Dừng khai thác sắt Thạch Khê: Doanh nghiệp phải nợ lương, hoạt động tê liệt

TRÍ MINH |

Ngày 6.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Đình Thừa - Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) - cho biết, dự án mỏ sắt Thạch Khê bị dừng khai thác đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty này, đặc biệt là quyền lợi của đội ngũ công nhân, người lao động.

Phải nợ lương người lao động nhiều tháng

Cụ thể, lãnh đạo Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê thông tin, do dự án dừng lại nên đã phải tinh giản người lao động xuống mức tối thiểu để duy trì bộ máy, thời điểm cao nhất là 217 cán bộ công nhân viên, nay con số chỉ còn lại 68 người.

“Do bị cưỡng chế thi hành chính sách thuế tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nên công ty không tự chủ được tài chính. Hiện tại, TIC đang nợ lương người lao động trong nhiều tháng, nguy cơ người lao động không tiếp tục làm việc tại TIC là hiện hữu do không đảm bảo mức sống tối thiểu. Nhiều con em địa phương về quê hương theo thu hút của dự án đã phải nghỉ việc và đi tìm kiếm việc làm khác" - ông Đỗ Đình Thừa cho biết.

Về hoạt động sản xuất, khai thác, việc dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê khiến công ty này không có nguồn cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất thép trong nước mà TIC đã cam kết cung cấp.

Mỏ sắt Thạch Khê nằm trên diện tích gần 3.900 ha thuộc địa bàn 6 xã của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: L.D.
Mỏ sắt Thạch Khê nằm trên diện tích gần 3.900ha thuộc địa bàn 6 xã của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: L.D

Đồng thời, do dự án chưa được triển khai, TIC không có cơ sở để tiếp tục huy động được các nguồn vốn dẫn đến không thể tiếp tục thực hiện công các công trình an sinh xã hội cho các xã vùng ảnh hưởng bởi dự án; thực hiện các nghĩa vụ tài chính như trả nợ cho các khoản nợ đối với các nhà thầu, nộp các khoản thuế, phí liên quan...

Trong thời điểm hiện tại, lãnh đạo Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê cho hay, đang phải đề xuất Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng các cổ đông khác tiếp tục hỗ trợ chi trả tiền lương, bảo hiểm y tế cho người lao động từ quỹ phúc lợi của TKV.

Mong muốn mỏ sắt Thạch Khê tái khởi động 

Trong cuộc trao đổi với PV, ông Đỗ Đình Thừa bày tỏ mong muốn dự án mỏ sắt Thạch Khê sớm được khai thác trở lại để doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động ổn định trong tương lai, mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội cho địa phương.

Đối với lo ngại của UBND tỉnh Hà Tĩnh về các tác động môi trường, đại diện Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê cho biết, dự án mỏ sắt Thạch Khê đã được tính toán, lựa chọn áp dụng các công nghệ khai thác tiên tiến, hiện đại, phù hợp với điều kiện địa chất của mỏ và điều kiện khí hậu của Việt Nam, đảm bảo hiệu quả, an toàn, giảm thiểu tổn thất tài nguyên và tác động xấu tới môi trường.

Đáng chú ý, về giải pháp để giảm thiểu ảnh hưởng nguồn nước, hạ mực nước ngầm, phía TIC đưa ra các giải pháp bao gồm: Đền bù, tái định cư cho các hộ dân; xây dựng Nhà máy nước Thạch Trị (85 tỉ đồng) cung cấp nước sạch cho khu vực bị ảnh hưởng và các xã lân cận dự án...

Trên thực tế, phía công ty này cho hay, nếu dự án mỏ sắt Thạch Khê được mở lại sẽ đảm bảo cung cấp nguyên liệu ổn định lâu dài cho các cơ sở luyện kim trong nước; giảm nhập khẩu quặng, phôi thép từ nước ngoài; góp phần phát triển ngành thép Việt Nam, đặc biệt là ngành chế tạo từ thép chất lượng cao.

Theo tính toán, với giá bán quặng 50 USD/tấn, hằng năm nộp ngân sách từ dự án trung bình giai đoạn I là 1.200 tỉ đồng/năm (công suất 5 triệu tấn/năm), giai đoạn II là 2.400 tỉ đồng/năm (công suất 10 triệu tấn/năm).

Trước đó, như Báo Lao Động đã phản ánh vào đầu tháng 5 vừa qua, lãnh đạo các cấp chính quyền ở Hà Tĩnh giữ nguyên quan điểm đề nghị dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê, dù Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có đề xuất Chính phủ cho khai thác lại mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á này hồi đầu năm nay.

Ngay sau đó, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam cho rằng, nếu dự án bị dừng lại sẽ dẫn tới hàng loạt hệ luỵ nghiêm trọng, phá vỡ quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt.

Dự án mỏ sắt Thạch Khê nằm trên diện tích gần 3.900ha thuộc địa bàn 6 xã của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Theo đánh giá, đây là mỏ sắt có trữ lượng quặng lớn nhất Đông Nam Á, ước tính trên 540 triệu tấn, chiếm hơn 1/2 trữ lượng quặng sắt toàn quốc.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh đề nghị dừng khai thác sắt Thạch Khê, TKV nêu hàng loạt hệ luỵ

TRÍ MINH |

Theo Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, do dự án mỏ sắt Thạch Khê bị dừng lại nên đơn vị triển khai thực hiện là Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê đang phải xoay xở với hàng loạt các khó khăn về tài chính và quyền lợi của người lao động.

Tỉnh nói không, TKV vẫn muốn khởi động lại dự án sắt Thạch Khê

Cẩm Văn - Đặng Tiến |

Trao đổi với PV Báo Lao Động chiều ngày 6.5, ông Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam - cho biết, đến nay chủ trương của phía tập đoàn là vẫn mong muốn khởi động lại dự án mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh).

Mỏ sắt Thạch Khê: Chủ tịch UBND Hà Tĩnh dứt khoát đề nghị dừng khai thác

TRẦN TUẤN |

Số trước báo Lao Động đã phản ánh, người dân vùng mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) đề nghị dừng mỏ sắt Thạch Khê. Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo các cấp chính quyền ở Hà Tĩnh cũng giữ nguyên quan điểm là dừng khai thác mỏ sắt này mặc dù Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đầu năm 2022 đề xuất Chính phủ cho khai thác lại mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Tĩnh đề nghị dừng khai thác sắt Thạch Khê, TKV nêu hàng loạt hệ luỵ

TRÍ MINH |

Theo Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, do dự án mỏ sắt Thạch Khê bị dừng lại nên đơn vị triển khai thực hiện là Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê đang phải xoay xở với hàng loạt các khó khăn về tài chính và quyền lợi của người lao động.

Tỉnh nói không, TKV vẫn muốn khởi động lại dự án sắt Thạch Khê

Cẩm Văn - Đặng Tiến |

Trao đổi với PV Báo Lao Động chiều ngày 6.5, ông Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam - cho biết, đến nay chủ trương của phía tập đoàn là vẫn mong muốn khởi động lại dự án mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh).

Mỏ sắt Thạch Khê: Chủ tịch UBND Hà Tĩnh dứt khoát đề nghị dừng khai thác

TRẦN TUẤN |

Số trước báo Lao Động đã phản ánh, người dân vùng mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) đề nghị dừng mỏ sắt Thạch Khê. Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo các cấp chính quyền ở Hà Tĩnh cũng giữ nguyên quan điểm là dừng khai thác mỏ sắt này mặc dù Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đầu năm 2022 đề xuất Chính phủ cho khai thác lại mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á này.