Bắc Giang: Công đoàn vào cuộc, người lao động được đóng tiếp BHXH

Bảo Hân |

Liên quan đến vụ việc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Trường Thành (Công ty Trường Thành) tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang nợ lương và BHXH, mới đây, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang đã kháng cáo thành công để giữ lại số tiền 98 triệu đồng dành cho mục đích đóng tiếp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động (NLĐ). 

Nguyên giám đốc kiện đòi lại tiền

Công ty Trường Thành ngừng hoạt động vào tháng 1.2017. Thời điểm trên, công ty có 144 lao động tham gia BHXH bắt buộc, số tiền nợ BHXH hơn 2,8 tỉ đồng. Báo Lao Động đã có nhiều bài viết về vụ việc này.

Tháng 7.2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang và Công ty Cổ phần Đấu giá tài sản Miền Bắc đã tiến hành bán đấu giá phát mại tài sản, máy móc của Công ty Trường Thành số tiền là 541 triệu đồng; bán đấu giá quyền sử dụng đất của công ty được hơn 14,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, Công ty Trường Thành nợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Giang (BIDV Bắc Giang) số tiền hơn 15,9 tỉ đồng. Như vậy, công ty không còn khả năng chi trả các chế độ cho NLĐ theo như 2 quyết định của TAND huyện Lạng Giang.

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, BIDV đã hỗ trợ NLĐ số tiền gần 974 triệu đồng để thanh toán một phần chế độ cho NLĐ. Ngày 11.12.2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đã chuyển số tiền này vào cơ quan BHXH huyện Lạng Giang. Do vậy, một số NLĐ được cơ quan BHXH huyện Lạng Giang thanh toán một số chế độ thai sản, ốm đau với số tiền là 98 triệu đồng. Do đã nhận tiền thai sản trước đó, NLĐ đã đồng ý nộp số tiền 98 triệu đồng này cho Công ty Trường Thành. Công ty Trường Thành đã nộp số tiền này vào Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang.

Sau đó, ông Nguyễn Quang Luyện - nguyên Giám đốc Công ty Trường Thành - kiện Công ty Trường Thành để đòi tài sản là số tiền 98 triệu đồng trên.

Theo ông Luyện, trước đây, ông dùng tiền cá nhân của ông để chi trả chế độ ốm đau, thai sản cho NLĐ làm việc tại công ty với số tiền hơn 98 triệu đồng.

Bản án sơ thẩm ngày 22.12.2021 cho hay, TAND huyện Lạng Giang chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Luyện, buộc Công ty Trường Thành phải có trách nhiệm trả ông Luyện số tiền hơn 98 triệu đồng (đang được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang quản lý).

Công đoàn tiếp tục đồng hành cùng người lao động 

Sau khi có bản án sơ thẩm, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang - đại diện cho đoàn viên, NLĐ có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan - đã có đơn kháng cáo.

Ông Ngô Quyết Thắng - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang - không tán thành với kết quả bản án đã tuyên, bởi, Công ty Trường Thành vẫn còn nợ NLĐ số tiền lương, tiền đóng BHXH của 141 NLĐ là gần 2,9 tỉ đồng do khi Công ty Trường Thành bán đấu giá tài sản không đủ để trả nợ ngân hàng. Do vậy, các phát sinh tài sản của công ty phải được ưu tiên thanh toán nợ đọng BHXH và nợ tiền lương cho NLĐ.

Bên cạnh đó, để được BHXH huyện Lạng Giang thanh toán số tiền hơn 98 triệu đồng trên là do nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn công ty cũng như các cơ quan chức năng đề nghị phía BIDV hỗ trợ gần 974 triệu đồng cho NLĐ từ quỹ phúc lợi để đóng một phần bảo hiểm cho NLĐ, không phải do công ty đóng cho NLĐ...

Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang sử dụng số tiền 98 triệu đồng trên đóng tiếp bảo hiểm còn nợ đọng cho các lao động của công ty, theo như nguyện vọng của NLĐ.

Ông Thắng cung cấp thông tin, tại phiên toà phúc thẩm ngày 11.8 do TAND tỉnh Bắc Giang xét xử, TAND đã chấp nhận yêu cầu của ông Luyện, buộc Công ty Trường Thành phải có trách nhiệm trả ông Luyện số tiền hơn 98 triệu đồng; tuy nhiên, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Luyện về việc ông đề nghị được nhận số tiền hơn 98 triệu đồng do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đang quản lý.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công nhân bị nợ lương 4 tháng: Lùm xùm quản lý tài chính

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cơ khí đóng tàu Nghệ An bức xúc vì người lao động bị nợ lương kéo dài, quỹ công đoàn vẫn còn hàng trăm triệu đồng nhưng không thể sử dụng để chăm lo cho đoàn viên.

