Theo chia sẻ của các Chủ tịch CĐCS tại 8 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản tại Khu công nghiệp Suối Dầu, với gần 3.000 CNLĐ năm 2020, đa số đều gặp khó khăn do thiếu nguyên liệu, thiếu đơn hàng, hàng không thể xuất do đường vận chuyển đến các thị trường Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu bị ách tắc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tổ chức Công đoàn và công ty với tinh thần chung là sẽ có lương thưởng Tết cho CNLĐ.
Bà Huỳnh Thị Nam Khánh - Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp - Khu kinh tế Khánh Hòa Khánh Hoà - cho hay, ảnh hưởng dịch nên có khoảng hơn 5.000 lao động bị mất, thiếu việc làm, trong đó có hơn 800 lao động chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ). Các cấp CĐ trong năm qua đã tập trung mọi nguồn lực đồng hành cùng công nhân, doanh nghiệp, hơn 10.000 lao động được hỗ trợ. Về cơ bản tình hình lương thưởng Tết năm 2021, các đơn vị cũng đang tìm kiếm phương án. Riêng tại CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH Bạc Liêu hoạt động khó khăn, đang nợ 5 tháng lương của công nhân với tổng số tiền khoảng 10 tỉ đồng.
Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị: “Công đoàn Khu công nghiệp - Khu kinh tế nắm chắc tình hình lương thưởng Tết tại tất cả đơn vị. Công đoàn chủ động đề xuất, kiến nghị, thương lượng về lương, thưởng Tết cho CNLĐ không chỉ chờ doanh nghiệp cho, có giải pháp ngay trên tinh thần chia sẻ nhưng đảm bảo quyền lợi cho người lao động... Liên quan đến gói hỗ trợ đoàn viên bị tác động bởi đại dịch, Tổng Liên đoàn dự kiến sẽ đưa ra gói hỗ trợ 500 tỉ đồng để trợ giúp những đoàn viên đặc biệt khó khăn theo hướng phù hợp với từng địa phương trong thời gian tới”.
Tập trung đào tạo cán bộ có năng lực đối thoại, thương lượng tiền lương
Chiều 8.1, Công đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (CĐ CNTTVN) tổ chức tổng kết năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - tham dự lễ sơ kết.
Theo ông Trần Bá Thành - Chủ tịch CĐ CNTTVN, toàn ngành có 41 CĐCS với hơn 9.400 lao động, thu nhập bình quân của NLĐ 7,26 triệu đồng/người/tháng. Năm 2020 là năm tiếp tục còn nhiều khó khăn đối với Tổng công ty CNTT, tổng giá trị sản xuất đạt 2.716,9 tỉ đồng, bằng 95,3% kế hoạch. Đời sống, thu nhập và việc làm của CNVCLĐ bị ảnh hưởng, 3 đơn vị phải cho NLĐ ngừng việc. Công đoàn CNTT Việt Nam đã chi trợ cấp cho 10 lao động bị cách ly, đề nghị với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có biện pháp hỗ trợ NLĐ tại Nhật Bản. Đồng thời phối hợp phát động đợt quyên góp được hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Phong trào thi đua lao động sản xuất được các CĐCS tích cực hưởng ứng nổi bật như: Công đoàn Công ty Đóng tàu Hyundai Việt Nam phát động 1 đợt thi đua hơn 1.500 sáng kiến làm lợi hơn 10 tỉ đồng.
Nhiệm vụ đặt ra cho CĐ CNTTVN giai đoạn 2021-2023 phải bám sát với nhiệm vụ tái cơ cấu. Các cấp CĐ đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đầu tư cho công tác đào tạo nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể, ưu tiên về nội dung tiền lương, tham gia hiệu quá quá trình tái cơ cấu để đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ...
Phát biểu tại hội nghị ông Ngọ Duy Hiểu ghi nhận và chia sẻ những khó khăn mà các cấp CĐ cũng như lãnh đạo các DN đang trải qua trong quá trình tái cơ cấu. Thời điểm này, CĐ cần tiếp tục đồng hành để giữ được mức thu nhập cho đoàn viên. Việc nợ BHXH và lương hơn 600 tỉ đồng là khá lớn và liên quan đến quyền lợi NLĐ, Tổng Liên đoàn sẽ nghiên cứu phương án xử lý phù hợp. Trong nửa nhiệm kỳ sắp tới, đề nghị CĐ CNTN tiếp tục bám sát nhiệm vụ ngành và năng cao chất lượng CĐ tại DN...