Công đoàn tìm giải pháp ngăn chặn “tín dụng đen” trong công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Trước thực trạng “tín dụng đen” vẫn đang len lỏi trong đời sống công nhân người lao động, đặc biệt là sau đợt dịch COVID-19 khi nhu cầu vay vốn của người lao động tăng cao, các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Nai đã đưa ra rất nhiều giải pháp thiết thực để giúp công nhân tránh xa tín dụng đen.

Đơn cử, mới đây, một người lao động ở xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất vay tiền qua app là 65 triệu đồng với lãi suất “nóng”. Tiền vay và lãi suất phải trả lên tới 200 triệu đồng. Vì chưa trả nợ, người này và các đồng nghiệp bị các đối tượng lạ mặt khủng bố tinh thần bằng cách đăng hình lên mạng xã hội rồi vu khống, bêu rếu, xúc phạm danh dự. Ngoài các hình thức vay tiền qua app trên mạng xã hội, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, tại các khu nhà trọ công nhân, bờ tường, cột điện… rất nhiều thông tin quảng cáo giúp công nhân vay tiền “nóng” một cách dễ dàng mà không cần thế chấp tài sản.

Đại diện chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom cũng lên tiếng cảnh báo về việc các tờ rơi, bảng quảng cáo cho vay tiền xuất hiện đầy rẫy ở các cây cột điện xung quanh công ty, có rất nhiều người lạ mặt phát tờ rơi cho công nhân. Đại diện này cũng cho rằng, rất khó để kiểm soát tình trạng tín dụng đen, đặc biệt là thời điểm sau dịch bệnh COVID-19, khi nhiều người lao động đang có nhu cầu vay vốn.

Trong cuộc họp giữa LĐLĐ tỉnh Đồng Nai về vấn đề tín dụng đen, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, cơ quan công an cũng luôn tuyên truyền vận động công nhân lao động hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của các đối tượng tín dụng đen xâm nhập trong công nhân, làm rõ các tác hại, hệ lụy xảy ra. Ngay cả trong nội bộ công nhân cũng xảy ra các hoạt động tín dụng đen. Còn ở bên ngoài, các đối tượng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của công nhân, không có tiền, không có thế chấp, để cho công nhân vay tiền một cách nhanh chóng, dễ dàng, nhưng công nhân không lường được mức độ bóc lột của tín dụng đen.

Tại Công ty TNHH Pousung Việt Nam (huyện Trảng Bom) có 24.000 công nhân, Chủ tịch công đoàn cơ sở Lê Nhật Trường cho biết, để giúp công nhân thoát khỏi cảnh vay tín dụng đen, CĐCS công ty đã liên hệ với các tổ chức tài chính chính thống, có uy tín như Quỹ CEP, các ngân hàng… tạo nguồn vốn cho NLĐ vay vốn, đến nay đã tổ chức cho hàng chục ngàn lượt công nhân vay với số tiền hàng nghìn tỉ đồng, giúp nhiều công nhân tránh xa tín dụng đen, kết nối được công nhân lao động với tổ chức công đoàn.

Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch CĐCS Cty Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu), có khoảng 36.000 công nhân - cho biết, về giải pháp lâu dài, CĐCS công ty đã có nhiều hoạt động tuyên truyền cho CNLĐ hiểu được mối nguy hại từ việc cho vay nặng lãi bên ngoài; đồng thời, khuyến cáo công nhân khi có khó khăn thì đã có Quỹ Công đoàn có thể hỗ trợ cho công nhân, hỗ trợ vay ngân hàng lãi suất thấp. Đồng thời, còn mở các lớp huấn luyện tài chính cá nhân cho công nhân, huấn luyện cách chi tiêu hợp lý.

Trước thực trạng “tín dụng đen” thời gian qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến người dân, trong đó có đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai mới đây cũng vừa ký kết biên bản ghi nhớ chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ với một Công ty Tài chính. Nội dung ký kết gồm các gói vay tiêu dùng ưu đãi, thẻ tín dụng dành riêng cho đoàn viên, NLĐ làm việc tại Đồng Nai, nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn mua sắm, sửa chữa nhà cửa, cho vay trả góp, thẻ rút tiền mặt khẩn cấp với lãi suất ưu đãi. Chương trình ký kết nhằm đưa các hoạt động hỗ trợ tài chính xuống tận cơ sở, đến được với đoàn viên, NLĐ hiệu quả, thiết thực nhất, giúp NLĐ kịp thời giải quyết những khó khăn, áp lực trong cuộc sống để yên tâm làm việc.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

“Tín dụng đen” khủng bố công nhân: Kỳ vọng gói tín dụng ưu đãi cho CNLĐ

Nhóm PV ĐBSCL |

Đồng Tháp - Thông tin từ tổ chức Công đoàn và các cơ quan chức năng, nạn “tín dụng đen” khủng bố công nhân diễn ra ở nhiều nơi mà một trong những nguyên nhân là CNLĐ khó tiếp cận với các khoản vay cá nhân từ ngân hàng thương mại...

