Hà Nội yêu cầu tiết giảm điện phải luân phiên, công bằng

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội yêu cầu tiết giảm điện đảm bảo luân phiên, công bằng, không tiết giảm điện kéo dài đối với một khu vực.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị về việc đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để giảm thiểu ảnh hưởng của việc tiết giảm điện tới hoạt động sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn khi hệ thống điện quốc gia đang gặp khó khăn về cung ứng điện, UBND TP chỉ đạo các đơn vị thực hiện loạt nhiệm vụ.

Cụ thể, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức và gương mẫu đi đầu trong sử dụng tiết kiệm điện tại cơ quan và gia đình; chịu trách nhiệm trong thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc tiết giảm công suất sử dụng điện tại công sở, đơn vị.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp cấp bách theo văn bản số 1487 ngày 19.5.2023 của UBND TP về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong giai đoạn cao điểm hè năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phối hợp với ngành điện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để nâng cao nhận thức cho cộng đồng xã hội cùng chia sẻ khó khăn trong giai đoạn nắng nóng thiếu nguồn; tạo mọi điều kiện và chủ động có các giải pháp hỗ trợ ngành điện đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng công trình nhằm nâng cao năng lực dự phòng cung ứng điện trong các năm tới.

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã được giao nhiệm vụ tập trung giải quyết dứt điểm, đúng yêu cầu đảm bảo hoàn thành các công việc, sớm giải quyết các kiến nghị của 2 chủ đầu tư nhà máy điện rác nhằm đưa các dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả.

UBND TP giao Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 517 ngày 6.6.2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới.

Chỉ đạo các Công ty Điện lực trực thuộc thực hiện tiết giảm điện phải theo các nguyên tắc: Thực hiện tiết giảm điện đối với khách hàng sử dụng điện, trừ các khách hàng sử dụng điện quan trọng được UBND TP phê duyệt; ưu tiên cấp điện cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của Đảng, Nhà nước;

Ưu tiên cấp điện dân sinh; xây dựng và thực hiện tiết giảm điện theo kế hoạch, đảm bảo luân phiên, công bằng, không tiết giảm điện kéo dài đối với một khu vực hoặc một phụ tải điện, đáp ứng hợp lý nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo hàng hóa thiết yếu, không để đứt gãy chuỗi cung ứng.

Xây dựng kế hoạch cung ứng điện theo năm, theo tháng, theo tuần của năm 2023 trên địa bàn để trình phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 34 của Bộ Công Thương; Thực hiện báo cáo tình hình điều tiết phụ tải điện, tiết kiệm điện theo ngày trong thời gian cao điểm hè 2023 đến hết tháng 9 năm 2023, gửi báo cáo nhanh về Sở Công Thương trước 8h00 hằng ngày để Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo tháng, quý, năm về UBND Thành phố.

Đáng chú ý, UBND TP giao Sở Công Thương kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cung ứng điện của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và các biện pháp về tiết giảm phụ tải và việc huy động các nguồn điện dự phòng tại chỗ để hỗ trợ cấp điện cho thành phố Hà Nội.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng gay gắt, Hà Nội có nơi cắt điện từ 5h-16h vào ngày mai (21.6)

Anh Tuấn |

Ngày 21.6, nhiều công ty, hộ dân tại một số khu vực ở Hà Nội như quận Hà Đông, huyện Mỹ Đức, Quốc Oai... trong kế hoạch cắt điện của Tổng công ty Điện lực Hà Nội.

Tin tức 24h: Những khu vực ở Hà Nội dự kiến bị cắt điện ngày 20.6

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Những khu vực ở Hà Nội dự kiến bị cắt điện ngày 20.6; Tá hoả phát hiện "hố tử thần" giữa sân nhà; U17 Việt Nam còn nguyên cơ hội tại giải U17 châu Á 2023...

Nắng nóng quay trở lại, ngày mai (20.6) Hà Nội cắt điện những khu vực nào?

Anh Tuấn |

Theo lịch cắt điện ngày 20.6 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có một số huyện ngoại thành sẽ nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Diễn biến Revital Việt Nam nợ 1.155 tỉ đồng trái phiếu làm thủ tục giải thể

Quang Dân |

Thông tin Công ty cổ phần Đầu tư Revital Việt Nam (Revital Việt Nam) có dư nợ trái phiếu 1.155 tỉ đồng đang làm thủ tục giải thể nhận được sự quan tâm của dư luận.

Việt Nam sẵn sàng phương án bảo hộ công dân ở Nga

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các phương án bảo hộ, hỗ trợ công dân, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở thành phố Rostov on Don và một số khu vực phía nam của Liên bang Nga.

Quang Hải ra mắt khán giả trước trận đấu của Công an Hà Nội

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã ra mắt cổ động viên trên sân Hàng Đẫy trước trận Công an Hà Nội gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 12 Night Wolf V.League 2023.

Yêu người đàn ông đã có 2 con riêng và cái kết nghẹn ngào (Phần 2)

Nhóm PV |

Cô gái trong câu chuyện của chúng ta giống như cô tiên đi ra từ truyện cổ tích, chăm sóc hết mình cho 2 người con riêng của một người đàn ông. Liệu cô ứng xử thế nào với tình cảm của ông bố của 2 đứa trẻ. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp câu chuyện.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Quốc hội yêu cầu xử lý dứt điểm các sai phạm, vụ việc liên quan đến Việt Á

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Tiếp tục kỳ họp thứ 5, chiều 24.6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Nắng nóng gay gắt, Hà Nội có nơi cắt điện từ 5h-16h vào ngày mai (21.6)

Anh Tuấn |

Ngày 21.6, nhiều công ty, hộ dân tại một số khu vực ở Hà Nội như quận Hà Đông, huyện Mỹ Đức, Quốc Oai... trong kế hoạch cắt điện của Tổng công ty Điện lực Hà Nội.

Tin tức 24h: Những khu vực ở Hà Nội dự kiến bị cắt điện ngày 20.6

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Những khu vực ở Hà Nội dự kiến bị cắt điện ngày 20.6; Tá hoả phát hiện "hố tử thần" giữa sân nhà; U17 Việt Nam còn nguyên cơ hội tại giải U17 châu Á 2023...

Nắng nóng quay trở lại, ngày mai (20.6) Hà Nội cắt điện những khu vực nào?

Anh Tuấn |

Theo lịch cắt điện ngày 20.6 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có một số huyện ngoại thành sẽ nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.