Xu hướng Tết xưa lên ngôi, các điểm du lịch bắt trend nhanh chóng

YẾN PHƯƠNG |

Để bắt kịp xu hướng đón Tết kiểu xưa, nhiều điểm du lịch tại Cần Thơ đã nhanh chóng đầu tư, trang trí, tái hiện không gian phim trường Tết mang đậm phong vị Tết Nam Bộ xưa để thu hút du khách.

Những năm gần đây, xu hướng tái hiện không gian Tết xưa lên ngôi, người dân ưa chuộng. Điều này không chỉ giúp những người cao tuổi gợi nhớ về ký ức xưa, mà còn là cơ hội để con, cháu hiểu biết về phong tục, tập quán, về Tết cổ truyền của dân tộc.
Những năm gần đây, xu hướng tái hiện không gian Tết xưa lên ngôi và được người dân ưa chuộng. Qua đó, không chỉ giúp những người cao tuổi gợi nhớ về ký ức xưa, mà còn là cơ hội để con, cháu hiểu biết về phong tục, tập quán, về Tết cổ truyền của dân tộc.
Năm nay, để bắt kịp xu hướng đón Tết kiểu xưa, nhiều điểm du lịch tại Cần Thơ đã chi tiền “khủng” để đầu tư trang trí, tái hiện không gian Tết xưa, bài trí phim trường Tết mang đậm phong vị quê nhà, tạo nên nhiều điểm đến lý tưởng thu hút những người yêu thích sự hoài niệm.
Năm nay, để bắt kịp xu hướng đón Tết kiểu xưa, nhiều điểm du lịch tại Cần Thơ đã chi tiền “khủng” để đầu tư, trang trí, tái hiện không gian Tết xưa, bài trí phim trường Tết mang đậm phong vị quê nhà, tạo nên nhiều điểm đến lý tưởng thu hút những người yêu thích sự hoài niệm.
Anh Võ Nguyễn Minh Thái - Giám đốc Kinh doanh Can Tho Eco Resort - cho biết, điểm nhấn dịp Tết năm nay của điểm du lịch này là cho ra mắt khu phim trường với những tiểu cảnh lạ mắt, để mọi người có thể đến check-in, chụp ảnh trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
Anh Võ Nguyễn Minh Thái - Giám đốc Kinh doanh Cantho Eco Resort - cho biết, những ngày qua, các nhân viên đã tất bật ngày đêm để chuẩn bị phim trường Tết mang phong cách Nam Bộ xưa, tạo địa điểm du xuân rực rỡ cho khách tham quan.
Đa dạng những góc check-in đẹp, mới lạ như: không gian thư pháp, sân phơi nhang, đồng lúa, đàn cò, đống rơm...
Trong đó, Cantho Eco Resort có đa dạng những góc đẹp, mới lạ như: không gian thư pháp, hình ảnh ông đồ, sân phơi nhang đủ màu sắc, đồng lúa, đàn cò,... nhiều góc cho du khách thoả thích xúng xính váy áo tới tham quan, check-in, chụp ảnh.
Những ngày qua, các nhân viên đã tất bật ngày đêm để chuẩn bị phim trường Tết mang hương vị Nam Bộ xưa, tạo địa điểm du xuân rực rỡ, hoành tráng, đủ góc cho du khách xúng xính váy áo tới check-in, chụp ảnh.
Giữa không gian thanh bình, người làm du lịch nơi đây đã đưa du khách quay trở về với những hồi ức đẹp của ngôi nhà tranh mái lá đơn sơ, với những luống rau xanh ngát sau hè, vườn hoa cúc đón xuân về, sân phơi vỉ bánh tráng sau bếp… Tất cả những chất quê ấy đều được lưu giữ và tái hiện, mang nét đặc trưng rất riêng của miền Tây.
Cũng với không gian Tết xưa, Căn nhà màu tím (quận Cái Răng) là điểm du lịch được nhiều du khách trong trang phục áo bà ba, áo dài cùng tạo dáng để có những bức hình hoài niệm về ngày Tết của “năm một nghìn chín trăm hồi đó”.
Cũng với không gian Tết xưa, Căn nhà màu tím (quận Cái Răng) là điểm du lịch được nhiều du khách trong trang phục truyền thống cùng tạo dáng để có những bức hình hoài niệm về ngày Tết của “năm một nghìn chín trăm hồi đó”.
Phan Lê Kim Ngọc - Hoa khôi học sinh, sinh viên TP Cần Thơ 2023 - hào hứng nói: “Em chọn Căn nhà màu tím để tham quan, chụp ảnh, bởi nơi đây chuẩn bị rất nhiều khung cảnh Tết xưa, từ những ngôi nhà mái lá đơn sơ, những đòn gánh đầy ắp trái cây, bàn thờ gia tiên ngày Tết, cầu khỉ,... đặc biệt thu hút em và các bạn trẻ“.
