Nha Trang: Xuống từng tổ dân phố chi trả 1,5 triệu đồng cho lao động tự do

Phương Linh |

Sau 25 ngày triển khai gói hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, các phường tại TP.Nha Trang bắt đầu thực hiện chi trả cho 4 nhóm đối tượng thụ hưởng.

Sáng 15.8, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, Khánh Hòa triển khai cho cán bộ xuống từng tổ dân phố phối hợp chi trả hỗ trợ cho lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Chính phủ. Đây là phường đầu tiên của TP.Nha Trang hoàn tất hồ sơ và thực hiện đến tận nhà trao hỗ trợ cho lao động tự do.

Trong đợt này, phường Xương Huân thực hiện chi hỗ trợ cho 105 lao động tự do. Số người nhận hỗ trợ đợt này được các tổ dân phố khảo sát, phát phiếu, bình xét và trình UBND TP.Nha Trang ra quyết định hỗ trợ. Hiện phường Xương Huân đang tiếp tục hoàn thiện 104 hồ sơ thuộc đối tượng lao động tự do để trình thành phố quyết định hỗ trợ.

Chị Lưu Thị Huỳnh (áo xanh) trú đường Hàn Thuyên làm nghề buôn bán nhỏ nhận 1,5 triệu đồng hỗ trợ lao động tự do theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Ảnh: Phương Linh
Chị Lưu Thị Huỳnh (áo xanh) trú đường Hàn Thuyên làm nghề buôn bán nhỏ ký nhận 1,5 triệu đồng hỗ trợ lao động tự do theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Ảnh: Phương Linh

Nhận số tiền 1,5 triệu đồng từ cán bộ phường, chị Lưu Thị Huỳnh (trú tổ 2 Duy Phước, P. Xương Huân, Nha Trang) xúc động nói: “Tôi bán bánh canh nhiều năm rồi nhưng 2 tháng nay phải nghỉ vì dịch. Gia đình vốn đã khó khăn, nuôi 2 cháu ăn học, nay tôi không có thu nhập gì. Gánh nặng đặt hết lên tiền lương công nhân vệ sinh môi trường của chồng. Có được khoản hỗ trợ lúc này quý lắm, tôi có tiền mua lương thực thực phẩm dự trữ ở nhà chống dịch”.

Theo bà Đinh Thị Nam - Phó phòng LĐTB&XH TP. Nha Trang, hiện 27 xã phường đã tiếp nhận khoảng 12.000 tờ khai đề nghị hỗ trợ của các đối tượng lao động tự do. Trong đó, xét duyệt khoảng 8.000 tờ khai đang làm thủ tục. UBND TP Nha Trang đã phê duyệt và ban hành quyết định hỗ trợ cho 2.656/3.337 lao động tự do, với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Đối với 4 nhóm đối tượng hỗ trợ khác, TP.Nha Trang đã tiếp nhận hồ sơ của 13 doanh nghiệp và đã trình UBND tỉnh Khánh Hòa 10 hồ sơ hỗ trợ cho 187 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền hơn 550 triệu đồng; tiếp nhận 1 hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ cho 9 lao động ngừng việc với số tiền hơn 13 triệu đồng.

Việc chi trả cho các đối tượng thụ hưởng được TP. Nha Trang thực hiện linh động. Trường hợp người được hỗ trợ có tài khoản ngân hàng, Phòng LĐTBXH sẽ triển khai chi trả qua tài khoản ngân hàng. Đối với người lao động tự do sẽ chuyển về các phường để bố trí cán bộ đến tận nhà chi trả trực tiếp cho người dân tránh tập trung đông người trong thời gian giãn cách.

Sáng 15.8, cán bộ phường Xương Huân tổ chức đến nhà chi trả hỗ trợ người lao động tự do. Ảnh: Phương Linh
Sáng 15.8, cán bộ phường Xương Huân tổ chức đến nhà chi trả hỗ trợ người lao động tự do. Ảnh: Phương Linh

Cùng theo bà Nam, triển khai chính sách trong điều kiện dịch COVID-19 trên địa bàn Nha Trang diễn biến phức tạp, cách ly xã hội nên người lao động tiếp cận hạn chế. Quá trình thẩm định hồ sơ khó khăn khi tính thời gian hỗ trợ cho người lao động trên hay dưới 30 ngày, lao động ngành giáo dục thời gian nghỉ theo ngành... Thực tế có khá nhiều lao động tự do làm nghề thợ xây, thợ mộc, giúp việc nhà bị ảnh hưởng dịch bệnh rất khó khăn nên tỉnh cần bổ sung nhóm nghề này.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

5 loại công việc lao động tự do được tỉnh Phú Thọ chi hỗ trợ

Bảo Hân |

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ký ban hành Quyết định số 2044/QĐ-UBND quy định hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công nhân lao động khó khăn trong dịch COVID được nhận hỗ trợ kịp thời

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Sau khi Báo Lao Động đưa tin về đời sống của CNLĐ tại xóm trọ nghèo thuộc khu công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ và Trường Phổ thông Thái Bình Dương đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà đến tay công nhân, người lao động.

300 công nhân lao động thuê trọ được nhận nhu yếu phẩm

Kiều Vũ |

Ngày 15.8, Công đoàn Các khu Công nghiệp - Chế xuất Hà Nội cho biết đã trao hỗ trợ khẩn cấp cho hơn 300 công nhân lao động đang thuê trọ tại thôn Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội). Mỗi suất hỗ trợ trị giá 200.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm như gạo, nước mắm, bột canh, khẩu trang…

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

5 loại công việc lao động tự do được tỉnh Phú Thọ chi hỗ trợ

Bảo Hân |

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ký ban hành Quyết định số 2044/QĐ-UBND quy định hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công nhân lao động khó khăn trong dịch COVID được nhận hỗ trợ kịp thời

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Sau khi Báo Lao Động đưa tin về đời sống của CNLĐ tại xóm trọ nghèo thuộc khu công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ và Trường Phổ thông Thái Bình Dương đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà đến tay công nhân, người lao động.

300 công nhân lao động thuê trọ được nhận nhu yếu phẩm

Kiều Vũ |

Ngày 15.8, Công đoàn Các khu Công nghiệp - Chế xuất Hà Nội cho biết đã trao hỗ trợ khẩn cấp cho hơn 300 công nhân lao động đang thuê trọ tại thôn Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội). Mỗi suất hỗ trợ trị giá 200.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm như gạo, nước mắm, bột canh, khẩu trang…