Vừa tốt nghiệp, nữ bác sĩ tình nguyện vào tuyến đầu chống dịch

Lục Tùng |

Vừa hoàn thành tốt nghiệp, nữ tân bác sĩ đã làm đơn tình nguyện vào tuyến đầu chống dịch.

Đó là trường hợp của Nguyễn Phạm Cẩm Tú, sinh viên khóa 41 Trường Đại học Y dược Cần Thơ (niên khóa 2015-2021).

Nữ tân bác sĩ Nguyễn Phạm Cẩm Tú đang tư vấn cho cụ bà trước khi thực hiện tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: LT
Nữ bác sĩ Nguyễn Phạm Cẩm Tú đang tư vấn cho cụ bà trước khi thực hiện tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: LT

Sáng 9.8, tốc độ làm việc của bộ phận tiêm chủng vaccine của Trạm Y tế phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) như được tăng thêm khi có nhiều thầy thuốc tình nguyện giúp việc. Trong đó có trường hợp của Nguyễn Phạm Cẩm Tú. Với kiến thức nóng hổi vừa học trong nhà trường và kinh nghiệm thực tập tại các bệnh viện có uy tín tại TP. Cần Thơ, Cẩm Tú đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường tốc độ khám sàng lọc... Đây được xem là khởi đầu thuận lợi cho nữ bác sĩ đa khoa sinh năm 1997.

Ngày 8.8, Cẩm Tú làm đơn tình nguyện gởi đến Trạm Y tế phường Mỹ Long bày tỏ nguyện vọng muốn tham gia lực lượng y tế phòng chống dịch. “Sau khi điện thoại trao đổi với cá nhân và gia đình Cẩm Tú, tôi quyết định nhận ngay và phân công em hỗ trợ khâu khám sàng lọc” - ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Trạm Y tế phường Mỹ Long chia sẻ.

Nữ tân bác sĩ Cẩm Tú (bìa trái ảnh) tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch. Ảnh: LT
Nữ bác sĩ Cẩm Tú (bìa trái ảnh) tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch. Ảnh: LT

Theo ông Tùng, trong điều kiện bình thường, hành động tình nguyện vì cộng đồng đã rất quý. Nhưng trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, thì điều đó càng trân quý hơn. Bởi ngoài ý nghĩa thể hiện tấm lòng vì sức khỏe cộng đồng của nữ thầy thuốc trẻ, còn là sự bổ sung kịp thời và thiết thực hỗ trợ cho lực lượng thầy thuốc đang rất mỏng về nhân sự.

Do dịch diễn biến phức tạp, cũng như các đơn vị bạn, Trạm Y tế phường Mỹ Long phải điều động nhân viên tham gia nhiệm vụ mới, như: trực tại các chốt, truy vết... nên nhân sự thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 rất mỏng. Trong khi đó công tác tư vấn trước tiêm rất cần thời gian đủ để sàng lọc vừa nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe người dân vừa đảm bảo phủ sóng vaccine trong thời gian sớm nhất, vì thế sự bổ sung của tình nguyện viên Cẩm Tú rất cần thiết.

Ông NGuyễn Thanh Tùng (giữa) lắng nghe tư vấn của nữ tân bác sĩ tình nguyện với người tham gia tiêm vaccine. Ảnh: LT
Ông Nguyễn Thanh Tùng (giữa) lắng nghe tư vấn của nữ bác sĩ trẻ tình nguyện với người tham gia tiêm vaccine. Ảnh: LT

Theo ông Tùng, đáng mừng hơn là chất lượng và tinh thần làm việc cùa Tú rất an tâm: "Qua theo dõi vài trường hợp tư vấn, khám sàng lọc, tôi an tâm về chuyên môn của Tú".

Trao đổi với chúng tôi, Cẩm Tú chia sẻ động cơ tình nguyện rất... hồn nhiên: “Thấy dịch quá phức tạp, mà các cô chú trong ngành y tế quá vất vả, trong khi bản thân có kiến thức, sức khỏe nên em quyết định viết đơn tình nguyện”. Theo Cẩm Tú, trước mắt, sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ khám sàng lọc trong tiêm vaccine theo phân phân công. Tới đây sẽ tình nguyện làm bất cứ công việc nào cho đến khi hết dịch rồi mới nghĩ đến chuyện.... xin việc làm chính thức.

Đây là suy nghĩ rất đáng trân trọng vì tới nay, Trạm Y tế vẫn chưa có cơ sở và nguồn kinh phí nào hỗ trợ cho các đối tượng là thầy thuốc tình nguyện. Được biết Nguyễn Phạm Cẩm Tú từng là học sinh chuyên Toán của Trường PTTH chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên).

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đội quân tình nguyện nấu cơm cho lực lượng chống dịch nguyện xuống tóc

Huân Cao |

Đội quân tình nguyện Tường Nguyên (quận 4, TPHCM) chuyên nấu cơm phục vụ cho người dân khu cách ly và Bệnh viện Dã chiến, tự nguyện cắt bỏ tóc xanh nguyện cầu dịch bệnh sớm qua đi.

Y sĩ về hưu tình nguyện tham gia chống dịch

Minh Ánh - Quang Mnh |

Dù đã nghĩ hưu nhiều năm, nhưng những y bác sĩ tại phường Long Hoà, Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ vẫn tình nguyện tham gia chống dịch. Trong cuộc chiến với dịch COVID-19, nếu ở chiến tuyến có các y bác sĩ đang oằn mình chống dịch, thì ở hậu phương, những tình nguyện viên "áo trắng" ở tuổi xế chiều vẫn đang ngày ngày tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch.

Đội tình nguyện viên văn nghệ sĩ tiếp tế lương thực tại Bệnh viện Nhiệt Đới

Anh Tú - Chân Phúc |

Chiều tối ngày 12.6, lực lượng văn nghệ sĩ, tình nguyện viên ở TPHCM đã đến Bệnh viện Nhiệt Đới để tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết cho các y bác sĩ đang công tác tại bệnh viện. Hiện bệnh viện đang tạm thời bị cách ly vì có nhân viên y tế công tác tại đây nghi nhiễm COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đội quân tình nguyện nấu cơm cho lực lượng chống dịch nguyện xuống tóc

Huân Cao |

Đội quân tình nguyện Tường Nguyên (quận 4, TPHCM) chuyên nấu cơm phục vụ cho người dân khu cách ly và Bệnh viện Dã chiến, tự nguyện cắt bỏ tóc xanh nguyện cầu dịch bệnh sớm qua đi.

Y sĩ về hưu tình nguyện tham gia chống dịch

Minh Ánh - Quang Mnh |

Dù đã nghĩ hưu nhiều năm, nhưng những y bác sĩ tại phường Long Hoà, Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ vẫn tình nguyện tham gia chống dịch. Trong cuộc chiến với dịch COVID-19, nếu ở chiến tuyến có các y bác sĩ đang oằn mình chống dịch, thì ở hậu phương, những tình nguyện viên "áo trắng" ở tuổi xế chiều vẫn đang ngày ngày tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch.

Đội tình nguyện viên văn nghệ sĩ tiếp tế lương thực tại Bệnh viện Nhiệt Đới

Anh Tú - Chân Phúc |

Chiều tối ngày 12.6, lực lượng văn nghệ sĩ, tình nguyện viên ở TPHCM đã đến Bệnh viện Nhiệt Đới để tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết cho các y bác sĩ đang công tác tại bệnh viện. Hiện bệnh viện đang tạm thời bị cách ly vì có nhân viên y tế công tác tại đây nghi nhiễm COVID-19.