Công nhân nhà máy đóng tàu Nghệ An kêu cứu vì bị nợ lương 4 tháng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Hàng chục công nhân Công ty Cơ khí đóng tàu Nghệ An khốn khổ vì 4 tháng liên tục bị nợ lương.

Báo Lao Động nhận được đơn kiến nghị của 20 công nhân Công ty Cơ khí đóng tàu Nghệ An (địa chỉ xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, Nghệ An) phản ánh hoàn cảnh hết sức khăn do bị nợ lương kéo dài.

Theo nội dung đơn, những cán bộ công nhân nói trên đã có thời gian gắn bó với Công ty từ 15 đến 30 năm, không vi phạm kỷ luật lao động và nội quy công ty, đi làm đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, Công ty cơ khí đóng tàu Nghệ An nợ lương mọi người từ tháng 4/2022 đến nay, vi phạm nội dung hợp đồng lao động. Công ty cũng nợ, không đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động theo quy định.

Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An có ngành nghề chính là đóng tàu và cấu kiện nổi. Ảnh: QĐ
Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An có ngành nghề chính là đóng tàu và cấu kiện nổi. Ảnh: QĐ

Người lao động kiến nghị, yêu cầu trả lương và nộp các khoản bảo hiểm, Công ty lý giải do khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên không có kinh phí thực hiện chi trả lương và đóng các khoản bảo hiểm. Đồng thời, lãnh đạo Công ty còn đề nghị công nhân viết đơn xin thôi việc và tự nguyện đóng các loại bảo hiểm.

Trong đơn, người lao động cho rằng lý do khó khăn trong sản xuất kinh doanh mà lãnh đạo Công ty cơ khí đóng tàu Nghệ An đưa ra là không thuyết phục, bởi vì đơn hàng vẫn có, thậm chí Công ty còn thuê lao động ngoài vào làm tại Công ty. Việc lãnh đạo Công ty đề nghị công nhân viết đơn xin thôi việc là ép người lao động nghỉ để thoái thác trách nhiệm.

4 tháng liên tục không có lương đã đẩy rất nhiều công nhân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn, lại không được đóng bảo hiểm nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi. Bên cạnh đó, người lao động có tâm lý bức xúc, lo lắng về tương lai bản thân và Công ty.

Ngày 15.8, trao đổi với phóng viên, ông Trần Hồ Vinh – Giám đốc Công ty Cơ khí đóng tàu Nghệ An thừa nhận có việc Công ty nợ lương công nhân, và giải thích do khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

“Công ty hiện nay hết việc đang tạm dừng hoạt động. Công ty cũng đã tổ chức họp nhiều cuộc để tìm hướng giải quyết” – ông Trần Hồ Vinh nói.

Còn ông Nguyễn Tất Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cơ khí đóng tàu Nghệ An thì cho biết hiện Công ty đang bế tắc trong việc giải quyết kinh phí để trả lương cho người lao động. “Có hiện tượng vi phạm pháp luật trong quản lý tài chính của Công ty, chúng tôi đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh, làm rõ” - ông Phong nói.

Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An có ngành nghề chính là đóng tàu và cấu kiện nổi, được cấp mã số thuế từ ngày 24.2.2006.

Ngày 30.3.2022, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 708 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An. Nguyên nhân, do Công ty còn nợ số tiền thuế, phạt thuộc trường hợp cưỡng chế 215.500.836 đồng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

THANH TÙNG |

Nghệ An – Nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã đến khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (ở TP.Hải Phòng) dâng hương, dâng hoa.

Công nhân phản ánh doanh nghiệp còn nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, vẫn còn một bộ phận người sử dụng lao động chưa chấp hành nghiêm các quy định pháp luật như chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, nợ lương...

Dừng khai thác sắt Thạch Khê: Doanh nghiệp phải nợ lương, hoạt động tê liệt

TRÍ MINH |

Ngày 6.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Đình Thừa - Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) - cho biết, dự án mỏ sắt Thạch Khê bị dừng khai thác đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty này, đặc biệt là quyền lợi của đội ngũ công nhân, người lao động.

Doanh nghiệp nợ lương người lao động, bị xử phạt như thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email Dotuanminhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi và một số đồng nghiệp đã bị công ty nợ lương hơn 1 tháng nay. Xin hỏi, công ty chậm lương của người lao động có bị xử phạt không?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

THANH TÙNG |

Nghệ An – Nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã đến khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (ở TP.Hải Phòng) dâng hương, dâng hoa.

Công nhân phản ánh doanh nghiệp còn nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, vẫn còn một bộ phận người sử dụng lao động chưa chấp hành nghiêm các quy định pháp luật như chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, nợ lương...

Dừng khai thác sắt Thạch Khê: Doanh nghiệp phải nợ lương, hoạt động tê liệt

TRÍ MINH |

Ngày 6.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Đình Thừa - Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) - cho biết, dự án mỏ sắt Thạch Khê bị dừng khai thác đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty này, đặc biệt là quyền lợi của đội ngũ công nhân, người lao động.

Doanh nghiệp nợ lương người lao động, bị xử phạt như thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email Dotuanminhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi và một số đồng nghiệp đã bị công ty nợ lương hơn 1 tháng nay. Xin hỏi, công ty chậm lương của người lao động có bị xử phạt không?