Tập huấn về Bộ luật Lao động cho gần 750 cán bộ công đoàn

Nam Dương |

Gần 750 cán bộ công đoàn của Công đoàn Cao su Việt Nam đã tham gia buổi tập huấn qua các điểm cầu về những nội dung căn bản của Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 1.1.2021) và Nghị quyết đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trực tiếp hướng dẫn, trao đổi sáng 26.2.

Ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch CĐ Cao su Việt Nam, nhấn mạnh mặc dù Bộ luật Lao động 2019 còn gần một năm nữa mới có hiệu lực, nhưng đội ngũ cán bộ của Công đoàn Cao su Việt Nam phải chủ động tìm hiểu, nắm vững những quy định mới của bộ luật để  tuyên truyền, phổ biến đến người sử dụng lao động và từng người lao động để biết và thực hiện, tránh xảy ra tranh chấp trong quan hệ lao động.

Ông Phan Mạnh Hùng: Cán bộ CĐ Caosu Việt Nam cần phải nắm chắc quy định pháp luật về lao động để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Ảnh Nam Dương
Ông Phan Mạnh Hùng cho rằng cán bộ CĐ Cao su Việt Nam cần phải nắm chắc quy định pháp luật về lao động để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Ảnh Nam Dương

Việc bảo vệ đúng quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động sẽ khẳng định được vai trò của tổ chức công đoàn trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Sau hội nghị trực tuyến, các cán bộ công đoàn tham dự hội nghị này sẽ viết thu hoạch, tổng hợp gửi về Công đoàn Cao su Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã phân tích mục đích ban hành, quan điểm chỉ đạo, kết cấu, một số vấn đề lớn của Bộ luật Lao động như đối tượng áp dụng, chế định hợp đồng lao động, vấn đề tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và làm thêm giờ, về tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, tuổi nghỉ hưu, đối thoại thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ lao động nữ trên cơ sở bình đẳng giới, nhiệm vụ của các cấp công đoàn trong triển khai thực hiện Bộ luật Lao động.

Các cán bộ Công đoàn Caosu Việt Nam tham gia hội nghị tại đầu cầu TP.Hồ chí Minh. Ảnh Nam Dương
Các cán bộ Công đoàn Cao su Việt Nam tham gia hội nghị tại đầu cầu TP.Hồ chí Minh. Ảnh Nam Dương

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh Bộ luật Lao động là văn bản quan trọng nhất sau Hiến pháp quy định về quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động. Do vậy, yêu cầu cán bộ Công đoàn cần nắm chắc các quy định quan trọng, cơ bản, liên quan của Bộ luật Lao động 2019.

"Nắm vững các quy định của pháp luật là nắm trong tay công cụ quan trọng tuyên truyền, vận động và bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đặc biệt trong bối cảnh sắp tới đây sẽ có thêm tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp", Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu khẳng định.

Đông đảo cán bộ Công đoàn Caosu Việt Nam tham gia hội nghị tập huấn. Ảnh Nam Dương
Đông đảo cán bộ Công đoàn Cao su Việt Nam tham gia hội nghị tập huấn. Ảnh Nam Dương

Về Nghị quyết đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh đây là nghị quyết chuyên đề quan trọng của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN trong nhiệm kỳ nhằm đổi mới căn bản công tác thi đua, khen thưởng hướng tới thực chất, minh bạch, hướng về cơ sở, tạo động lực đổi mới, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị và đất nước, khẳng định vị thế và uy tín của tổ chức công đoàn.

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu cũng phân tích tình hình, nguyên nhân, nêu rõ quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp cơ bản của công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Điểm mới của Bộ luật Lao động sửa đổi: Sẽ không còn hợp đồng theo mùa vụ

Bích Hà |

Theo Bộ luật Lao động sửa đổi, sẽ chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động là xác định thời hạn và không xác định thời hạn, loại hình hợp đồng theo mùa vụ sẽ không còn được sử dụng từ 1.1.2021.

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi): Vẫn còn nhiều băn khoăn

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG (ghi) |

Ngày 20.11, với 90,06% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 gồm 17 chương, 220 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021. Trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) lần này, có nhiều điểm mới đối với người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động. Điển hình Quốc hội thống nhất tăng tuổi nghỉ hưu, tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ trong năm cho NLĐ. Song, nhiều đại biểu Quốc hội vẫn bày tỏ một số băn khoăn.

ILO: Bộ Luật Lao động sửa đổi phù hợp hơn với các quyền lao động cơ bản

Bảo Hân |

Ngày 20.11, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam ra thông cáo chúc mừng Việt Nam vừa thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi.

Thay đổi lớn về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

NAM DƯƠNG |

Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận; không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, người lao động (NLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) mà không cần báo trước.

Kỳ vọng tăng ngày nghỉ, giảm giờ làm

ĐẶNG CHUNG - CAO NGUYÊN |

Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) hôm nay (20.11). Bộ luật lần này có nhiều thay đổi quan trọng, tác động và ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng đến hầu hết các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hàng chục triệu lao động trên cả nước. Báo Lao Động ghi nhận ý kiến, những kỳ vọng của đại biểu Quốc hội, của công nhân lao động về những điểm mới của Bộ luật Lao động (sửa đổi) trước giờ Quốc hội bấm nút thông qua. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Điểm mới của Bộ luật Lao động sửa đổi: Sẽ không còn hợp đồng theo mùa vụ

Bích Hà |

Theo Bộ luật Lao động sửa đổi, sẽ chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động là xác định thời hạn và không xác định thời hạn, loại hình hợp đồng theo mùa vụ sẽ không còn được sử dụng từ 1.1.2021.

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi): Vẫn còn nhiều băn khoăn

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG (ghi) |

Ngày 20.11, với 90,06% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 gồm 17 chương, 220 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021. Trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) lần này, có nhiều điểm mới đối với người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động. Điển hình Quốc hội thống nhất tăng tuổi nghỉ hưu, tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ trong năm cho NLĐ. Song, nhiều đại biểu Quốc hội vẫn bày tỏ một số băn khoăn.

ILO: Bộ Luật Lao động sửa đổi phù hợp hơn với các quyền lao động cơ bản

Bảo Hân |

Ngày 20.11, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam ra thông cáo chúc mừng Việt Nam vừa thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi.

Thay đổi lớn về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

NAM DƯƠNG |

Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận; không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, người lao động (NLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) mà không cần báo trước.

Kỳ vọng tăng ngày nghỉ, giảm giờ làm

ĐẶNG CHUNG - CAO NGUYÊN |

Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) hôm nay (20.11). Bộ luật lần này có nhiều thay đổi quan trọng, tác động và ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng đến hầu hết các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hàng chục triệu lao động trên cả nước. Báo Lao Động ghi nhận ý kiến, những kỳ vọng của đại biểu Quốc hội, của công nhân lao động về những điểm mới của Bộ luật Lao động (sửa đổi) trước giờ Quốc hội bấm nút thông qua.