Mắc COVID trong lúc làm tình nguyện, nữ đoàn viên bị người làng quở trách

Lê Anh |

Đoàn viên Đỗ Thị Phương Thảo (SN 2001, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) tham gia tình nguyện hỗ trợ người dân tiêm vắc xin tại xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội). Trong quá trình này, Thảo không may dương tính với COVID-19.

Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với PV báo Lao Động, Phương Thảo tỏ ra là một cô đoàn viên hoạt ngôn và tràn đầy năng lượng.

Nếu chỉ nghe cách Thảo nói chuyện, khó thể nhận ra cô gái này đang trong quá trình điều trị COVID-19, càng không thể nghĩ rằng trong suốt những ngày vừa rồi, Thảo đã vô cùng áp lực khi chịu những lời ra tiếng vào của nhiều người xung quanh.

Phương Thảo là 1 trong 26 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ người dân tiêm phòng COVID-19 tại trạm y tế xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) từ ngày 26.7.

Trong suốt quãng thời gian tình nguyện, cô gái này không có bất cứ triệu chứng mắc bệnh nào. Tuy nhiên, tới ngày 2.8, theo kết quả xét nghiệm, Thảo cùng 1 bạn nam trong nhóm tình nguyện dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, cô đoàn viên trẻ đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Khu chung cư CT3 Đền Lừ. Sức khỏe của Thảo đã dần ổn định. Trong khi đó, bạn nam cùng nhóm đã có kết quả âm tính và chờ ra viện.

Nhớ lại ngày đầu tiên khi biết mình mắc bệnh, Phương Thảo chia sẻ: "Khi nhận kết quả dương tính, mình cực kì sốc và sợ. Thậm chí, đã khóc cả 1 ngày trời vì sợ. Vừa lo cho bản thân, mình vừa lo cho cả mọi người".

Phải cách ly và đối mặt với căn bệnh, cô gái nhận được nhiều lời động viên khích lệ. Thế nhưng cũng không ít những lời ác ý khiếm nhã.

Phương Thảo cho biết: "Do làm tình nguyện nên phải tiếp xúc với nhiều người. Ông nội mình cũng là cán bộ chịu trách nhiệm phát giấy đi chợ cho cả làng, nên những người nhận giấy đều vô tình trở thành F2. Nhiều người sau khi biết mình là F0 thì trách móc, nặng lời, buông những lời sắc như dao".
Đoàn thanh niên tình nguyện xã Vĩnh Quỳnh tham gia hỗ trợ trong ngày tiêm vắc xin tại địa phương.
Đoàn thanh niên tình nguyện xã Vĩnh Quỳnh tham gia hỗ trợ trong ngày tiêm vắc xin tại địa phương.

Từ việc năng nổ tham gia hỗ trợ cộng đồng trong công tác phòng tránh COVID-19, cô gái trẻ bỗng nhận được vô số chỉ trích từ làng xóm, người quen.

Điều này cũng khiến tinh thần Phương Thảo mới đầu chùng xuống. Thậm chí, đã có những phút giây cảm thấy hối hận và không muốn tham gia các hoạt động tình nguyện nữa.

"Lúc đầu mình có suy nghĩ tiêu cực vì nhận nhiều chỉ trích nhưng cũng có những người luôn động viên, ủng hộ mình. Chính vì thế, mình vượt qua được. Mình biết bản thân mình phải suy nghĩ tích cực thì mới vượt qua được căn bệnh" - Phương Thảo chia sẻ.

Cô đoàn viên trẻ cũng không ngại ngần cho hay, sau khi sức khỏe tốt lại, nếu được phép, cô sẽ tiếp tục tham gia các công tác tình nguyện chứ không dừng lại.

Anh Nguyễn Đình Phú (Bí thư đoàn xã Vĩnh Quỳnh - nơi Phương Thảo tham gia hỗ trợ) cho hay: "Phương Thảo là 1 trong 2 thanh niên tình nguyện có kết quả dương tính với COVID-19 trong khi thực hiện hỗ trợ tại địa phương. Khi biết chuyện, chúng tôi đều vô cùng lo lắng và thương các em. Trong suốt thời gian này, đoàn xã luôn để ý động viên tinh thần, mong 2 em mau chóng khỏi bệnh".

Được biết, hiện tại, các thành viên cùng nhóm hỗ trợ với Phương Thảo đều đang được cách ly. Đoàn xã Vĩnh Quỳnh vẫn tiếp tục vừa nỗ lực tham gia hỗ trợ các công tác phòng chống dịch vừa cố gắng đảm bảo an toàn cho các thành viên.

Lê Anh
TIN LIÊN QUAN

Tài xế GrabCar tình nguyện vận chuyển nhu yếu phẩm đến 24 BV ở TPHCM

Quỳnh Như |

Tiếp tục triển khai chương trình “Sài Gòn ơi, đừng bỏ bữa”, hôm nay Grab Việt Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM) bắt đầu trao tặng 12.000 phần quà nhu yếu phẩm đến bệnh nhân và lực lượng y tế tuyến đầu tại 24 bệnh viện điều trị COVID-19 tại TP.HCM.

Bác sĩ BV Răng Hàm Mặt Trung ương tình nguyện chi viện cho TPHCM chống dịch

Hải Nguyễn |

Sáng ngày 10.8, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương đã tổ chức lễ xuất quân đoàn tình nguyện hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19.

Vừa tốt nghiệp, nữ bác sĩ tình nguyện vào tuyến đầu chống dịch

Lục Tùng |

Vừa hoàn thành tốt nghiệp, nữ tân bác sĩ đã làm đơn tình nguyện vào tuyến đầu chống dịch.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Tài xế GrabCar tình nguyện vận chuyển nhu yếu phẩm đến 24 BV ở TPHCM

Quỳnh Như |

Tiếp tục triển khai chương trình “Sài Gòn ơi, đừng bỏ bữa”, hôm nay Grab Việt Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM) bắt đầu trao tặng 12.000 phần quà nhu yếu phẩm đến bệnh nhân và lực lượng y tế tuyến đầu tại 24 bệnh viện điều trị COVID-19 tại TP.HCM.

Bác sĩ BV Răng Hàm Mặt Trung ương tình nguyện chi viện cho TPHCM chống dịch

Hải Nguyễn |

Sáng ngày 10.8, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương đã tổ chức lễ xuất quân đoàn tình nguyện hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19.

Vừa tốt nghiệp, nữ bác sĩ tình nguyện vào tuyến đầu chống dịch

Lục Tùng |

Vừa hoàn thành tốt nghiệp, nữ tân bác sĩ đã làm đơn tình nguyện vào tuyến đầu chống dịch.