Phan Lê Kim Ngọc - Hoa khôi học sinh, sinh viên TP Cần Thơ 2023 - hào hứng nói: “Em chọn Căn nhà màu tím để tham quan, chụp ảnh, bởi nơi đây chuẩn bị rất nhiều khung cảnh Tết xưa, từ những ngôi nhà mái lá đơn sơ, những đòn gánh đầy ắp trái cây, bàn thờ gia tiên ngày Tết, cầu khỉ,...“.
Bên cạnh đó, Kim Ngọc còn chuẩn bị nhiều trang phục truyền thống từ áo bà ba, áo dài... để thoả sức tạo dáng bên những không gian Tết mộc mạc, bình dị của Căn nhà màu tím.
Bên cạnh đó, Kim Ngọc còn chuẩn bị nhiều trang phục truyền thống từ áo bà ba, áo dài... để thoả sức tạo dáng bên những không gian Tết mộc mạc, bình dị của Căn nhà màu tím.
Bà Huỳnh Thị Hồng Sen - Chủ Căn nhà màu tím – cho hay, năm nay Căn nhà màu tím được trang trang trí với chủ đề Tết hướng về cội nguồn, điển hình là những lồng đèn, đòn bánh tét, bánh chưng, một vài tiểu cảnh đặc sắc Tết Nam Bộ ở miền Tây. “Hiện tại vào những ngày cuối tuần, chúng tôi đón trên dưới 1.000 du khách. Ai cũng bày tỏ sự thích thú, say mê với các không gian cổ xưa nơi đây. Dự kiến lượng khách sẽ tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán”, bà Sen hào hứng nói.
Bà Huỳnh Thị Hồng Sen - Chủ Căn nhà màu tím – cho hay, năm nay Căn nhà màu tím được trang trí với chủ đề Tết hướng về cội nguồn, điển hình là những lồng đèn, đòn bánh tét, bánh chưng, một vài tiểu cảnh đặc sắc Tết Nam Bộ ở miền Tây. “Hiện tại vào những ngày cuối tuần, chúng tôi đón trên dưới 1.000 du khách. Ai cũng bày tỏ sự thích thú, say mê với các không gian cổ xưa nơi đây. Dự kiến lượng khách sẽ tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán”, bà Sen hào hứng nói.
Riêng với điểm du lịch Cồn Sơn (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ), từ xưa đến nay bà con nơi đây vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống, bình dị của ngày Tết cổ truyền.
Riêng với điểm du lịch Cồn Sơn (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ), từ xưa đến nay bà con nơi đây vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống của ngày Tết cổ truyền.
Bà Phan Thị Kim Phước (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ) chia sẻ, mỗi năm cứ dịp Tết đến xuân về là người dân Cồn Sơn lại tổ chức nhiều hoạt động để du khách được hoà mình vào không khí đón Tết cổ truyền mang đậm nét của người miền Tây Nam Bộ.
Bà Phan Thị Kim Phước (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ) chia sẻ, mỗi năm cứ dịp Tết đến xuân về là người dân Cồn Sơn lại tổ chức nhiều hoạt động để du khách được hoà mình vào không khí đón Tết cổ truyền mang đậm nét của người miền Tây Nam Bộ.
“Hoạt động được du khách yêu thích nhất là tự tay trải nghiệm gói bánh tét, quây quần bên bếp lửa hồng, kể cho nhau nghe những vui buồn của một năm đã qua”, bà Phước nói.
“Trong đó, hoạt động được du khách yêu thích nhất là tự tay trải nghiệm gói bánh tét, quây quần bên bếp lửa hồng, kể cho nhau nghe những vui buồn của một năm đã qua”, bà Phước cười nói.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh nơi miễn phí mặt bằng cho người dân bán hoa Tết ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Chợ hoa Tết 2024 sẽ chính thức hoạt động từ ngày 25.1 (tức 15 tháng Chạp), kéo dài đến ngày 9.2 (nhằm 30 Tết) tại quảng trường Trung tâm 586, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Du khách nước ngoài thích thú khi xem đàn cá đua nhau đớp mồi ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Trải nghiệm tại khu du lịch Cồn Sơn Miền Nam (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ), lần đầu tiên được xem nông dân miền Tây cho cá ăn, du khách nước ngoài bày tỏ sự ngỡ ngàng, thú vị khi chứng kiến cảnh hàng nghìn chú cá đua nhau bơi lên, lặn xuống "đớp" mồi, nước bắn tung toé lạ mắt...

