Giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi giáo viên ủy thác đầu tư

hương nha - QUỲNH CHI |

Báo Lao Động nhận được phản ánh từ bạn đọc về việc có đối tượng cắt ghép, chỉnh sửa thông tin, đính kèm logo của báo đăng tải trên mạng xã hội Facebook với mục đích dụ dỗ, lừa đảo giáo viên đầu tư theo hình thức ủy thác.

Ngang nhiên cắt ghép, chỉnh sửa thông tin

Cụ thể, ngày 26.9.2022, Báo Lao Động đăng tải bài viết với tựa đề “Lương giáo viên thấp, sao có người kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng?”. Bài báo phản ánh thực trạng mức lương của giáo viên và nguồn thu khác nhau của mỗi nhà giáo.

Theo đó, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước. Qua đó, có thể thấy, mức lương của giáo viên trong 5 năm đầu công tác chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng (đã trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế). Đó cũng là lí do khiến một số giáo viên bỏ nghề.

Ngược lại, cũng có giáo viên có thu nhập lên đến cả trăm triệu đồng một tháng. Họ tiết lộ lí do nguồn thu khủng này đến từ việc dạy thêm. Tại các thành phố lớn, đặc biệt là khu vực nội thành, giá tiền mỗi buổi học thêm dao động từ 50.000 - 300.000 đồng/buổi tùy thuộc vào số lượng học sinh cũng như danh tiếng của thầy cô.

Lợi dụng thông tin từ bài báo này, chiều ngày 22.5.2023, một đối tượng có nick Facebook là Văn Ngọc Tú đã ghép hình ảnh một nữ giáo viên mặc áo dài màu vàng vào bài báo trên. Đáng nói, tựa đề vẫn không đổi nhưng đoạn chapeau - phần diễn giải tiêu đề đã bị “biến tấu” thành một nội dung hoàn toàn khác.

Cụ thể, bài báo giả mạo Báo Lao Động chỉnh sửa sapo có nội dung: “Theo bật mí của cô Tú, nhiều giáo viên có thu nhập từ 50 triệu đến 300 triệu đồng mỗi tháng nhờ đầu tư ủy thác”.

Tinh vi hơn, dưới đoạn sapo đối tượng còn diễn giải thêm, việc này với mục đích mong muốn phụ nữ ngày nay có thể độc lập, tự chủ về kinh tế…

Đối tượng cắt ghép, chỉnh sửa thông tin, lấy hình ảnh logo của Báo Lao Động nhằm lừa đảo giáo viên. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Đối tượng cắt ghép, chỉnh sửa thông tin, lấy hình ảnh logo của Báo Lao Động nhằm lừa đảo giáo viên. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Sau khi chụp màn hình bài báo giả mạo, đối tượng có nick Facebook Văn Ngọc Tú chia sẻ kèm các thông tin tiền đổ vào tài khoản từ 100.000 đồng - 500.000 đồng. “Bản thân mình là một giáo viên, chia sẻ từ cá nhân của mình mỗi ngày chỉ 15 phút giờ ra chơi để ủy thác với một chiếc điện thoại và tài khoản banking đã có thể thu tiền về hàng tháng lên tới 9 con số. Điều bất ngờ hơn là mình cũng chỉ xuất phát điểm ban đầu là con số rất nhỏ chưa tới 500.000 đồng. Ai quan tâm có thể nhắn tin cho Tú hướng dẫn tận tình nhé” - đối tượng này viết.

Theo ghi nhận, ngoài bài viết trên, đối tượng Văn Ngọc Tú còn đăng kèm hình ảnh “cô giáo Tú” với nhiều khoảnh khắc đi chơi với đồng nghiệp, gia đình, bạn bè nhằm tăng thêm độ tin cậy. Không chỉ vậy, đối tượng này cũng đăng tải những hình ảnh chia sẻ đã có 675 người rút tiền thành công từ hình thức đầu tư này.

Sáng 23.5, khi phóng viên tìm cách liên hệ để phản hồi về việc đối tượng giả mạo, cắt ghép hình ảnh thông tin trên Báo Lao Động, đối tượng lập tức khóa Facebook.

Dùng mạng xã hội cần tỉnh táo

Dưới góc độ pháp lí, luật sư Nguyễn Đoàn - Hệ thống Luật sư X (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) nhận định việc tự ý lấy hình ảnh nhân vật trên các trang báo chính thống rồi cắt ghép, photoshop sửa đổi bài thành một hướng khác hoàn toàn và không có thật là hành vi vi phạm pháp luật.

“Tùy theo tính chất mức độ, hậu quả có thể bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội quy định tại Điểm a, Điểm đ, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử với mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng” -  luật sư Nguyễn Đoàn cho hay.

Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, với khung hình phạt cao nhất là đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù đến 7 năm theo Điều 288 Bộ luật Hình sự hoặc “Tội vu khống” quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 có thể bị phạt đến 7 năm tù.

Luật sư Nguyễn Đoàn khuyến cáo, trước hết người đọc cần có một tâm thế đúng khi tiếp nhận các thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội. Kiểm chứng các thông tin, nguồn phát thông tin đặc biệt là các thông tin thiếu căn cứ, cơ sở hoặc đến từ các nguồn không chính thống và đề cao cảnh giác đối với các thông tin này. Ngoài ra, người đọc cần báo cáo cơ quan có thẩm quyền, đơn vị quản lí cung cấp dịch vụ các trang mạng xã hội khi phát hiện các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật để ngăn chặn, xử lí kịp thời.

hương nha - QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo giả mạo HOSE mời đầu tư chứng khoán

Đức Mạnh |

HOSE khẳng định một số đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính/chứng khoán sử dụng logo và tên viết tắt của mình để mời gọi đầu tư là lừa đảo.

Cảnh báo giả mạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để trục lợi

Thuỳ Linh |

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip giả danh bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhằm tư vấn, mục đích cuối cùng là bán thuốc, thực phẩm chức năng.

Cảnh báo giả mạo Đài Truyền hình tuyển cộng tác viên xem video trả tiền

LƯƠNG HẠNH |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của bạn đọc về việc các đối tượng giả mạo Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh - HTV tuyển cộng tác viên xem chương trình, tăng tương tác. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của các đối tượng là lừa đảo người dân "nhẹ dạ cả tin" với số tiền lên đến cả trăm triệu đồng.

Tiêu hủy lượng lớn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu ZARA, DIOR ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 16.5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa tiêu hủy hàng nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu vừa phát hiện trên địa bàn.

Cảnh báo tình trạng giả mạo thương hiệu của THACO để lừa đảo tuyển dụng lao động

Thanh Thảo |

Thời gian vừa qua, THACO nhận được nhiều phản hồi về tình trạng giả mạo website của THACO và các Tập đoàn thành viên với những thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức tuyển dụng. Các ứng viên cần cẩn trọng và xác thực  thông tin, tránh trở thành nạn nhân của “bẫy” lừa đảo.

Xét xử đối tượng làm giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ BHXH ngắn hạn

Hà Anh |

Toà án Nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị M (1997, thường trú tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Cửa khẩu Lạng Sơn vào cao điểm xuất khẩu nông sản

Trần Tuấn |

Khác với mọi năm, thời điểm này, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không xảy ra tình trạng ùn ứ, ách tắc cục bộ.

Cảnh báo lừa đảo từ những bức ảnh khách sạn giả trong vùng lõi vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sở Du lịch Quảng Ninh cảnh báo người dân, du khách cần thận trọng trước những bức ảnh không có thật về khách sạn được xây dựng giữa những núi đá trong vùng lõi vịnh Hạ Long.

Cảnh báo giả mạo HOSE mời đầu tư chứng khoán

Đức Mạnh |

HOSE khẳng định một số đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính/chứng khoán sử dụng logo và tên viết tắt của mình để mời gọi đầu tư là lừa đảo.

Cảnh báo giả mạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để trục lợi

Thuỳ Linh |

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip giả danh bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhằm tư vấn, mục đích cuối cùng là bán thuốc, thực phẩm chức năng.

Cảnh báo giả mạo Đài Truyền hình tuyển cộng tác viên xem video trả tiền

LƯƠNG HẠNH |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của bạn đọc về việc các đối tượng giả mạo Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh - HTV tuyển cộng tác viên xem chương trình, tăng tương tác. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của các đối tượng là lừa đảo người dân "nhẹ dạ cả tin" với số tiền lên đến cả trăm triệu đồng.

Tiêu hủy lượng lớn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu ZARA, DIOR ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 16.5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa tiêu hủy hàng nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu vừa phát hiện trên địa bàn.

Cảnh báo tình trạng giả mạo thương hiệu của THACO để lừa đảo tuyển dụng lao động

Thanh Thảo |

Thời gian vừa qua, THACO nhận được nhiều phản hồi về tình trạng giả mạo website của THACO và các Tập đoàn thành viên với những thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức tuyển dụng. Các ứng viên cần cẩn trọng và xác thực  thông tin, tránh trở thành nạn nhân của “bẫy” lừa đảo.

Xét xử đối tượng làm giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ BHXH ngắn hạn

Hà Anh |

Toà án Nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị M (1997, thường trú tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).