Công đoàn Hà Nội dự kiến chi trên 21 tỉ đồng cho đoàn viên Tết Tân Sửu

Ánh Dương |

Với phương châm “Không để đoàn viên nào không có Tết”, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là công nhân lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 và dịch bệnh năm 2020 bằng những phần quà ý nghĩa dịp Tết Tân Sửu.

Vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1921/QĐ-TLĐ ngày 12.01.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhằm kịp thời chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức thi gói bánh chưng tại Tết sum vầy. Ảnh: A.Dương
Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức thi gói bánh chưng tại Tết Sum vầy. Ảnh: A.Dương

Từ nguồn tài chính tích lũy tại các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở và nguồn tài chính Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự kiến hỗ trợ 4.384 đoàn viên, công nhân lao động khó khăn với số tiền 21,938 tỉ đồng. Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người lao động khó khăn và 2.000.000 đồng/người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh có thời gian làm việc đủ 12 tháng trở lên (tính đến 31.12.2020) trong các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố hoặc doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn nhưng thực hiện đầy đủ trích nộp kinh phí Công đoàn theo quy định, đủ một trong các điều kiện: Bản thân hoặc có vợ, chồng, con, bố, mẹ (con đẻ, con nuôi, bố mẹ đẻ vợ hoặc chồng đang ở cùng và trực tiếp nuôi dưỡng) bị bệnh hiểm nghèo; bản thân vợ hoặc chồng là người khuyết tật, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mất sức lao động từ 31% trở lên; Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 phải ngừng hoạt động, không có việc làm, nghỉ luân phiên, có thu nhập không ổn định với mức bình quân chung năm 2020 không quá 3 triệu đồng/tháng; Người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục phải nghỉ việc từ 1,5 tháng liên tục trở lên tính từ 01.4.2020 đến hết 3.6.2020, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 không có thu nhập hoặc thu nhập giảm sút ảnh hưởng nhiều đến đời sống; Lao động nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập trung bình năm 2020 thấp hơn lương tối thiểu vùng.

Công đoàn Xây dựng Hà Nội tổ chức ký kết thi đua tại Tết sum vầy. Ảnh: A.Dương
Công đoàn Xây dựng Hà Nội tổ chức ký kết thi đua tại Tết Sum vầy. Ảnh: A.Dương

Liên đoàn Lao động Thành phố hướng các cấp công đoàn trình tự, thủ tục, khẩn trương xét chọn công khai, minh bạch các đối tượng đủ tiêu chí được hưởng trợ cấp với mong muốn tất cả đoàn viên, người lao động sẽ đón một cái Tết ấm áp, sum vầy.

Ánh Dương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy”

Hải Anh |

Tết Sum vầy” với chủ đề “Kết nối yêu thương” do Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức ngày 15.1 với sự tham gia của đại diện trên 100 Công đoàn cơ sở.

Thưởng Tết Tân Sửu 2021 khó khăn hơn năm 2020

Kiều Vũ |

Theo nắm bắt sơ bộ của nhiều cấp công đoàn, mức thưởng Tết năm 2021 sẽ khó khăn hơn so với các năm trước đây, thậm chí khả năng để có tiền thưởng cao hơn năm ngoái là rất khó.

Chuyển giao - tiếp nhận công đoàn cơ sở giữa Hà Nội và Hải Phòng

Hải Anh |

Ngày 13.1, LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết đã cùng LĐLĐ thành phố Hải Phòng tổ chức chuyển giao – tiếp nhận 3 công đoàn cơ sở.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy”

Hải Anh |

Tết Sum vầy” với chủ đề “Kết nối yêu thương” do Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức ngày 15.1 với sự tham gia của đại diện trên 100 Công đoàn cơ sở.

Thưởng Tết Tân Sửu 2021 khó khăn hơn năm 2020

Kiều Vũ |

Theo nắm bắt sơ bộ của nhiều cấp công đoàn, mức thưởng Tết năm 2021 sẽ khó khăn hơn so với các năm trước đây, thậm chí khả năng để có tiền thưởng cao hơn năm ngoái là rất khó.

Chuyển giao - tiếp nhận công đoàn cơ sở giữa Hà Nội và Hải Phòng

Hải Anh |

Ngày 13.1, LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết đã cùng LĐLĐ thành phố Hải Phòng tổ chức chuyển giao – tiếp nhận 3 công đoàn cơ sở.