Người dân cần làm gì nếu bị tín dụng đen "khủng bố" tin nhắn, cuộc gọi?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Gần Tết, tình trạng tín dụng đen, đòi nợ thuê nở rộ. Các đối tượng này có hành vi đòi nợ bằng hình thức uy hiếp tinh thần qua điện thoại, tin nhắn, thậm chí vu khống, bôi nhọ nhân phẩm của “con nợ" và người thân, người quen dù không liên quan. Công an TPHCM đã đưa ra nhiều phương án để ngăn chặn tình trạng trên.

Phát hiện nhiều sai phạm

Trong thời gian qua, dù được cơ quan chức năng tuyên truyền, cảnh báo bằng nhiều hình thức, đặc biệt trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn hoạt động, hệ lụy khi vay tiền từ các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” nhưng nhiều trường hợp vẫn chấp nhận vay tiền. Khi người vay không trả nợ đúng hạn đã bị các đối tượng tạt chất bẩn, dùng sim rác gọi điện đe dọa, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích...

Chiều 17.1, Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, để ngăn chặn tình trạng tội phạm tín dụng đen, Công an thành phố đã xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Từ tháng 1.12.2020 đến nay, Công an TPHCM xử lý 347 trường hợp ném chất bẩn, dùng sim rác gọi điện đe dọa liên quan đến các đối tượng hoạt động tín dụng đen, giảm 32,22% so với thời gian cùng kỳ.

Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM thông tin về tình hình tín dụng đen và các phương án xử lý. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM thông tin về tình hình tín dụng đen và các phương án xử lý. Ảnh: Huyên Nguyễn

Lực lượng Cảnh sát hình sự toàn thành phố đã phát hiện và xử lý 120 vụ việc có liên quan đến tín dụng đen, trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 45 vụ án 65 bị can liên quan hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê; khởi tố 10 vụ với 27 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; xử phạt hành chính 3 vụ, 4 đối tượng, tạm đình chỉ 12 vụ. Hiện đang điều tra xác minh 49 vụ.

Đẩy nhanh tiếp nhận, điều tra

Trong thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, công an xã, phường, thị trấn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tín dụng đen.

Trong đó, lực lượng công an sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương có kế hoạch khảo sát những hộ nghèo có nhu cầu vay vốn, đơn giản hóa thủ tục cho vay để người dân có nhu cầu vay vốn có thể tiếp cận các nguồn vay từ ngân hàng chính sách xã hội của quận huyện hoặc thành lập các quỹ cho vay hỗ trợ người nghèo của từng phường, xã, thị trấn gắn với chính sách giải quyết việc làm cho người lao động.

Cùng với đó, Công an TPHCM tổ chức đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2022 từ 15.12.2021 đến 14.2.2022; có văn bản chỉ đạo tập trung phòng chống tội phạm có giải pháp, không để tội phạm lộng hành, nhất là tội phạm có tổ chức, liên quan đến tín dụng đen.

Tổ chức rà soát và quản lý chặt các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu nghi vấn hoạt động tín dụng đen trên địa bàn; thường xuyên cập nhật tình hình, hoạt động biến tướng của các băng nhóm, đối tượng đòi nợ thuê, nhất là sau quy định của pháp luật cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 để triển khai các biện pháp, giải pháp kịp thời, cụ thể, giải quyết thực chất tình trạng này trong thời gian tới.

Đại diện Công an thành phố cũng nhấn mạnh thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan hoạt động tín dụng đen và đòi nợ thuê, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án, nhất là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm; không để lọt tội phạm, nhất là số đối tượng chủ mưu cầm đầu; phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân lựa chọn những vụ án để tập trung điều tra, truy tố, xét xử điểm nhằm răn đe, nhằm phòng ngừa tội phạm.

Ông Lê Mạnh Hà nhấn mạnh, khi người dân gặp tình huống này nên xử lý bằng cách soạn đơn khiếu nại đến công ty tài chính để khiếu nại về biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, về đòi tiền cá nhân, tổ chức không có nghĩa vụ trả. Đồng thời, gửi đơn tố cáo đến cơ quan thanh tra, Sở Thông tin Truyền thông, công an nếu công ty tài chính tiếp tục có hành vi sử dụng điện thoại, các phương tiện viễn thông để quấy rối, xúc phạm nhân phẩm, đe dọa tinh thần.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

1,4% người lao động dệt may, da giày phải vay tín dụng đen với lãi suất cao

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tỉ lệ người lao động Dệt may, Da giày phải vay tín dụng đen với lãi suất cao để trang trải cuộc sống là 1 trong những số liệu được Viện Công nhân và Công đoàn đưa ra ngày 28.12, từ kết quả khảo sát được thực hiện tại 6 tỉnh, thành phố thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Dương, Đồng Nai.

Đường dây tín dụng đen 1.000 tỉ đồng: Chi trả hoa hồng cho "cò"

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đường dây tín dụng đen quy mô “khủng” với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng, 10.000 bị hại triển khai chương trình trả hoa hồng cho người giới thiệu khách hàng.

Đường dây tín dụng đen 1.000 tỉ đồng: Chuyển đổi từ dịch vụ cầm đồ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đường dây tín dụng đen quy mô “khủng” với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng, 10.000 bị hại được chuyển đổi mô hình hoạt động từ dịch vụ cầm đồ. Đây cũng là xu hướng chung của nhiều tổ chức dịch vụ cầm đồ hiện nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

1,4% người lao động dệt may, da giày phải vay tín dụng đen với lãi suất cao

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tỉ lệ người lao động Dệt may, Da giày phải vay tín dụng đen với lãi suất cao để trang trải cuộc sống là 1 trong những số liệu được Viện Công nhân và Công đoàn đưa ra ngày 28.12, từ kết quả khảo sát được thực hiện tại 6 tỉnh, thành phố thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Dương, Đồng Nai.

Đường dây tín dụng đen 1.000 tỉ đồng: Chi trả hoa hồng cho "cò"

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đường dây tín dụng đen quy mô “khủng” với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng, 10.000 bị hại triển khai chương trình trả hoa hồng cho người giới thiệu khách hàng.

Đường dây tín dụng đen 1.000 tỉ đồng: Chuyển đổi từ dịch vụ cầm đồ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đường dây tín dụng đen quy mô “khủng” với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng, 10.000 bị hại được chuyển đổi mô hình hoạt động từ dịch vụ cầm đồ. Đây cũng là xu hướng chung của nhiều tổ chức dịch vụ cầm đồ hiện nay.