KỲ HỌP THỨ 18, HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

Đại biểu HĐND TP Hà Nội đề xuất có chỉ tiêu để chấm điểm các lãnh đạo

Phạm Đông |

Tại kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XV, đại biểu Phạm Đình Đoàn (quận Hoàng Mai) kiến nghị cần đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để chấm điểm lãnh đạo các sở, ngành, quận huyện.

Chiều 7.12, kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố khóa XV tiếp tục làm việc. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Tham gia thảo luận tại kỳ họp, đại biểu Phạm Đình Đoàn (quận Hoàng Mai) kiến nghị Thành phố cần tiếp tục sâu sát với cộng đồng doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ kịp thời và tạo môi trường bình đẳng, minh bạch trong chính sách tiếp cận.

Đại biểu Phạm Đình Đoàn đánh giá cao việc chọn cải cách thể chế là một trong 3 khâu đột phá. Ông Đoàn cho rằng cần đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để chấm điểm lãnh đạo các sở, ngành, quận huyện. Thành lập cơ quan giám sát việc cắt giảm các rào cản đối với sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, cần có các công ty tư vấn, cộng đồng doanh nghiệm tham vấn, thẩm định đối với việc ban hành chính sách mới...

Tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Văn Thắng (quận Tây Hồ) đề nghị UBND Thành phố tìm ra nguyên nhân chủ quan trong chỉ đạo điều hành, nhất là việc điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư công. Bên cạnh đó, còn nhiều dự án đã nằm trong danh mục nhưng chưa được triển khai hoặc triển khai chậm.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Văn Thắng đề nghị UBND Thành phố tiếp tục sâu sát với các quận, huyện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh việc phân cấp cho quận, huyện, nhất là việc mua sắm tập trung để xem xét và tháo gỡ những vấn đề bất cập trong nhiệm kỳ tới.

Đại biểu Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại kỳ họp.
Đại biểu Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: CGTHN

Đại biểu Phạm Hải Hoa (quận Phú Xuyên) nhận định, trong năm 2020, không ai còn nghi ngờ nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế. Ngay từ đầu năm, các lãnh đạo Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo sát sao đối với ngành nông nghiệp. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành phố, lãnh đạo các huyện cũng thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nông dân, theo hướng “tăng đối thoại, giảm bức xúc”, từ đó đóng góp quan trọng vào kết quả tăng trưởng chung của ngành.

Theo đại biểu Phạm Hải Hoa, năm 2021, để Thủ đô trở nên “xanh, sạch, đẹp và đáng sống”, bên cạnh phát triển đô thị, Thành phố cần tiếp tục quan tâm đến khu vực nông thôn; phát triển nền sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, bền vững...

Đại biểu Phạm Hải Hoa phát biểu tại kỳ họp.
Đại biểu Phạm Hải Hoa phát biểu tại kỳ họp.

Đại biểu Phạm Hải Hoa cho rằng, Thành phố cần kiến nghị Trung ương nghiên cứu sửa Luật Đất đai để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất lớn; bên cạnh đó có chính sách, “đòn bẩy” để phát triển khởi nghiệp trong nông nghiệp, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia sản xuất nông nghiệp.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Quốc hội: Đề nghị Hà Nội triển khai xử lý ùn tắc giao thông

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Hà Nội triển khai các giải pháp để xử lý những vấn đề nổi cộm, được quan tâm nhất hiện nay là ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông.

Năm 2020, ngành Tòa án Hà Nội đã thụ lý 53 vụ bị truy tố về tham nhũng

Phạm Đông |

Theo Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố Nguyễn Hữu Chính, thời gian qua, công tác thu hồi tài sản tham nhũng thông qua hoạt động xét xử đạt được những kết quả tốt, được dư luận đánh giá cao.

Bí thư Hà Nội: Lựa chọn những cán bộ thực sự xứng đáng để bầu các chức danh

Phạm Đông |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu HĐND Thành phố thảo luận, đánh giá và lựa chọn những cán bộ hội đủ các yếu tố đảm bảo khả năng thực thi nhiệm vụ, thực sự xứng đáng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Đề nghị Hà Nội triển khai xử lý ùn tắc giao thông

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Hà Nội triển khai các giải pháp để xử lý những vấn đề nổi cộm, được quan tâm nhất hiện nay là ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông.

Năm 2020, ngành Tòa án Hà Nội đã thụ lý 53 vụ bị truy tố về tham nhũng

Phạm Đông |

Theo Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố Nguyễn Hữu Chính, thời gian qua, công tác thu hồi tài sản tham nhũng thông qua hoạt động xét xử đạt được những kết quả tốt, được dư luận đánh giá cao.

Bí thư Hà Nội: Lựa chọn những cán bộ thực sự xứng đáng để bầu các chức danh

Phạm Đông |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu HĐND Thành phố thảo luận, đánh giá và lựa chọn những cán bộ hội đủ các yếu tố đảm bảo khả năng thực thi nhiệm vụ, thực sự xứng đáng.