Công nhân nhà máy đóng tàu Nghệ An kêu cứu vì bị nợ lương 4 tháng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Hàng chục công nhân Công ty Cơ khí đóng tàu Nghệ An khốn khổ vì 4 tháng liên tục bị nợ lương.

Công nhân phản ánh doanh nghiệp còn nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, vẫn còn một bộ phận người sử dụng lao động chưa chấp hành nghiêm các quy định pháp luật như chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, nợ lương...

Dừng khai thác sắt Thạch Khê: Doanh nghiệp phải nợ lương, hoạt động tê liệt

TRÍ MINH |

Ngày 6.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Đình Thừa - Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) - cho biết, dự án mỏ sắt Thạch Khê bị dừng khai thác đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty này, đặc biệt là quyền lợi của đội ngũ công nhân, người lao động.

Quy hoạch đô thị vệ tinh Hà Nội: Nhiều công trình bỏ hoang, lãng phí

THU GIANG |

“Hà Nội tắc đường, ô nhiễm, Hà Nội cứ mưa là lụt lội”… đó là những vấn đề nổi cộm của Thủ đô kỳ vọng sẽ được giải quyết triệt để bằng dự án quy hoạch đô thị vệ tinh, quyết tâm giãn dân ra bên ngoài nội đô. Thế nhưng sau hơn 10 năm triển khai, nhiều vùng lõi trong các khu đô thị vệ tinh đang rơi vào tình trạng đắp chiếu, bị bỏ hoang một cách lãng phí.

Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động khốn khó

Nhóm phóng viên |

Trong thời gian qua, tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH, nợ BHYT gây thiệt hại nghiêm trọng tới đời sống của người lao động. Cụ thể, người lao động không được giải quyết kịp thời các chế độ như ốm đau, thai sản; không  được giải quyết chế độ hưu trí kịp thời; không nhận được trợ cấp thất nghiệp… Trước tình trạng trên, Báo Lao Động tổ chức Chương trình Tọa đàm “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”.

SVB sụp đổ - kinh tế Việt Nam không chịu tác động trực tiếp

Trà My |

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã hạ triển vọng đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng ở Mỹ xuống mức tiêu cực sau những bất ổn mà hệ thống này trải qua trong những ngày gần đây. Nhóm cổ phiếu ngân hàng trên thị trường quốc tế trồi sụt liên tục sau sự kiện SVB. Theo một chuyên gia kinh tế, trọng tâm của kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời gian tới không phải là câu chuyện lãi suất và lạm phát mà là rủi ro hệ thống ngân hàng và suy thoái kinh tế.

Du lịch Quảng Ninh: Phát triển chưa xứng tầm với tài nguyên vượt trội

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những thành tựu về du lịch và đặc biệt là tài nguyên du lịch vượt trội của Quảng Ninh (cả tài nguyên vật thể và phi vật thể) là điều không phải bàn cãi, nhưng những gì mà du lịch Quảng Ninh thể hiện cho đến thời điểm này thực sự chưa tương xứng với tiềm năng.

Công nhân bị nợ lương 4 tháng: Lùm xùm quản lý tài chính

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cơ khí đóng tàu Nghệ An bức xúc vì người lao động bị nợ lương kéo dài, quỹ công đoàn vẫn còn hàng trăm triệu đồng nhưng không thể sử dụng để chăm lo cho đoàn viên.

Công nhân nhà máy đóng tàu Nghệ An kêu cứu vì bị nợ lương 4 tháng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Hàng chục công nhân Công ty Cơ khí đóng tàu Nghệ An khốn khổ vì 4 tháng liên tục bị nợ lương.

Công nhân phản ánh doanh nghiệp còn nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, vẫn còn một bộ phận người sử dụng lao động chưa chấp hành nghiêm các quy định pháp luật như chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, nợ lương...

Dừng khai thác sắt Thạch Khê: Doanh nghiệp phải nợ lương, hoạt động tê liệt

TRÍ MINH |

Ngày 6.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Đình Thừa - Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) - cho biết, dự án mỏ sắt Thạch Khê bị dừng khai thác đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty này, đặc biệt là quyền lợi của đội ngũ công nhân, người lao động.