Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đến nhà máy tặng quà Tết Sum vầy cho công nhân

Phương Linh |

Những phần quà Tết Sum vầy dành cho công nhân lao động những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024 được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng với Công đoàn tỉnh trao tận tay công nhân nhà máy đường, nhà máy đóng tàu.

Sáng 22.1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và đoàn công tác đến thăm, chúc Tết công nhân lao động và lãnh đạo 2 doanh nghiệp có đông công nhân lao động trên địa bàn Thị xã Ninh Hòa.

Tại Công ty TNHH Một thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa, 50 đoàn viên là công nhân có hoàn cảnh khó khăn được Chủ tịch UBND tỉnh trao tận tay những phần quà "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ".

Ông Nguyễn Tấn Tuân- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quà Tết Sum vầy- Xuân chia sẻ cho công nhân. Ảnh: Phương Linh
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - trao quà Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ cho công nhân. Ảnh: Phương Linh

Theo bà Võ Thị Thủy Tiên - Phó Giám đốc Thường trực công ty - cho biết: Năm 2023, sản lượng mía tăng 30%, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt được những kết quả khả quan, việc làm của công nhân lao động được duy trì bình quân 300 ngày thay vì 6 tháng như trước đây. Thu nhập, thưởng Tết của người lao động được duy trì và có tháng lương 13.

50 suất quà Tết được trao cho công nhân nhà máy đường có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Linh
50 suất quà Tết được trao cho công nhân nhà máy đường có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Linh

Ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao sự đồng hành chăm lo tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất, tăng thu nhập cho người lao động của doanh nghiệp. Đồng thời rất vui vì hôm nay được đến thăm công nhân trong những ngày chuẩn bị đón Xuân mới. Cùng với tổ chức Công đoàn trao những món quà Tết Sum vầy, món quà gồm nhu yếu phẩm và 700.000 đồng tiền mặt về vật chất có thể không nhiều nhưng thêm được cân thịt heo, lít rượu cho anh chị em công nhân vui Xuân đón Tết.

Ông Nguyễn Tấn Tuân- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và đoàn công tác thăm chúc Tết doanh nghiệp đóng tàu. Ảnh: Phương Linh
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và đoàn công tác thăm chúc Tết doanh nghiệp đóng tàu. Ảnh: Phương Linh

Tại Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai - Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Tuân thông tin, năm 2023 mặc dù khó khăn còn nhiều nhưng Khánh Hòa dẫn đầu chỉ số tăng trưởng của khu vực và đứng thứ 4 trong cả nước. Lãnh đạo tỉnh cảm ơn tập thể người lao động công ty những năm qua đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Tấn Tuân cùng với LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã trao 100 suất quà ý nghĩa gửi đến những người lao động dù hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực làm việc, không ngại khổ, ngại nắng gió trên những con tàu hay phụ trợ dưới mặt đất để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa hỏi thăm về đời sống việc làm và trao tận tay những phần quà Tết Sum vầy cho công nhân. Ảnh: Phương Linh
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa hỏi thăm về đời sống việc làm và trao tận tay những phần quà Tết Sum vầy cho công nhân. Ảnh: Phương Linh

Chia sẻ cùng lãnh đạo tỉnh trước thềm năm mới, ông Kim Song Hag - Tổng Giám đốc Công ty TNHH đóng tàu Hyundai - Việt Nam - cho biết, năm 2023 với sự nỗ lực chung của công nhân lao động trước Tết Nguyên đán, mỗi người sẽ được nhận hơn 30 triệu đồng tiền thưởng.

Chủ tịch Công đoàn công ty ông Lê Văn Toàn thông tin thêm, hiện doanh nghiệp có hơn 3.100 lao động trong nước, 71 lao động Hàn Quốc và 2.100 công nhân lao động từ các đơn vị thầu phụ đang làm việc tại HVS. Thu nhập bình quân năm 2023 đạt 12,7 triệu/ người/ tháng. Năm 2024, Ban Chấp hành Công đoàn và lãnh đạo công ty đã đạt được thỏa thuận tăng lương cơ bản 9%/tháng/người.

