Tướng Đồng Sỹ Nguyên – Tư lệnh huyền thoại của Bộ đội Trường Sơn

VƯƠNG TRẦN |

Với 8 năm là Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn (1967-1975), tên tuổi Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên gắn liền với đường Trường Sơn huyền thoại - tuyến chi viện chiến lược cho tiền tuyến, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Nói về hình ảnh của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nhiều tướng lĩnh quân đội khẳng định ông là vị tướng tài ba, có tâm, có tầm, gắn mình với chinh chiến, trận mạc. Đặc biệt, tên tuổi của ông gắn liền với tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Ảnh Sa bàn đường Trường Sơn.
Nói về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nhiều tướng lĩnh quân đội đánh giá ông là vị tướng tài ba, có tâm, có tầm, gắn mình với chinh chiến, trận mạc. Đặc biệt, tên tuổi của ông gắn liền với tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Ảnh Sa bàn đường Trường Sơn.
Ông là Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn (1967-1975) gắn liền với những cuộc hành quân kỳ diệu, tiếp tế, chi viện cho tiền tuyến góp phần làm nên những thắng lịch sử của dân tộc ta.
Ông là Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn (1967-1975) gắn liền với những cuộc hành quân kỳ diệu, tiếp tế, chi viện cho tiền tuyến, góp phần làm nên những chiến thắng lịch sử của dân tộc ta.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Tổng tham mưu và Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên bàn về kế hoạch chuẩn bị cho chiến dịch “Đường 9 - Nam Lào” năm 1970.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Tổng tham mưu và Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên bàn kế hoạch chuẩn bị cho chiến dịch “Đường 9 - Nam Lào” năm 1970.
Năm 1973, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm cầu phao Xuân Sơn, đường 15, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình do Đại đội 16 công binh, Binh trạm 14, Bộ Tư lệnh 559 thi công năm 1967. Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên (thứ 2, bên trái).
Năm 1973, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm cầu phao Xuân Sơn, đường 15, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình do Đại đội 16 công binh, Binh trạm 14, Bộ Tư lệnh 559 thi công năm 1967. Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên (thứ 2, bên trái).
Tổng Bí thư Lê Duẩn cùng Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên thăm Bộ đội Trường Sơn năm 1973.
Tổng Bí thư Lê Duẩn cùng Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên thăm Bộ đội Trường Sơn năm 1973.
Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên thăm và nói chuyện, động viên các cán bộ, chiến sỹ.
Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên thăm và nói chuyện, động viên các cán bộ, chiến sĩ.
Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên và các đồng chí trong đoàn khảo sát tuyến kiểm tra xác máy bay AC130 bị tên lửa A72 của Bộ đội Trị Thiên bắn rơi tại sân bay Khâm Đức - Quảng Nam, năm 1972
Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên và các đồng chí trong đoàn khảo sát tuyến kiểm tra xác máy bay AC130 bị tên lửa A72 của Bộ đội Trị Thiên bắn rơi tại sân bay Khâm Đức - Quảng Nam, năm 1972.
Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên và Đại tướng Văn Tiến Dũng về kế hoạch vận chuyển trong chiến dịch mùa xuân năm 1975.
Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên và Đại tướng Văn Tiến Dũng trao đổi kế hoạch vận chuyển trong chiến dịch mùa xuân năm 1975.
Ông nhòm của Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên sử dụng tại chiến lược Trường Sơn giai đoạn 1965-1975.
Ống nhòm của Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên sử dụng tại tuyến đường Trường Sơn giai đoạn 1965-1975.
Thư động viên do Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên viết.
Lệnh động viên do Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên viết năm 1970.
VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh biệt Tướng Đồng Sỹ Nguyên – Người lãnh đạo dám nghĩ, dám làm

VƯƠNG TRẦN |

“Tướng Đồng Sỹ Nguyên là người lãnh đạo gần dân, sát dân, có dấu ấn gắn với tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, được nhiều người tin tưởng, yêu quý” – Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh (Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) nói.

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đồng Sỹ Nguyên từ trần

THEO TTXVN |

Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã từ trần vào trưa  nay 4.4.2019.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vĩnh biệt Tướng Đồng Sỹ Nguyên – Người lãnh đạo dám nghĩ, dám làm

VƯƠNG TRẦN |

“Tướng Đồng Sỹ Nguyên là người lãnh đạo gần dân, sát dân, có dấu ấn gắn với tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, được nhiều người tin tưởng, yêu quý” – Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh (Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) nói.

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đồng Sỹ Nguyên từ trần

THEO TTXVN |

Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã từ trần vào trưa  nay 4.4.2019.