Hà Nội chỉ đạo các khu công nghiệp cấp mã xác nhận xe chở công nhân

Minh Hương |

Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội đã quy định cụ thể về việc về việc cấp mã xác nhận cho phương tiện vận chuyển chuyên gia, công nhân theo Công văn số 2470/UBND-ĐT.

Theo đó, Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp nhận đăng ký danh sách phương tiện chở chuyên gia, công nhân của các doanh nghiệp, đơn vị, chủ đầu tư để gửi Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, cấp mã xác nhận cho phương tiện.

Cụ thể, thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký phương tiện được quy định như sau:

Nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động: Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp nhận.

Nhà máy, cơ sở sản xuất nằm trong các khu công nghiệp: Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tiếp nhận.

Công trình trọng điểm, dự án đầu tư cấp bách: Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng tiếp nhận.

Các cơ quan này sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký phương tiện của các đơn vị, doanh nghiệp, chủ đầu tư thì chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo được phép hoạt động theo Chỉ thị 17 của TP. Hà Nội ngày 23.7.2021 và tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Căn cứ vào danh sách đề nghị của các doanh nghiệp, đơn vị, Sở Giao thông Vận tải sẽ xác nhận thông tin phương tiện được phép hoạt động cho lái xe bằng cách gửi tin nhắn qua số điện thoại.

Lái xe lưu tin nhắn gốc, chụp màn hình tin nhắn xác nhận của Sở và xuất trình khi bị kiểm tra, yêu cầu.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ 1 triệu đồng/người, công nhân Bình Dương có tiền mua gạo, thực phẩm

ĐÌNH TRỌNG |

Chia sẻ với những khó khăn của công nhân nghèo đang trong cơn khốn khó ở Bình Dương, Cần Thơ và Đồng Nai, Báo Lao Động đã vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank hỗ trợ cho 3000 người lao động với tổng giá trị lên đến 3 tỉ đồng. Tại Bình Dương, 1000 lao động khó khăn được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng. Việc hỗ trợ "nóng" bằng tiền những mong người lao động có thêm phần chi phí để mua gạo và thực phẩm thiết yếu trong lúc bức thiết.

Ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân là bảo vệ “vùng xanh” để sản xuất

Hoàng Lâm |

Một thông tin đáng lo ngại từ Sở Y tế Đồng Nai ngày hôm qua: Qua xét nghiệm sàng lọc phát hiện điểm dịch trong Công ty TNHH Action Composites Hightech Industries (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch) với 57 ca dương tính. Đây là công ty đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” với 400 lao động trong tổng số 740 lao động được bố trí sản xuất, ăn và nghỉ ngơi tại công ty.

Thợ cắt tóc lao đao vì dịch vẫn chưa biết đến gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

Minh Phương |

Dịch COVID-19 khiến tiệm cắt tóc, gội đầu phải tạm ngưng hoạt động. Từ đây, nhiều thợ cắt tóc lâm vào hoàn cảnh "tiến thoái lưỡng nan" về quê không được, ở cũng không xong. Khi nhắc đến gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng từ Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, không ít thợ cắt tóc chưa biết đến gói hỗ trợ này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hỗ trợ 1 triệu đồng/người, công nhân Bình Dương có tiền mua gạo, thực phẩm

ĐÌNH TRỌNG |

Chia sẻ với những khó khăn của công nhân nghèo đang trong cơn khốn khó ở Bình Dương, Cần Thơ và Đồng Nai, Báo Lao Động đã vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank hỗ trợ cho 3000 người lao động với tổng giá trị lên đến 3 tỉ đồng. Tại Bình Dương, 1000 lao động khó khăn được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng. Việc hỗ trợ "nóng" bằng tiền những mong người lao động có thêm phần chi phí để mua gạo và thực phẩm thiết yếu trong lúc bức thiết.

Ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân là bảo vệ “vùng xanh” để sản xuất

Hoàng Lâm |

Một thông tin đáng lo ngại từ Sở Y tế Đồng Nai ngày hôm qua: Qua xét nghiệm sàng lọc phát hiện điểm dịch trong Công ty TNHH Action Composites Hightech Industries (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch) với 57 ca dương tính. Đây là công ty đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” với 400 lao động trong tổng số 740 lao động được bố trí sản xuất, ăn và nghỉ ngơi tại công ty.

Thợ cắt tóc lao đao vì dịch vẫn chưa biết đến gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

Minh Phương |

Dịch COVID-19 khiến tiệm cắt tóc, gội đầu phải tạm ngưng hoạt động. Từ đây, nhiều thợ cắt tóc lâm vào hoàn cảnh "tiến thoái lưỡng nan" về quê không được, ở cũng không xong. Khi nhắc đến gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng từ Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, không ít thợ cắt tóc chưa biết đến gói hỗ trợ này.