“Tín dụng đen” khủng bố công nhân: Kỳ vọng gói tín dụng ưu đãi cho CNLĐ

Nhóm PV ĐBSCL |

Đồng Tháp - Thông tin từ tổ chức Công đoàn và các cơ quan chức năng, nạn “tín dụng đen” khủng bố công nhân diễn ra ở nhiều nơi mà một trong những nguyên nhân là CNLĐ khó tiếp cận với các khoản vay cá nhân từ ngân hàng thương mại...

Công nhân khó tiếp cận vốn vay

Ghi nhận thực tế tại Đồng Tháp cho thấy, nạn “tín dụng đen” khủng bố công nhân không chỉ xuất hiện ở Công ty Cổ phần chế biến - Xuất khẩu thủy sản CADOVIMEX II mà còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Sa Đéc.

Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp chia sẻ qua nắm thông tin sơ bộ, chỉ riêng Khu Công nghiệp Sa Đéc đã có công nhân tại 3 doanh nghiệp bị vướng vào “tín dụng đen”.

Tin nhắn của công nhân lao động đang làm việc tại khu công nghiệp Sa Đéc than thở vì nạn “tín dụng đen” khủng bố. Ảnh: PV
Tin nhắn của công nhân lao động đang làm việc tại khu công nghiệp Sa Đéc than thở vì bị “tín dụng đen” khủng bố. Ảnh: PV

Không chỉ vậy, tình trạng “tín dụng đen” khủng bố, đe dọa công nhân còn xảy ra tại Khu công nghiệp Sông Hậu. Tuy nhiên, theo nhiều người am tường, đây chỉ mới là “phần nổi của tảng băng”.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở một doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Sa Đéc có quy mô gần 2.000 công nhân làm việc chia sẻ: Thực tế rất nhiều công nhân lao động đang gặp khó khăn về tài chính, nhưng lại rất khó tiếp cận với các khoản vay cá nhân từ ngân hàng thương mại nên mỗi khi có xảy ra sự cố trong cuộc sống, cần tiền để giải quyết, buộc lòng họ phải tìm đến “tín dụng đen”.

Tuy nhiên, theo vị này, thường công nhân lao động họ tự thương lượng, rồi âm thầm trả lãi... “Thời điểm này có nói gì, khuyên bảo thế nào, họ cũng không hé răng, chỉ đến khi “sức cùng, lực kiệt”, họ mới lên tiếng”, vị cán bộ Công đoàn bức xúc nói.

Thực tế từ kết quả lấy ý kiến người lao động chuẩn bị cho Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp cũng ghi nhận nội dung này là 1 trong 9 nhóm nội dung mà công nhân lao động muốn kiến nghị đến người đứng đầu Chính phủ.

Kỳ vọng gói tín dụng cho công nhân

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, nhiều khả năng đây chỉ là những cành nhánh nhỏ có cội rễ từ địa phương khác. Vì thế công tác giám sát, đấu tranh với loại tội phạm này khá phức tạp. Và trong lúc chờ cơ quan chức năng phối hợp vây bắt chiếc “vòi bạch tuộc” này, các ban ngành, đoàn thể cũng không ngừng tìm cách để hạ nhiệt nhằm bảo vệ công nhân lao động.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp, kinh tế tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: Tại nhiều cuộc họp, chúng tôi thường lồng ghép nội dung này vào và được lãnh đạo các Công đoàn cơ sở đưa ra đề xuất Chính phủ vào cuộc.

Cụ thể, CNLĐ đề xuất Chính phủ có chương trình hỗ trợ tín dụng ưu đãi đặc biệt cho công nhân lao động. Có thể là trực tiếp, hoặc có thể là gián tiếp thông qua Quỹ CEP.

Thực tế cho thấy mô hình của Công đoàn hỗ trợ tín dụng hiệu quả, thuận tiện, nhưng do nguồn lực hạn chế nên không đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của công nhân lao động. “Vì thế, nếu được Chính phủ hà hơi tiếp sức vào đây, sẽ rất tốt cho công nhân lao động”, ông Nhàn kỳ vọng.

Trong lúc chờ các chủ trương mới, thì ngay tại Khu Công nghiệp Sa Đéc đã xuất hiện mô hình Công đoàn giúp công nhân lao động hạn chế sa vào chiếc bẫy “tín dụng đen”.

Điển hình là công ty TG chuyên chế biến thủy sản có quy mô hơn 2.000 lao động. Khi phát hiện công nhân có ý định rút sổ bảo hiểm một lần, lập tức Công đoàn cơ sở tiếp cận, tìm hiểu.

Khi xác định được lý do chính đáng như cần tiền vì gia đình có sự cố, ốm đau... thì Ban chấp hành Công đoàn cơ sở xét cho mượn không tính lãi. “Qua nắm tình hình, mức cho mượn bình quân 3 - 5 triệu, cao nhất là 10 triệu đồng/người, trả dần 300 - 500 ngàn đồng/tháng”, bà Thủy Tiên chia sẻ.  

Có thể với quy mô của nguồn quỹ Công đoàn cơ sở chưa thể giúp được nhiều công nhân lao động. Nhưng cách làm chủ động, đầy tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của này sẽ gợi mở cho nhiều cách làm hay, thiết thực để trợ giúp người lao động trụ vững trước cơn lốc của “tín dụng đen”.

Nhóm PV ĐBSCL
TIN LIÊN QUAN

“Tín dụng đen” khủng bố công nhân: Vén màn chiêu leo thang lừa đảo

Nhóm PV ĐBSCL |

Đồng Tháp - Không chỉ “dội bom” điện thoại, tin nhắn, các đối tượng “tín dụng đen” còn tiếp tục leo thang lừa đảo với nhiều chiêu trò táo tợn.

“Tín dụng đen” khủng bố công nhân, lãnh đạo doanh nghiệp cũng cầu cứu

Nhóm PV ĐBSCL |

Đồng Tháp - Cơn “bão” tín dụng đen đã càn quét lên Khu công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đầy lo ngại.

Làm gì để xử lý tình trạng tín dụng đen bủa vây công nhân, khu công nghiệp?

Nhóm PV |

Để công nhân, người lao động tránh sa vào "bẫy tín dụng đen", Ngân hàng Nhà nước sẽ cung cấp các dịch vụ cho vay tiêu dùng hỗ trợ lãi suất. Đồng thời, cơ quan Công an cũng sẽ xử lý những chiêu trò núp bóng, trấn áp tội phạm "tín dụng đen".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Tín dụng đen” khủng bố công nhân: Vén màn chiêu leo thang lừa đảo

Nhóm PV ĐBSCL |

Đồng Tháp - Không chỉ “dội bom” điện thoại, tin nhắn, các đối tượng “tín dụng đen” còn tiếp tục leo thang lừa đảo với nhiều chiêu trò táo tợn.

“Tín dụng đen” khủng bố công nhân, lãnh đạo doanh nghiệp cũng cầu cứu

Nhóm PV ĐBSCL |

Đồng Tháp - Cơn “bão” tín dụng đen đã càn quét lên Khu công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đầy lo ngại.

Làm gì để xử lý tình trạng tín dụng đen bủa vây công nhân, khu công nghiệp?

Nhóm PV |

Để công nhân, người lao động tránh sa vào "bẫy tín dụng đen", Ngân hàng Nhà nước sẽ cung cấp các dịch vụ cho vay tiêu dùng hỗ trợ lãi suất. Đồng thời, cơ quan Công an cũng sẽ xử lý những chiêu trò núp bóng, trấn áp tội phạm "tín dụng đen".