Làng nghề bánh tráng 200 năm nổi tiếng ở Cần Thơ tất bật vào Tết

Tạ Quang |

Cần Thơ – Những ngày này, làng nghề bánh tráng Thuận Hưng (quận Thốt Nốt) lại nhộn nhịp từ trong nhà ra ngoài đường. Họ tất bật làm, phơi các vỉ bánh tráng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2024.

Tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Các cấp công đoàn ở Quảng Ngãi đã tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, người lao động... Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ngày 23.1.

Thủ phủ sản xuất đồ "cõi âm" lớn nhất Hà Nội tất bật dịp cận Tết

Thảo Trang |

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, làng vàng mã truyền thống Phúc Am (Thường Tín, Hà Nội) đang hối hả, chạy đua với thời gian để hoàn thành các đơn hàng phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân dịp trước và sau Tết.

Lần thứ 4 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa hầu tòa vì dính tới sai phạm ở Mường Thanh

Hữu Long |

Sáng 23.1, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử công khai các cựu Chủ tịch và cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về vụ án thứ 4 liên quan dự án Mường Thanh Viễn Triều. Đây là vụ án thứ 4 xét xử liên quan đến cựu Chủ tịch tỉnh này.

Sau kỳ thi viên chức giáo dục sẽ dừng hợp đồng nhân viên thư viện Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi có kết quả kỳ thi viên chức sự nghiệp giáo dục, trường hợp có thí sinh trúng tuyển vào vị trí việc làm thì nhà trường thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chính sách thôi việc đối với nhân viên thư viện.

Ukraina phản hồi lời kêu gọi thỏa hiệp với Nga

Thanh Hà |

Kiev vừa có phản hồi xung quanh đề xuất của Thủ tướng Slovakia Robert Fico về việc Ukraina xem xét một sự thỏa hiệp nào đó với Nga.

Cận cảnh nơi miễn phí mặt bằng cho người dân bán hoa Tết ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Chợ hoa Tết 2024 sẽ chính thức hoạt động từ ngày 25.1 (tức 15 tháng Chạp), kéo dài đến ngày 9.2 (nhằm 30 Tết) tại quảng trường Trung tâm 586, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Du khách nước ngoài thích thú khi xem đàn cá đua nhau đớp mồi ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Trải nghiệm tại khu du lịch Cồn Sơn Miền Nam (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ), lần đầu tiên được xem nông dân miền Tây cho cá ăn, du khách nước ngoài bày tỏ sự ngỡ ngàng, thú vị khi chứng kiến cảnh hàng nghìn chú cá đua nhau bơi lên, lặn xuống "đớp" mồi, nước bắn tung toé lạ mắt...

Làng nghề bánh tráng 200 năm nổi tiếng ở Cần Thơ tất bật vào Tết

Tạ Quang |

Cần Thơ – Những ngày này, làng nghề bánh tráng Thuận Hưng (quận Thốt Nốt) lại nhộn nhịp từ trong nhà ra ngoài đường. Họ tất bật làm, phơi các vỉ bánh tráng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2024.