Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Dân mong sớm hoàn thành để có nước sạch

Ngày 28.2, có mặt tại Dự án "Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê" đóng tại xã Phú Gia, phóng viên Báo Lao Động chứng kiến một số ít máy móc, xe cộ và công nhân đang thi công tại đây.

Một cán bộ chỉ huy thi công tại công trường này cho biết, dự án đang vào giai đoạn sắp hoàn thành. Người này cũng chia sẻ, sáng ngày 28.2, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu đã vào nhà máy kiểm tra để xem xét cho gia hạn vì hiện dự án đã chậm tiến độ.

Việc dự án chậm tiến độ khiến nhiều người dân “sốt ruột”, mong nhà máy nước sạch sớm hoàn thành để dân được dùng nước sạch đảm bảo vệ sinh, bởi lâu nay họ phải dùng nước giếng để phục vụ sinh hoạt.

Gia đình chị Nha ở xã Phú Gia cũng như nhiều hộ dân khác lâu nay đang phải dùng nước giếng, họ mong muốn nhà máy nước sạch sớm hoàn thành để được dùng nước đảm bảo vệ sinh hơn. Ảnh: Trần Tuấn.
Gia đình chị Nha ở xã Phú Gia cũng như nhiều hộ dân khác lâu nay đang phải dùng nước giếng. Ảnh: Trần Tuấn

Chị Phan Thị Nha (41 tuổi, trú thôn Trường Sơn, xã Phú Gia) nhà gần khu vực nhà máy nước sạch dẫn chúng tôi ra giếng nước mà hàng chục năm nay gia đình dùng để sinh hoạt.

“Gia đình tôi cũng như nhiều người dân nơi đây rất mong nhà máy nước sạch sớm hoàn thành để có nước sạch dùng, đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên, nhà máy triển khai thi công đã 3 năm chưa xong, không rõ nguyên nhân" - chị Nha chia sẻ.

Đang xin gia hạn lần 2

Theo một lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Hương Khê, Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư.

Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư ngày 9.5.2016. Phê duyệt thiết kế, bản vẽ thi công và tổng dự toán ngày 1.3.2019. Toàn bộ khối lượng xây lắp do liên danh Công ty TNHH Xây dựng Khánh Môn và Công ty CP Xây dựng Hà Huy thi công với giá trị hợp đồng hơn 201 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện hợp đồng từ tháng 2.2020 đến tháng 6.2022.

Máy đang thi công bên trong nhà máy nước sạch huyện Hương Khê ở xã Phú Gia. Ảnh: Trần Tuấn.
Bên trong nhà máy nước sạch huyện Hương Khê ở xã Phú Gia. Ảnh: Trần Tuấn.

Dự án chậm tiến độ đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh gia hạn lần 1 đến ngày 31.12.2022.

Hết thời gian gia hạn lần 1, dự án chưa hoàn thành. Theo báo cáo của chủ đầu tư, dù đã kết thúc thực hiện dự án nhưng khối lượng thực hiện mới chỉ đạt khoảng 90%. Đáng nói, khối lượng tăng thêm từ thời điểm được gia hạn lần 1 (ngày 8.7.2022) chỉ được 10%.

Phần khối lượng còn lại chưa triển khai thi công, hoàn thành gồm sân đường nội bộ, lắp đặt thiết bị, công nghệ phần còn lại, tuyến đường ống trên địa bàn thị trấn Hương Khê và tuyến đường ống theo đường ĐT 553 đoạn qua xã Lộc Yên, Hương Trà; tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ thị trấn Hương Khê đi xã Hương Trà. Tổng tuyến đường ống còn lại gần 30km trong tổng số 209km phải thi công lắp đặt.

“Nguyên nhân chậm tiến độ có phần khách quan là dự án triển khai vào thời gian cao điểm dịch COVID-19 phức tạp. Một số vật tư, thiết bị phải nhập khẩu nước ngoài nhà cung cấp không đảm bảo thời gian theo đặt hàng của đơn vị thi công. Hệ thống đường ống trải dài trên diện rộng 8 xã và 1 thị trấn nên khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công” - Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Hương Khê nói.

