Bác thông tin Nha Trang "không cho dân ra đường trong 7 ngày"

Hữu Long |

Chiều 12.8, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang khẳng định, không có việc TP.Nha Trang chỉ đạo “không cho người dân di chuyển trong 7 ngày” để phòng dịch COVID-19. Đây là thông tin giả mạo, nếu ai chia sẻ gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý theo quy định.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện thông tin "Sẽ không cho người dân di chuyển trong 7 ngày, ở nhà sẽ ở nhà 7 ngày, đi làm công sở thì ở công sở 7 ngày, đi làm phân xưởng thì ở phân xưởng 7 ngày; sẽ cho người dân và cơ quan chuẩn bị 4 ngày. Đúng 8h00 sáng thứ 2 tuần sau, án binh bất động toàn TP - Từ đây đến hết tháng 8 - Cơ bản không để cho người dân di chuyển trong 7 ngày. Ngày mai các sở ngành chuẩn bị phương án cho việc thực hiện".

Nhiều suy đoán cho rằng, đây là thông tin được chính quyền TP.Nha Trang áp dụng trên địa bàn để chống dịch. Ngay lập tức, thông tin này đã gây nên tâm lý lo lắng từ phía người dân ở TP.Nha Trang.

Tuy nhiên, trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP.Nha Trang khẳng định, không có việc Nha Trang chỉ đạo “sẽ không cho người dân di chuyển trong 7 ngày…”. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội là thông tin không chính xác.

Chính quyền TP.Nha Trang khuyến cáo người dân, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, mọi người cần tiếp cận các thông tin chính thống từ báo đài trung ương và địa phương.

Các hoạt động thông tin xuyên tạc, đưa tin không đúng sự thật gây xáo trộn cuộc sống của người dân sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Tính đến ngày 12.8, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 4.002 ca mắc COVID-19. TP.Nha Trang là địa phương ghi nhận số ca mắc bệnh cao nhất với 1.999 ca bệnh. Tiếp theo đó là thị xã Ninh Hòa với 1.535 ca mắc COVID-19.

Trước đó khi đánh giá dịch bệnh ở TP.Nha Trang còn phức tạp, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định phong toả 16 xã, phường có “nguy cơ rất cao” để lấy mẫu, xét nghiệm tầm soát cộng đồng thẩm định phòng, chống dịch COVID-19 kể từ ngày 9.8.

Trong thời gian phong tỏa tạm thời, UBND TP. Nha Trang yêu cầu tất cả người dân tại 16 xã, phường có “nguy cơ rất cao” không ra khỏi nhà và tích cực hợp tác trong việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng.

TP.Nha Trang cũng khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các thôn, tổ dân phố an toàn (vùng xanh) của khu vực phong tỏa được phép đến cơ quan làm việc, nhưng phải bảo đảm có kết quả xét nghiệm test nhanh/RT-PCR âm tính với SARS- CoV-2 theo quy định mới được vào lại vùng xanh.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nha Trang chưa đạt đỉnh dịch, ca nhiễm còn tăng trong vài ngày tới

Hữu Long |

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa đã khẳng định như vậy tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và công tác phòng, chống dịch COVID-19, chiều 5.8.

Tin nhanh 60s: Khánh Hòa tiếp tục phê bình cách chống dịch của TP.Nha Trang

Nhóm PV |

Ngày 4.8, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản về việc siết chặt quản lý giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Một trong những điểm đáng chú ý của văn bản nêu rõ, tỉnh phê bình UBND TP.Nha Trang trong công tác phòng chống dịch.

TP.Nha Trang tiếp tục bị phê bình về công tác phòng chống dịch COVID-19

Hữu Long |

Chưa đầy 1 tháng, TP.Nha Trang đã liên tiếp bị phê bình liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Nha Trang chưa đạt đỉnh dịch, ca nhiễm còn tăng trong vài ngày tới

Hữu Long |

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa đã khẳng định như vậy tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và công tác phòng, chống dịch COVID-19, chiều 5.8.

Tin nhanh 60s: Khánh Hòa tiếp tục phê bình cách chống dịch của TP.Nha Trang

Nhóm PV |

Ngày 4.8, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản về việc siết chặt quản lý giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Một trong những điểm đáng chú ý của văn bản nêu rõ, tỉnh phê bình UBND TP.Nha Trang trong công tác phòng chống dịch.

TP.Nha Trang tiếp tục bị phê bình về công tác phòng chống dịch COVID-19

Hữu Long |

Chưa đầy 1 tháng, TP.Nha Trang đã liên tiếp bị phê bình liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.