Hà Giang: Bắt giữ đối tượng làm giả giấy tờ lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

KIÊN NGUYỄN |

Công an tỉnh Hà Giang vừa bắt giữ Đặng An Nhàn để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15.12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng An Nhàn (SN 1980, trú tổ 5, phường Trần Phú, TP Hà Giang) để điều tra về hành vi làm giả tài liệu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, tháng 6.2020 thông qua mạng xã hội, Nhàn đã thuê 1 đối tượng, làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên của người khác và chuyển nhượng cho mình.

Sau khi chuyển nhượng xong, Nhàn đã giới thiệu và thỏa thuận mua bán tài sản nhà đất trên cho anh N.V.H (TP Hà Giang) với số tiền 1,1 tỉ đồng.

Đến tháng 8.2021, anh H. thông qua Văn phòng đăng ký đất đai để kiểm tra thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ghi giấy tờ trên là giả, nên đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Quá trình điều tra lực lượng chức năng xác định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Nhàn sử dụng để giao dịch với anh H. là giả.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

KIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo, chiếm đoạt tiền của học viên spa sau thua lỗ Bitcoin

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Thị Dung chơi Bitcoin và thua lỗ nên lừa đảo các học viên spa do mình đào tạo, góp vốn kinh doanh rồi chiếm đoạt tiền của họ.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ: Vai trò của đại gia bị toà yêu cầu điều tra

Việt Dũng |

Việc Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền, chiếm đoạt 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng và nhiều cá nhân, toà đã trả hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi liên quan của ông Đặng Nghĩa Toàn, song Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm.

Lừa đảo cho vay trực tuyến, chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 11.12, Công an thành phố Hà Tĩnh - cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Chiến (28 tuổi, trú xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) và Vi Quốc Tùng (24 tuổi, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức cho vay tiền trực tuyến.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Lừa đảo, chiếm đoạt tiền của học viên spa sau thua lỗ Bitcoin

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Thị Dung chơi Bitcoin và thua lỗ nên lừa đảo các học viên spa do mình đào tạo, góp vốn kinh doanh rồi chiếm đoạt tiền của họ.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ: Vai trò của đại gia bị toà yêu cầu điều tra

Việt Dũng |

Việc Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền, chiếm đoạt 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng và nhiều cá nhân, toà đã trả hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi liên quan của ông Đặng Nghĩa Toàn, song Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm.

Lừa đảo cho vay trực tuyến, chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 11.12, Công an thành phố Hà Tĩnh - cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Chiến (28 tuổi, trú xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) và Vi Quốc Tùng (24 tuổi, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức cho vay tiền trực tuyến.