Ngày 1.3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã có kết quả ban đầu về việc xác minh quá trình tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An vào ngày 23.2.
Theo đó, vào khoảng 12h ngày 23.2, anh Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1993, quê Nam Định) đỗ xe máy biển số 18B2-622.81 tại khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An.
Đến 14h30 cùng ngày, anh Hà phát hiện bị mất xe nên mở thiết bị định vị, xác định xe của mình đang tại một phòng trọ trên đường Bình Hòa 03, tổ 5B, khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An.
Anh Hà đến Công an phường Bình Hòa trình báo vụ việc và được Công an phường Bình Hòa hướng dẫn đến Công an phường Dĩ An (thành phố Dĩ An) trình báo để được giải quyết.
Sau khi tiếp nhận tin báo của anh Hà, Công an phường Dĩ An đã phân cán bộ lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, ghi lời khai người bị hại, kiểm tra hiện trường, rà soát camera... Đồng thời, cán bộ được phân công đã chủ động điện thoại cho trực ban Công an phường Bình Hoà trao đổi, xác minh sự việc.
Đối với thông tin đăng tải trên mạng xã hội về vụ việc nêu trên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Dĩ An và Công an thành phố Thuận An phối hợp xác minh làm rõ.
Kết quả xác định, công an 2 địa phương đã phối hợp tiếp nhận, tiến hành xác minh, làm rõ nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định. Khi phát hiện tang vật phạm tội, các lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố Thuận An và Công an thành phố Dĩ An đã phối hợp tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra để bắt đối tượng, phục vụ làm rõ vụ án. Do anh Nguyễn Văn Hà không nắm bắt được nên cho rằng, lực lượng công an không tiếp nhận, giải quyết và đăng nội dung về vụ việc chưa chính xác lên mạng xã hội.
Công an tỉnh đang chỉ đạo Công an các địa phương có liên quan tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, vào tối 23.2, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc mất trộm xe máy và lần theo định vị phát hiện xe nhưng báo công an thời gian dài không được giải quyết. Lực lượng chức năng có đến, nhưng sau đó lại rút đi, đến khuya cùng ngày chỉ còn bị hại tự trông xe mất trộm.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Huỳnh Anh Tài - Chủ tịch UBND phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, đến 2h rạng sáng 24.2, phường đã tiến hành kiểm tra hành chính và tạm giữ xe về phường để phối hợp với các đơn vị bạn lập hồ sơ xử lý theo quy định.