“Tín dụng đen” khủng bố công nhân: Vén màn chiêu leo thang lừa đảo

Nhóm PV ĐBSCL |

Đồng Tháp - Không chỉ “dội bom” điện thoại, tin nhắn, các đối tượng “tín dụng đen” còn tiếp tục leo thang lừa đảo với nhiều chiêu trò táo tợn.

“Tín dụng đen” khủng bố công nhân, lãnh đạo doanh nghiệp cũng cầu cứu

Nhóm PV ĐBSCL |

Đồng Tháp - Cơn “bão” tín dụng đen đã càn quét lên Khu công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đầy lo ngại.

Làm gì để xử lý tình trạng tín dụng đen bủa vây công nhân, khu công nghiệp?

Nhóm PV |

Để công nhân, người lao động tránh sa vào "bẫy tín dụng đen", Ngân hàng Nhà nước sẽ cung cấp các dịch vụ cho vay tiêu dùng hỗ trợ lãi suất. Đồng thời, cơ quan Công an cũng sẽ xử lý những chiêu trò núp bóng, trấn áp tội phạm "tín dụng đen".

Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên: Vị tướng tài ba của đường Trường Sơn huyền thoại

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ |

Hiếm có vị tướng nào của quân đội ta đảm nhiệm nhiều trọng trách như Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Đặc phái viên của Chính phủ… Thế nhưng, tên tuổi của vị tướng tài ba này luôn gắn liền với đường Trường Sơn huyền thoại…

Đấu giá đất vàng và căn hộ ở Thủ Thiêm, bài toán tài chính là câu hỏi lớn

Gia Miêu |

Câu chuyện được quan tâm nhất hiện nay là sau lần thất bại đấu giá đất vàng Thủ Thiêm, và 3 lần đấu giá không ai hỏi mua hàng nghìn căn hộ tái định cư cũng ở Thủ Thiêm, liệu TPHCM sẽ tiếp tục đấu giá như thế nào.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Công an lên tiếng vụ việc bị hại mất xe máy phải canh tang vật

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh thông tin vụ việc, bị hại mất xe máy phải canh tang vật. Theo Công an tỉnh Bình Dương, công an các địa phương đã phối hợp tiếp nhận, tiến hành xác minh, làm rõ nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định.

“Tín dụng đen” khủng bố công nhân: Kỳ vọng gói tín dụng ưu đãi cho CNLĐ

Nhóm PV ĐBSCL |

Đồng Tháp - Thông tin từ tổ chức Công đoàn và các cơ quan chức năng, nạn “tín dụng đen” khủng bố công nhân diễn ra ở nhiều nơi mà một trong những nguyên nhân là CNLĐ khó tiếp cận với các khoản vay cá nhân từ ngân hàng thương mại...

“Tín dụng đen” khủng bố công nhân: Vén màn chiêu leo thang lừa đảo

Nhóm PV ĐBSCL |

Đồng Tháp - Không chỉ “dội bom” điện thoại, tin nhắn, các đối tượng “tín dụng đen” còn tiếp tục leo thang lừa đảo với nhiều chiêu trò táo tợn.

“Tín dụng đen” khủng bố công nhân, lãnh đạo doanh nghiệp cũng cầu cứu

Nhóm PV ĐBSCL |

Đồng Tháp - Cơn “bão” tín dụng đen đã càn quét lên Khu công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đầy lo ngại.

Làm gì để xử lý tình trạng tín dụng đen bủa vây công nhân, khu công nghiệp?

Nhóm PV |

Để công nhân, người lao động tránh sa vào "bẫy tín dụng đen", Ngân hàng Nhà nước sẽ cung cấp các dịch vụ cho vay tiêu dùng hỗ trợ lãi suất. Đồng thời, cơ quan Công an cũng sẽ xử lý những chiêu trò núp bóng, trấn áp tội phạm "tín dụng đen".