Những y, bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên của Bệnh viện Răng, Hàm, Mặt tình nguyện vào tâm dịch TP. Hồ Chí Minh với quyết tâm cao nhất góp sức cùng các đồng nghiệp tuyến đầu chiến đấu chống dịch COVID-19.
Là người có hoàn cảnh gia đình khó khăn khi đang nuôi mẹ già và con còn mới 4 tuổi nhưng điều dưỡng Nguyễn Bá Thành tình nguyện lên đường vào Nam đợt đầu tiên. "Tôi cố gắng thu xếp những khó khăn của gia đình để mong muốn góp một phần công sức nhỏ của mình cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch, mong muốn người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường như trước kia", anh Nguyễn Bá Thành bày tỏ.
Để đảm bảo an toàn trong cuộc chiến với đại dịch, anh Thành cùng với 10 bác sĩ, 25 điều dưỡng và 3 kỹ thuật viên lên đường đợt này cũng đã được bệnh viện tiêm phòng 2 mũi vaccine phòng COVID-19, được tập huấn để phòng, ngừa những rủi ro; đồng thời với kinh nghiệm làm điều dưỡng, anh cũng đã tích lũy được kinh nghiệm trong việc kiểm soát nhiễm khuẩn để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh.
“Muốn giúp đỡ mọi người, đặc biệt góp sức cùng các đồng nghiệp tại miền Nam trong cuộc chiến chống dịch COVID-19” - điều dưỡng Lê Thị Huyền, 30 tuổi ở tại Khoa điều trị theo yêu cầu chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động. Từ khi dịch bùng phát lần thứ tư, cả hai vợ chồng đều là những người làm việc trực tiếp tại viện nên anh chị đã gửi con về ông bà nội từ ngày 30.4 để dồn tâm sức cho công cuộc chống dịch. Khi Bệnh viện kêu gọi tinh thần tình nguyện vào TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ công tác phòng chống dịch, chị một lần nữa xung phong lên đường.
Ông Phạm Thanh Hà - Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, bệnh viện đã chủ động chuẩn bị trang, thiết bị gồm bộ đồ bảo hộ cấp độ 4, khẩu trang N95, kính chắn giọt bắn, các loại găng tay, ủng bảo hộ và các dung dịch sát khuẩn đủ tiêu chuẩn phòng chống dịch cho các y, bác sĩ, điều dưỡng trong vòng 20 ngày. Các trang thiết bị này cũng sẽ tiếp tục bổ sung bằng đường hàng không hoặc đường tàu hỏa vào trong đợt sắp tới.
"Cả đoàn sẵn sàng lên đường và khi vào đến TP. Hồ Chí Minh sẽ theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế để tham gia sàng lọc và điều trị bệnh nhân COVID-19. Sau khi chi viện lực lượng vào TP.Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc bệnh viện ở ngoài này cũng triển khai việc phân chia từng kíp làm việc để phù hợp tình hình thực tế tại bệnh viện, đảm bảo việc tiếp nhận bệnh nhân điều trị", ông Phạm Thanh Hà thông tin.
Là trưởng đoàn y, bác sĩ, điều dưỡng chi viện vào TP. Hồ Chí Minh, bác sĩ Nguyễn Anh Hưng - Phó Khoa gây mê hồi sức Bệnh viện cho biết, các thành viên trong đoàn được tập huấn các kỹ năng theo chuyên môn để hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng ứng phó tình huống trước diễn biến của đại dịch.
"Hiện nay tình hình dịch đang bùng phát phức tạp và TP. Hồ Chí Minh là tâm điểm, được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc bệnh viện, với tinh thần xung phong tình nguyện, cả đoàn 38 người luôn xác định mục tiêu đoàn kết, tương thân tương ái đẩy lùi dịch bệnh", bác sĩ Nguyễn Anh Hưng chia sẻ.