Sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người đón người thân từ nước ngoài về quê ăn Tết

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM – Những ngày cận Tết, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lại chật kín người dân đến đón người thân từ nước ngoài về quê đón Tết Nguyên đán. Đêm khuya, sân bay càng thêm đông người.

Theo ghi nhận của PV, vào khoảng từ 20h ngày 21.1, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đã nhộn nhịp, ồn ào tiếng nói cười của người thân các Việt kiều sẽ về nước trong đêm 21.1 và rạng sáng 22.1.
Khuya 21.1, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp người dân chờ đón người thân từ các quốc gia, vùng lãnh thổ về quê ăn Tết. Ghi nhận từ 22h đến rạng sáng hôm sau - thời điểm các chuyến bay quốc tế đáp xuống Tân Sơn Nhất nhiều nhất, nhà ga sân bay có đến hàng nghìn người chờ đón người thân.
  Ga quốc tế lúc 23h chật kín người. Không chỉ người lớn mà cả trẻ em và người già cũng đã có mặt để đón người thân trở về từ nước ngoài.
Nhiều người ở TPHCM, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh và một số tỉnh miền Tây đến sân bay từ sớm, chờ đến nửa đêm để đoàn tụ với người thân.
 Vẻ mệt mỏi hiện lên khuôn mặt của nhiều người đứng chờ hàng tiếng đồng hồ.
Hàng tiếng đồng hồ chờ đón người thân tại sân bay, nhiều người mệt mỏi.
Bên trong ga quốc tế, khu vực băng chuyền luôn đông đúc hành khách đứng chờ để lấy hành lý ký gửi
Khu vực băng chuyền luôn đông đúc hành khách chờ lấy hành lý ký gửi.
Chị Hương, việt kiều Hàn xúc động rưng rưng kể về 3 năm ăn Tết xa gia đình vì dịch Covid: “Thời điểm đó dịch nên đi làm không kiếm được là bao, lại có cháu nhỏ nên mình phải dành nhiều thời gian chăm sóc. 3 năm không được ăn Tết cùng người thân mình cũng tủi thân lắm. Năm nay có điều kiện về được, lòng nôn nao từ lúc xe di chuyển lên sân bay, đến khi hạ cánh, gặp được người thân là mình vỡ oà”, chị Hương nói.
Chị Thiên Hương (thứ tư từ trái qua), Việt kiều Hàn xúc động kể: "Vì dịch COVID-19, tôi đi làm nhưng không kiếm được là bao, lại có cháu nhỏ nên tôi phải dành nhiều thời gian chăm sóc con không thể về được. 3 năm không được ăn Tết cùng người thân tôi tủi thân lắm. Năm nay có điều kiện về quê nhà, lòng nôn nao từ lúc xe lên sân bay, đến khi hạ cánh, gặp được người thân là mình vỡ òa”.
 Không chỉ có người lớn mà cả trẻ em cũng đến sân bay chờ đón người thân, không khí tại ga đến quốc tế rộn ràng, tấp nập. Các hàng ghế chờ đều kín chỗ, người đứng và người ngồi đều tập trung vào màn hình hiển thị thông tin các chuyến bay hạ cánh và ai cũng phấn khởi khi sắp được gặp người thân sau thời gian dài ở xứ người.
Không chỉ người lớn, trẻ em cũng được đưa tới sân bay chờ đón người thân. Các hàng ghế chờ đều kín chỗ, nhiều người chăm chú tập trung vào màn hình hiển thị thông tin các chuyến bay hạ cánh, ai cũng phấn khởi khi sắp được gặp người thân.
Hương Giang, du học Úc được một năm cảm thấy may mắn khi được trở về quê đón Tết cùng ba mẹ và ông bà. Giang cho biết chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày rời xa gia đình đến một nơi xa. “Càng đi xa tôi lại càng thấy quý trọng từng khoảnh khắc bên người thân, thật may mắn khi Tết này gia đình chúng tôi vẫn được quay quần bên nhau”, Giang chia sẻ và cho biết rất mong chờ món bún bò do tay mẹ nấu.
Bạn Hương Giang (bên phải), du học sinh ở Australia được hơn một năm cảm thấy may mắn khi được trở về quê đón Tết cùng ba mẹ và ông bà. “Càng đi xa tôi lại càng thấy quý trọng từng khoảnh khắc bên người thân, thật may mắn khi Tết này gia đình chúng tôi quây quần bên nhau”, Giang chia sẻ và cho biết rất mong chờ thưởng thức món bún bò mẹ nấu.
 Nhiều người dân khi thấy thân nhân là Việt kiều vừa ra khỏi cửa đã chạy đến ôm chầm trong sự vui mừng, hạnh phúc
Ôm chầm người thân trong vui mừng, hạnh phúc.
sss
Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, dự kiến mỗi ngày sân bay có khoảng 860-900 chuyến đi và đến, lượng khách trung bình khoảng 135.000-140.000 hành khách/ngày. Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng đột biến trong dịp cao điểm này, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác phục vụ hành khách. Theo đó, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không trong các công tác cập nhật lịch bay, nguồn lực, trang thiết bị phục vụ mặt đất, công tác phục vụ hành khách; phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất bố trí nhân viên hỗ trợ hành khách tại các điểm kiểm tra an ninh soi chiếu.
Anh Tú - Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Tết ấm áp nhờ quà Xuân, nhà mới cho người dân miền núi Quảng Nam

