công bằng

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội yêu cầu tiết giảm điện đảm bảo luân phiên, công bằng, không tiết giảm điện kéo dài đối với một khu vực.

Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, sửa đổi việc quản lý giá nước sạch

PHẠM ĐÔNG |

Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung công tác quản lý giá cung cấp nước sạch. Hiện nay, công tác này đang được giao cho các doanh nghiệp cấp nước sạch tự lập phương án về giá sau đó trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Đua nước rút đưa cầu gần 600 tỉ đồng ở TPHCM về đích sau 22 năm phê duyệt

HỮU CHÁNH |

Dự án cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè, TPHCM), với tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng đang gấp rút thi công để kịp thông xe vào 2.9 tới đây.

Báo Lao Động đạt giải A báo chí tỉnh An Giang về học tập và làm theo Bác

Thanh Mai |

Tác phẩm "Mỗi năm, dịp 27 tháng 7…" của nhà báo Lục Tùng đăng trên Báo Lao Động đã đạt giải A giải báo chí “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do tỉnh An Giang tổ chức.

Mua và phát Báo Lao Động tới 100% Công đoàn cơ sở

Linh Chu |

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết về chính trị, xã hội, pháp luật, hiểu biết về Công đoàn, giai cấp công nhân Việt Nam, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn toàn quốc, từ đó xây dựng đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh cho cán bộ, người lao động… Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã mua và phát Báo Lao Động tới 100% Công đoàn cơ sở.

Bức xúc vì đối tượng tiếp tục giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi ủy thác đầu tư

LƯƠNG HẠNH |

Phản ánh đến Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Đạo vô cùng bức xúc khi có đối tượng tiếp tục giả mạo báo kêu gọi đầu tư theo hình thức ủy thác. Việc này không những gây hiểu nhầm giữa bạn đọc và Báo Lao Động mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất tiền oan vì bị đối tượng lừa đảo.