Dự án đang chờ UBND tỉnh phê duyệt gia hạn lần 2 theo đề nghị là đến ngày 30.8.2023. Ảnh: Trần Tuấn.
Dự án đang chờ UBND tỉnh phê duyệt gia hạn lần 2 theo đề nghị là đến ngày 30.8.2023. Ảnh: Trần Tuấn

Hiện chủ đầu tư dự án là UBND huyện Hương Khê đã đề xuất cho phép gia hạn lần 2 điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2023. Trong đó, gia hạn thời gian thực hiện gói thầu xây lắp và các gói thầu liên quan khác (giám sát, bảo hiểm...) đến hết tháng 6.2023.

Sau khi họp bàn thống nhất với một số sở, ngành liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh đề xuất UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 30.8.2023, hiện đang chờ UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Hàng loạt dự án đầu tư công chậm tiến độ, bỏ hoang nhiều năm

DIỆU ANH |

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có nhiều dự án, được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn triển khai xây dựng, những dự án này nhanh chóng rơi vào tình trạng bỏ hoang do thiếu vốn. Nhiều dự án thi công dở dang, cỏ mọc um tùm, gây lãng phí ngân sách.

Yên Bái thu hồi gần 30 dự án chậm tiến độ, dồn lực cho các dự án trọng điểm

Văn Đức |

Tỉnh Yên Bái đang triển khai nhiều biện pháp nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.

Khu công nghiệp nghìn tỉ chậm tiến độ, dân đi không được, ở cũng không xong

Nguyễn Minh - Khánh Linh |

Hoà Bình - Khu công nghiệp Yên Quang với vốn đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng, đến nay vẫn đang chậm tiến độ và chưa bố trí được khu tái định cư cho người dân, khiến dân bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên nhận mức án 5 năm tù

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 2 ngày xét xử, sáng nay (2.3), Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt Nguyễn Văn Kiên - Cựu Giám đốc Sở GDĐT 5 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu.

Hành khách bị mất vali trong chuyến bay của Vietravel Airlines lên tiếng

Hiếu Anh |

Vừa qua trên mạng xã hội xôn xao thông tin hành khách bị mất vali trên chuyến bay của hãng hàng không Vietravel Airlines.

Đi xuyên Việt hơn 10.000 km để thấy tự hào về Việt Nam

Huyền Phạm |

Xuyên Việt 99 ngày, Bông Mai lên đường không phải để ngắm cảnh, mà muốn khắc ghi ký ức về mỗi vùng đất bằng những câu chuyện về con người.

Lãi suất huy động đồng loạt giảm 0,5% từ 6.3

Đức Mạnh |

Tất cả các ngân hàng thương mại cổ phần sẽ giảm lãi suất huy động 0,5%/năm nhằm giảm lãi suất cho vay và giảm áp lực chi phí vốn đối với doanh nghiệp.

Cựu Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên là người thực hành với vai trò tích cực trong vụ vi phạm quy định đấu thầu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng nay (2.3), Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp tục xét xử vụ án vi phạm quy định đấu thầu. Ông Nguyễn Văn Kiên - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được xác định là đồng phạm.

Ninh Bình: Hàng loạt dự án đầu tư công chậm tiến độ, bỏ hoang nhiều năm

DIỆU ANH |

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có nhiều dự án, được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn triển khai xây dựng, những dự án này nhanh chóng rơi vào tình trạng bỏ hoang do thiếu vốn. Nhiều dự án thi công dở dang, cỏ mọc um tùm, gây lãng phí ngân sách.

Yên Bái thu hồi gần 30 dự án chậm tiến độ, dồn lực cho các dự án trọng điểm

Văn Đức |

Tỉnh Yên Bái đang triển khai nhiều biện pháp nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.

Khu công nghiệp nghìn tỉ chậm tiến độ, dân đi không được, ở cũng không xong

Nguyễn Minh - Khánh Linh |

Hoà Bình - Khu công nghiệp Yên Quang với vốn đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng, đến nay vẫn đang chậm tiến độ và chưa bố trí được khu tái định cư cho người dân, khiến dân bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình.