"Nếu cứ làm việc 9-10 giờ/ngày, thì không có gia đình hạnh phúc đâu"

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nếu người lao động làm việc từ 40 giờ/tuần trở lên sẽ không đem lại hiệu quả lâu dài vì năng suất lao động không tăng. Ông đề nghị cần có lộ trình chuyển lao động từ 48 giờ/tuần xuống 40 giờ trong vòng 10 năm tới.

Tăng giờ làm chỉ làm giảm năng suất lao động

Chiều 23.10, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn có ý kiến trái chiều trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), như tăng tuổi nghỉ hưu, mở rộng khung tăng giờ làm thêm tối đa, đề xuất giảm giờ làm việc và tăng ngày nghỉ lễ.

Góp ý về những nội dung này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn cuộc bãi công tại thành phố Chicago (Mỹ) năm 1886 với khẩu hiệu "ngày làm việc 8 tiếng và 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi" hay khẩu hiệu "làm 8 giờ mà không giảm tiền lương" để nói về xu thế giảm giờ làm cho người lao động.

 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân góp ý một số nội dung liên quan đến dự án Bộ luật Lao động sửa đổi.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, trên thế giới làm việc 8 giờ/ngày đã thực hiện từ cách đây hàng trăm năm. Từ năm 2000 tới nay, làm việc 40 giờ/tuần cũng giảm dần. Ông khẳng định, nếu người lao động làm việc từ 40 giờ/tuần trở lên sẽ không đem lại hiệu quả lâu dài vì năng suất lao động không tăng.

Hiện trong các tổ chức kinh tế thế giới, chỉ còn 2 nước làm việc trên 40 giờ là Mexico - 48 giờ/tuần và Hàn Quốc - 43 giờ/tuần, các nước khác đã xuống dưới 40 giờ. Ví dụ, Chile 37 giờ, Pháp 38 giờ, Đức 26 giờ/tuần. Trong khi đây là một trong những nước năng suất lao động cao nhất thế giới.

Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân, ở nước ta, từ năm 1960, công chức làm mỗi tuần 6 ngày và 48 giờ/tuần. Năm 1999, khi chuyển sang làm việc 5 ngày/tuần theo thông lệ quốc tế, ta cũng đã chậm hơn thế giới gần nửa thế kỷ.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, ở Việt Nam có hai nhóm lao động: Làm cho nhà nước thì làm 5 ngày/tuần còn lao động làm cho doanh nghiệp thì 6 ngày/tuần. "Điều này không bình đẳng. Ở các nước khác không có Luật Lao động nào lại tách riêng công chức làm 8 giờ còn công nhân làm 10 giờ. Họ chỉ có một quy định chung"- ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Từ thực tiễn trên, ông Nhân cho rằng cần có lộ trình chuyển giờ làm việc từ 48 xuống 40 giờ/tuần trong vòng 10 năm. Trước mắt là giảm xuống 44 giờ và sau năm 2030 sẽ là 5 ngày trong tuần.

"Nếu cứ làm việc 9-10 giờ/ngày, thì không có gia đình hạnh phúc đâu"

Về nội dung tăng giờ làm thêm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, làm thêm giờ về ngắn hạn thì doanh nghiệp, người lao động có lợi trước mắt, nhưng về lâu dài sức khỏe của người lao động bị suy giảm, năng suất lao động không tăng. Vì thống kê đã cho thấy nếu làm việc trên 40 giờ thì năng suất lao động không tăng.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân dẫn cuốn sách "Hạnh phúc của người Việt Nam" và nói: "Hạnh phúc của người Việt Nam lâu nay chúng ta nêu nhiều giá trị. Vừa qua có cuốn sách nghiên cứu về hạnh phúc của người Việt Nam, kết quả điều tra cho thấy người Việt Nam mong muốn có thu nhập, nhà ở, việc làm.

Nhưng có đến 95% mong muốn có gia đình hòa thuận; 73% mong con cháu tiến bộ. Nếu cứ làm việc 9-10 giờ/ngày quanh năm thì không có gia đình hạnh phúc đâu"- đại biểu Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ.

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định nguồn gốc của việc tăng năng suất lao động là phải đổi mới công nghệ, giảm giờ làm chứ không phải là ngược lại. Vì tăng giờ làm chỉ làm giảm năng suất lao động. Làm thêm giờ thì càng mệt, năng suất càng giảm.

Đặng Chung - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Giảm giờ làm đang là xu hướng chung của nhiều nước trên thế giới

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) vào sáng ngày 23.10, đa số ý kiến đại biểu cho rằng không nên tăng thời gian làm thêm giờ, việc giảm giờ làm xuống 44 giờ/tuần và tăng ngày nghỉ lễ là cần thiết, thể hiện sự tiến bộ.

Đại biểu Quốc hội ủng hộ giảm giờ làm việc xuống còn 44 giờ/tuần

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG |

Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, công nhân không muốn làm thêm giờ. Mặc dù trên thực tế họ cần làm thêm giờ và chúng ta phải trả lời câu hỏi vì sao họ làm thêm. Vì tiền lương không đủ trang trải cuộc sống?

Giảm thời giờ làm việc để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người lao động

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Để người lao động có thêm thời gian tái tạo sức lao động và chăm sóc gia đình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động từ 48 giờ trong một tuần xuống 44 giờ và tăng thêm một số ngày nghỉ lễ trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giảm giờ làm đang là xu hướng chung của nhiều nước trên thế giới

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) vào sáng ngày 23.10, đa số ý kiến đại biểu cho rằng không nên tăng thời gian làm thêm giờ, việc giảm giờ làm xuống 44 giờ/tuần và tăng ngày nghỉ lễ là cần thiết, thể hiện sự tiến bộ.

Đại biểu Quốc hội ủng hộ giảm giờ làm việc xuống còn 44 giờ/tuần

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG |

Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, công nhân không muốn làm thêm giờ. Mặc dù trên thực tế họ cần làm thêm giờ và chúng ta phải trả lời câu hỏi vì sao họ làm thêm. Vì tiền lương không đủ trang trải cuộc sống?

Giảm thời giờ làm việc để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người lao động

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Để người lao động có thêm thời gian tái tạo sức lao động và chăm sóc gia đình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động từ 48 giờ trong một tuần xuống 44 giờ và tăng thêm một số ngày nghỉ lễ trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).