Hoàng Bin |

Chương trình trao quà Tết Giáp Thìn – 2024 và bàn giao Nhà tình nghĩa tổng trị giá hơn 500 triệu đồng đã mang niềm vui Tết sớm đến với người dân khó khăn tại huyện miền núi Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam trong sáng 21.1.

Tết sum vầy ấm áp đến với công nhân lao động Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Đối với người lao động tham gia chương trình Tết Sum vầy 2024 do LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức, những món quà Tết, những phần thưởng là nguồn động viên vô cùng ý nghĩa về cả vật chất và tinh thần, đặc biệt là những công nhân lao động có hoản cảnh khó khăn.

Hàng nghìn đoàn viên, người lao động háo hức tham gia Chợ Tết Công đoàn

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Mặc dù thời tiết chuyển lạnh cùng mưa nhỏ, nhưng rất đông đoàn viên, người lao động đã đến tham gia Chợ Tết Công đoàn 2024 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) trong chiều 21.1.

Chạy xe dưới trời âm độ C lên đỉnh Mẫu Sơn săn băng tuyết

Chí Long |

Đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn đang là điểm đến thu hút hàng nghìn du khách ghé thăm để ngắm băng tuyết dưới thời tiết âm độ C.

13 năm, chưa một lần về quê ăn Tết

Phương Ngân |

Về quê ăn Tết, không phải muốn là về được”. Đó là chia sẻ của nhiều công nhân tại TPHCM khi Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề. Với nhiều công nhân xa quê, ăn Tết ở quê nhà đối với họ là điều xa xỉ.

Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO

Linh Nhi |

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đề nghị của Thụy Điển gia nhập NATO hôm 23.1, đưa quốc gia Bắc Âu này tiến một bước gần hơn đến việc trở thành thành viên của liên minh quân sự sau nhiều tháng trì hoãn.

Hàng trăm chiến sĩ công an nghĩa vụ khó tìm việc làm sau khi xuất ngũ

HẠNH AN |

Hiện nay, số chiến sĩ công an nghĩa vụ không chuyển sang chế độ chuyên nghiệp đang gặp khó trong việc đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm sau khi xuất ngũ.

Giá nhà tập thể cũ ở Hà Nội đắt ngang ngửa căn chung cư mới mở bán

Tuyết Lan |

Mặc dù hầu hết khu nhà tập thể cũ được xây dựng từ hàng chục năm trước đều đã xuống cấp, cơi nới, bất tiện trong sinh hoạt nhưng vẫn được nhiều người săn lùng và giá không hề rẻ.

Tết ấm áp nhờ quà Xuân, nhà mới cho người dân miền núi Quảng Nam

Hoàng Bin |

Chương trình trao quà Tết Giáp Thìn – 2024 và bàn giao Nhà tình nghĩa tổng trị giá hơn 500 triệu đồng đã mang niềm vui Tết sớm đến với người dân khó khăn tại huyện miền núi Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam trong sáng 21.1.

Tết sum vầy ấm áp đến với công nhân lao động Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Đối với người lao động tham gia chương trình Tết Sum vầy 2024 do LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức, những món quà Tết, những phần thưởng là nguồn động viên vô cùng ý nghĩa về cả vật chất và tinh thần, đặc biệt là những công nhân lao động có hoản cảnh khó khăn.

Hàng nghìn đoàn viên, người lao động háo hức tham gia Chợ Tết Công đoàn

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Mặc dù thời tiết chuyển lạnh cùng mưa nhỏ, nhưng rất đông đoàn viên, người lao động đã đến tham gia Chợ Tết Công đoàn 2024 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) trong chiều 21.1.