Công đoàn Hà Nội đạt 113,51% chỉ tiêu kết nạp mới đoàn viên

Hải Anh |

Ngày 6.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải tới dự.

Năm 2020, các cấp Công đoàn Thành phố đã thành lập 450 công đoàn cơ sở (đạt 106,89% chỉ tiêu kế hoạch); kết nạp mới 33.111 đoàn viên (đạt 113,51% chỉ tiêu kế hoạch). Trong đó, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 423 công đoàn cơ sở với 29.845 đoàn viên.

Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn do tình hình dịch COVID-19 bùng phát, tuy nhiên với sự cố gắng nỗ lực của các cấp công đoàn Thủ đô đã có 40/45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở được giao.

Một số đơn vị được giao chỉ tiêu cao cả về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở đã sớm hoàn thành vượt mức kế hoạch như Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Long Biên, Hoàn Kiếm; Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất, Gia Lâm, Hoài Đức; Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội; Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội...

Đặc biệt, một số đơn vị gặp nhiều khó khăn nên chưa đạt chỉ tiêu đề ra năm 2019 và những năm trước đây, nhưng năm 2020 đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nên hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao. Kết quả rất đáng biểu dương nêu trên đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các cấp Công đoàn thành phố trong việc thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2020.

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố quyết định biểu dương khen thưởng cho 09 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong năm 2020.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội xác định nhiệm vụ trước mắt hết sức quan trọng là thường xuyên nắm bắt tình hình đoàn viên, công nhân viên chức lao động; Tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân, viên chức lao động nhân dịp Tết Tân Sửu 2021: Chương trình “Tết sum vầy”; Xe đưa CNLĐ về quê đón Tết; Thăm hỏi, trợ cấp công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn… với tinh thần “Không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau do dịch COVID-19”...

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ hai từ phải sang) trao Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hải Anh
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ hai từ phải sang) trao Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hải Anh

Đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; Đặc biệt quan tâm tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo phương thức mới theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu tại Tổng kết, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Công đoàn Hà Nội trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đồng thời đề nghị năm 2021 tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, dồn cả nguồn lực con người và tài chính để thực hiện.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động PV GAS thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng, tiến độ

Hải Anh |

Ngày 3.1, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, tại Hội nghị Người Lao động PV GAS 2020, Chủ tịch Công đoàn PV GAS Nguyễn Văn Hùng đã thay mặt BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty Phát động Thi đua 2021, kêu gọi toàn thể người lao động quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và triển khai Văn hóa doanh nghiệp.

Hội thi áo dài “Hà Nội - Xưa và nay”

Hải Anh |

Cuộc thi áo dài “Hà Nội - Xưa và nay” được diễn ra tại Chương trình “Tết sum vầy 2021 - Kết nối yêu thương” do Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức với 11 đội đến từ các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tham dự.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội đề xuất có chỉ tiêu để chấm điểm các lãnh đạo

Phạm Đông |

Tại kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XV, đại biểu Phạm Đình Đoàn (quận Hoàng Mai) kiến nghị cần đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để chấm điểm lãnh đạo các sở, ngành, quận huyện.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Người lao động PV GAS thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng, tiến độ

Hải Anh |

Ngày 3.1, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, tại Hội nghị Người Lao động PV GAS 2020, Chủ tịch Công đoàn PV GAS Nguyễn Văn Hùng đã thay mặt BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty Phát động Thi đua 2021, kêu gọi toàn thể người lao động quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và triển khai Văn hóa doanh nghiệp.

Hội thi áo dài “Hà Nội - Xưa và nay”

Hải Anh |

Cuộc thi áo dài “Hà Nội - Xưa và nay” được diễn ra tại Chương trình “Tết sum vầy 2021 - Kết nối yêu thương” do Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức với 11 đội đến từ các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tham dự.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội đề xuất có chỉ tiêu để chấm điểm các lãnh đạo

Phạm Đông |

Tại kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XV, đại biểu Phạm Đình Đoàn (quận Hoàng Mai) kiến nghị cần đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để chấm điểm lãnh đạo các sở, ngành, quận huyện.