Bắc Giang: 2 công nhân trong khu công nghiệp mắc COVID-19

Trần Tuấn |

Đêm 8.5, Bắc Giang ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 mới đều là công nhân trong Khu Công nghiệp Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang).

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, 2 bệnh nhân là N.T.T, 34 tuổi, thôn Chim, xã Minh Hòa (Hữu Lũng, Lạng Sơn) và L.T.H ở thôn Hồ Sơn, xã Bảo Sơn (Lục Nam, Bắc Giang).

Cả 2 đều là công nhân Công ty TNHH Shin young Việt Nam, Khu Công nghiệp Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang).

Được biết, 20h ngày 2.5, bệnh nhân N.T.T và chồng có đến chơi và tiếp xúc với vợ chồng anh chị L.V.Q và H.T.T ở cùng thôn vừa từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều về.

Hiện tại hai vợ chồng anh L.V.Q và chị H.T.T đều dương tính với virus SARS-COV-2, đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Sau khi chơi khoảng 1 giờ, bệnh nhân N.T.T về nhà, tiếp xúc gần với chồng, 2 con.

Vào 17h30 hằng ngày (từ ngày 3.5 đến 7.5), bệnh nhân N.T.T đi xe máy từ nhà đến bãi gửi xe ở thị trấn Kép (Lạng Giang, Bắc Giang) gửi xe tại đó, đi xe tuyến cố định đưa đón công nhân của nhà xe Hoàng Cư đến công ty; hôm sau hết ca làm việc lại ra đón xe ôtô tuyến cố định đưa đón công nhân trở về điểm gửi xe máy và đi về nhà.

Bệnh nhân N.T.T làm việc ở xưởng cắt của công ty có khoảng 30 công nhân; thường xuyên tiếp xúc với 8 người của bộ phận kiểm hàng của công ty.

Đến 1h50 ngày 8.5, bệnh nhân nhận được thông báo của Công an xã Minh Hòa cho biết vợ chồng anh L.V.Q và H.T.T dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay lập tức, chị N.T.T báo cáo với bộ phận y tế công ty và được đưa đến khu cách ly riêng. Lúc đó, chị N.T.T cho biết có ho, đau họng từ mấy hôm trước.

Nhân viên y tế của công ty đã liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang và Tổ giám sát dịch bệnh của Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và chờ đơn vị y tế đến đón bệnh nhân đi cách ly y tế.

Đến 4h50 ngày 8.5, bệnh nhân N.T.T được Trung tâm Y tế huyện Việt Yên đưa đi bằng ôtô chuyên dụng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang theo dõi, điều trị cách ly trong tình trạng ho, đau họng, sốt 38 độ C.

17h15 ngày 8.5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân L.T.H, làm cùng công ty và tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.T. Bệnh nhân này đang được khai thác lịch trình di chuyển và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Ngay trong đêm 8.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang và BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Việt Yên đã khẩn trương rà soát, xác minh lịch trình di chuyển, điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp có tiếp xúc với 2 bệnh nhân.

Đến 12 giờ đêm 8.5, lực lượng chức năng đã rà soát được 15 F1 của bệnh nhân N.T.T; tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà xưởng của công ty, lấy mẫu xét nghiệm công nhân làm việc tại đây.

Đây là những ca bệnh nhiễm COVID-19 đầu tiên được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sở Y tế Bắc Giang chỉ đạo Bệnh viện theo dõi sát diễn biến, điều trị tích cực cho bệnh nhân, đồng thời làm tốt công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo.

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang yêu cầu BCĐ các huyện, thành phố rà soát các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với hai bệnh nhân và các trường hợp liên quan.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 9.5: Hà Nội ghi nhận 40 ca bệnh trong đợt dịch này

Lao Động |

Dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam. Từ ngày 27.4.2021 đến nay dịch COVID-19 đã lây ra 24 tỉnh, thành và 2 bệnh viện trung ương với 256 ca mắc trong cộng đồng. Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, Việt Nam ghi nhận 3.332 mắc, trong đó 2.602 ca khỏi bệnh.

Sáng 9.5, ghi nhận 15 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

6h00 ngày 9.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 15 ca mắc mới (BN3231-3245) ghi nhận trong nước tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (06), Đắk Lắk (1), Hà Nam (01), Lạng Sơn (02), Bắc Giang (05). Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện Việt Nam ghi nhận 3.245 mắc, trong đó 2.603 ca khỏi bệnh.

Ăn nghỉ, trực 24/24 tại phòng thu thanh, đưa tin về COVID-19 đến người dân

Nguyễn Hà |

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 579 Đài truyền thanh cơ sở tại các xã, phường, thị trấn, cung cấp thông tin thiết yếu đến nhân dân rất hiệu quả. Loa truyền thanh cấp xã được bố trí đến các khu dân cư, thôn xóm, được xem là kênh chủ lực trong công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở. 100% đài truyền thanh cơ sở của Hà Nội đang vận hành trong trường hợp đặc biệt là tuyên truyền bầu cử và phòng, chống dịch COVID-19.

Bắc Giang: Truy vết, cách ly người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19

Vân Trường |

Một người dân ở TP.Bắc Giang đi trên chuyến bay có người nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng về.

TP. Bắc Giang: Dừng tổ chức đám cưới, hàng quán vỉa hè để phòng COVID-19

Bảo Hân |

Thành phố Bắc Giang sẽ dừng hoạt động của hàng quán trên vỉa hè từ 16h ngày 3.5, dừng toàn bộ việc tổ chức đám cưới để phòng chống dịch COVID-19.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 9.5: Hà Nội ghi nhận 40 ca bệnh trong đợt dịch này

Lao Động |

Dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam. Từ ngày 27.4.2021 đến nay dịch COVID-19 đã lây ra 24 tỉnh, thành và 2 bệnh viện trung ương với 256 ca mắc trong cộng đồng. Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, Việt Nam ghi nhận 3.332 mắc, trong đó 2.602 ca khỏi bệnh.

Sáng 9.5, ghi nhận 15 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

6h00 ngày 9.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 15 ca mắc mới (BN3231-3245) ghi nhận trong nước tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (06), Đắk Lắk (1), Hà Nam (01), Lạng Sơn (02), Bắc Giang (05). Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện Việt Nam ghi nhận 3.245 mắc, trong đó 2.603 ca khỏi bệnh.

Ăn nghỉ, trực 24/24 tại phòng thu thanh, đưa tin về COVID-19 đến người dân

Nguyễn Hà |

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 579 Đài truyền thanh cơ sở tại các xã, phường, thị trấn, cung cấp thông tin thiết yếu đến nhân dân rất hiệu quả. Loa truyền thanh cấp xã được bố trí đến các khu dân cư, thôn xóm, được xem là kênh chủ lực trong công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở. 100% đài truyền thanh cơ sở của Hà Nội đang vận hành trong trường hợp đặc biệt là tuyên truyền bầu cử và phòng, chống dịch COVID-19.

Bắc Giang: Truy vết, cách ly người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19

Vân Trường |

Một người dân ở TP.Bắc Giang đi trên chuyến bay có người nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng về.

TP. Bắc Giang: Dừng tổ chức đám cưới, hàng quán vỉa hè để phòng COVID-19

Bảo Hân |

Thành phố Bắc Giang sẽ dừng hoạt động của hàng quán trên vỉa hè từ 16h ngày 3.5, dừng toàn bộ việc tổ chức đám cưới để phòng chống dịch COVID-19.