Trên 13 triệu lao động đã được hỗ trợ khoảng 6.000 tỉ đồng

QUỲNH CHI |

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Lê Văn Thanh, tính đến thời điểm hiện tại, 12 nhóm chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg đã hỗ trợ cho tổng cộng trên 13 triệu người với khoảng 6.000 tỉ đồng.

Theo thống kê của Bộ LĐTBXH, tiến độ chi trả của 12 chính sách được chia làm 3 nhóm: Chính sách về bảo hiểm đã hỗ trợ cho hơn 12 triệu lao động với số tiền khoảng 4.400 tỉ đồng; chính sách hỗ trợ tiền mặt đã hỗ trợ cho hơn 1 triệu lao động với số tiền là trên 1.300 tỉ đồng; chính sách cho vay trả lương và phục hồi sản xuất đã hỗ trợ cho hơn 42.000 lao động với số tiền là trên 170 tỉ đồng.

Qua quá trình triển khai, đặc biệt là trong giai đoạn nhiều địa phương giãn cách xã hội, nhiều địa phương đã có cách làm hay, triển khai rất tốt các chính sách theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23.

TP.Hồ Chí Minh là địa phương giãn cách sớm và thời gian rất dài nhưng đã tiến hành hỗ trợ cho người lao động tự do và một số đối tượng đặc thù rất nhanh. Đến nay, TP.Hồ Chí Minh đã phê duyệt hỗ trợ lần 2 cho 3 nhóm đối tượng, gồm lao động tự do, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn với kinh phí khoảng 800 tỷ đồng. Tỉnh Bình Dương hỗ trợ tiền nhà trọ cho 700.000 người lao động với tổng số tiền 210 tỉ đồng...

Nghị quyết 68 và Quyết định 23 đã cắt giảm tối đã số lượng hồ sơ, thủ tục cũng như thời gian xử lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) có thể tiếp cận chính sách một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, việc triển khai Nghị quyết 68 và Quyết định 23 đã gặp phải một vài khó khăn, vướng mắc. Nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, gặp nhiều trở ngại trong việc làm thủ tục hồ sơ, người dân gặp khó khăn trong việc đi lại để làm thủ tục.

NLĐ và NSDLĐ chưa thực sự hiểu sâu, hiểu cặn kẽ về các chính sách này. Do vậy, nhiều NLĐ và NSDLĐ chưa chủ động hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ gửi tới các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. Người thực thi chính sách ở địa phương cũng chưa thực sự hiểu đầy đủ về các quy định của chính sách, dẫn đến việc xử lý chưa được linh hoạt.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai quyết liệt hơn nữa. Thứ trưởng đề nghị cần tăng cường hoạt động đăng ký hồ sơ, thủ tục trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của bộ và các địa phương để việc xử lý hồ sơ dễ dàng và thuận lợi nhất.

Ngoài ra, Bộ LĐTBXH đang soạn thảo Bộ Hỏi - Đáp về việc triển khai chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTBXH sửa đổi, bổ sung danh mục công việc độc hại

LƯƠNG HẠNH |

Đây là một trong những nội dung Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thực hiện trong Chỉ thị 16/CT-TTg.

Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTBXH tham mưu giảm giờ làm việc

LƯƠNG HẠNH |

Đây là nội dung tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 14.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng: Quy trình đưa chuyên gia nhập cảnh "vô cùng chặt chẽ"

Hữu Long |

Công an Đà Nẵng phát hiện một đường dây lợi dụng con đường nhập cảnh của chuyên gia để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Liên quan đến vụ việc, Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng đã có những thông tin về việc tuyển dụng các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTBXH sửa đổi, bổ sung danh mục công việc độc hại

LƯƠNG HẠNH |

Đây là một trong những nội dung Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thực hiện trong Chỉ thị 16/CT-TTg.

Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTBXH tham mưu giảm giờ làm việc

LƯƠNG HẠNH |

Đây là nội dung tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 14.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng: Quy trình đưa chuyên gia nhập cảnh "vô cùng chặt chẽ"

Hữu Long |

Công an Đà Nẵng phát hiện một đường dây lợi dụng con đường nhập cảnh của chuyên gia để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Liên quan đến vụ việc, Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng đã có những thông tin về việc tuyển dụng các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.