Công đoàn công ty dành trên 1 tỉ đồng chăm lo, thăm hỏi Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho toàn thể người lao động. Trong đó, hỗ trợ đoàn viên ở xa tiền xe về quê ăn Tết, hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng 3.000 suất quà (350k/suất) đồ dùng gia đìn; Hỗ trợ tiền tàu xe cho hơn 300 đoàn viên về quê ăn Tết với tổng số tiền 50 triệu đồng...

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Xu hướng Tết xưa lên ngôi, các điểm du lịch bắt trend nhanh chóng

YẾN PHƯƠNG |

Để bắt kịp xu hướng đón Tết kiểu xưa, nhiều điểm du lịch tại Cần Thơ đã nhanh chóng đầu tư, trang trí, tái hiện không gian phim trường Tết mang đậm phong vị Tết Nam Bộ xưa để thu hút du khách.

Sinh viên chật vật "săn vé" tàu xe về quê ăn Tết

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Đối với mỗi sinh viên xa quê lên Hà Nội học tập và làm việc, mỗi dịp Lễ, Tết lại trở thành một nỗi ám ảnh với việc đặt vé tàu xe bởi tình trạng đắt đỏ, khan hiếm vé ngày Tết.

Sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người đón người thân từ nước ngoài về quê ăn Tết

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM – Những ngày cận Tết, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lại chật kín người dân đến đón người thân từ nước ngoài về quê đón Tết Nguyên đán. Đêm khuya, sân bay càng thêm đông người.

40 ông đồ sẽ cho chữ tại Hội chữ xuân Giáp Thìn ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Anh Vũ |

Trong năm 2023, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành điểm đến lý tưởng cho khoảng 2 triệu lượt người dân và du khách trải nghiệm và khám phá.

Cận cảnh cặp đào gốc khủng giá 200 triệu đồng ở Hà Nội

NHẬT MINH |

Vào những ngày cận Tết, nhiều cây đào với đa dạng mẫu mã, kích thước đã xuất hiện trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội). Trong đó, nổi bật là hai cây đào gốc khủng được trồng trong nhiều năm, rao bán với giá 200 triệu đồng.

25 năm mới được về quê ăn Tết

Hiếu Anh |

Bồi hồi xúc động khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bà Hà Thị Huyền, 60 tuổi, quê ở Hưng Yên đang làm ăn sinh sống ở Đồng Nai tâm sự, 25 năm rồi (từ 1999 đến nay), bà mới được về quê ăn Tết.

Em bé đầu tiên ở Việt Nam được thông tim trong bào thai chào đời khoẻ mạnh

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - 9h17 ngày 30.1, em bé trong ca thông tim bào thai đầu tiên của Việt Nam đã chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Bé trai nặng 2,9 kg, khóc to khi chào đời, thở khí trời.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Xu hướng Tết xưa lên ngôi, các điểm du lịch bắt trend nhanh chóng

YẾN PHƯƠNG |

Để bắt kịp xu hướng đón Tết kiểu xưa, nhiều điểm du lịch tại Cần Thơ đã nhanh chóng đầu tư, trang trí, tái hiện không gian phim trường Tết mang đậm phong vị Tết Nam Bộ xưa để thu hút du khách.

Sinh viên chật vật "săn vé" tàu xe về quê ăn Tết

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Đối với mỗi sinh viên xa quê lên Hà Nội học tập và làm việc, mỗi dịp Lễ, Tết lại trở thành một nỗi ám ảnh với việc đặt vé tàu xe bởi tình trạng đắt đỏ, khan hiếm vé ngày Tết.

Sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người đón người thân từ nước ngoài về quê ăn Tết

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM – Những ngày cận Tết, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lại chật kín người dân đến đón người thân từ nước ngoài về quê đón Tết Nguyên đán. Đêm khuya, sân bay càng thêm đông người.