Dịch COVID -19 có ảnh hưởng đến tình hình lao động tỉnh Vĩnh Phúc?

Quế Chi |

Theo ông Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc – dù đạt được những kết quả khả quan, đáng mừng trong phòng chống COVID-19 nhưng Vĩnh Phúc tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Ngày 23.2, Đoàn công tác của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 và thăm, chúc mừng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh Vĩnh Phúc nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955-27.2.2020). Đi cùng có PGS.TS Phạm Thanh Bình- Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc – cho biết, trong số 11 trường hợp nhiễm COVID-19, 10 bệnh nhân đã điều trị khỏi và ra viện; trường hợp còn lại tiếp tục được điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định. Từ ngày 13.2 đến nay, chưa ghi nhận thêm trường hợp dương tính với virus Corona.

Đoàn công tác chúc mừng các nhân viên y tế đang trực tiếp phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Bình Xuyên. Ảnh: Quế Chi
Đoàn công tác chúc mừng các nhân viên y tế đang trực tiếp phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Bình Xuyên. Ảnh: Quế Chi

Bên cạnh thực tốt công tác phòng chống dịch bệnh, Vĩnh Phúc vẫn đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì các hoạt động bình thường… Tỉnh vẫn chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Trì chia sẻ thêm, Vĩnh Phúc là cửa ngõ của các tỉnh phía Bắc; lực lượng lao động từ Vĩnh Phúc lên Hà Nội làm việc cũng như từ các tỉnh khác về Vĩnh Phúc làm việc là rất lớn. Vĩnh Phúc cũng là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, tập trung chủ yếu ở huyện Bình Xuyên. Lực lượng lao động tại các Khu công nghiệp của huyện Bình Xuyên lên tới 87.000 người. Hiện nay, công nhân lao động vẫn đi làm bình thường. Sau Tết, 1 số lao động có thói quen nghỉ hết tháng Giêng cùng với lo ngại về dịch COVID-19 nên lực lượng lao động có giảm nhẹ so với trước Tết.

PGS.TS Phạm Thanh Bình- Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam - trao hỗ trợ 110 triệu đồng của Khối thi đua 11 CĐ ngành Trung ương tới Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trịnh Thị Thoa để chuyển tới cán bộ trực tiếp tham gia chống dịch tại xã Sơn Lôi (Bình Xuyên). Ảnh: Quế Chi
PGS.TS Phạm Thanh Bình- Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam - trao hỗ trợ 110 triệu đồng của Khối thi đua 11 CĐ ngành Trung ương tới Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trịnh Thị Thoa để chuyển tới cán bộ trực tiếp tham gia chống dịch tại xã Sơn Lôi (Bình Xuyên). Ảnh: Quế Chi

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thúy Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội đánh giá cao và chúc mừng tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Bà cũng bày tỏ phấn khởi vui mừng khi tình hình lao động việc làm, các hoạt động kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc được đảm bảo và hoạt động bình thường.

Bà Nguyễn Thúy Anh ghi nhận các kiến nghị của tỉnh để đề xuất với Quốc hội, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của tỉnh. Với việc thực hiện thành công trong phòng chống COVID- 19 của Vĩnh Phúc, đây là những kinh nghiệm quý để các bộ ngành xây dựng công tác phòng chống dịch bệnh, và các bộ luật, sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật…

PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam-  trao hỗ trợ 25 triệu đồng của CĐ Y tế Việt Nam cho cán bộ tuyến trung ương do Bộ Y tế điều động tăng cường tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Quế Chi
PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam- trao hỗ trợ 25 triệu đồng của CĐ Y tế Việt Nam cho cán bộ tuyến trung ương do Bộ Y tế điều động tăng cường tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Quế Chi

Để động viên các nhân viên y tế trong phòng chống dịch, đoàn đã gửi hỗ trợ 110 triệu đồng của Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương cho cán bộ trực tiếp tham gia chống dịch tại xã Sơn Lôi (Bình Xuyên); trao 15 máy lọc nước, 1.000 chai dung dịch rửa tay khô của Bộ Y tế tặng Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 tỉnh. PGS.TS Phạm Thanh Bình đã trực tiếp trao hỗ trợ 25 triệu đồng của Công đoàn Y tế Việt Nam cho cán bộ tuyến trung ương do Bộ Y tế điều động tăng cường tại Vĩnh Phúc; tặng khẩu trang cho các cán bộ y tế đang trực tiếp chống dịch tại huyện Bình Xuyên.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Trao tặng gần 50.000 khẩu trang y tế

Công đoàn KCN Vĩnh Phúc |

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã trao tặng gần 50.000 khẩu trang y tế và hơn 500 chai nước rửa tay khô sát khuẩn cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp của tỉnh.

Hỗ trợ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho ngành giáo dục Vĩnh Phúc

AT |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam chung tay hỗ trợ cùng các thầy, cô giáo ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc trong thời điểm dịch COVID-19.

Vĩnh Phúc: Phát khẩu trang phòng, chống COVID-19

V.P |

Do khẩu trang y tế hiện khá khan hiếm, Liên đoàn Lao động huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) vừa phát khẩu cho các công đoàn cơ sở thuộc doanh nghiệp có người Trung Quốc làm việc và địa bàn xã Minh Quang là nơi có trường hợp dương tính với virus COVID-19.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Vĩnh Phúc: Trao tặng gần 50.000 khẩu trang y tế

Công đoàn KCN Vĩnh Phúc |

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã trao tặng gần 50.000 khẩu trang y tế và hơn 500 chai nước rửa tay khô sát khuẩn cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp của tỉnh.

Hỗ trợ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho ngành giáo dục Vĩnh Phúc

AT |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam chung tay hỗ trợ cùng các thầy, cô giáo ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc trong thời điểm dịch COVID-19.

Vĩnh Phúc: Phát khẩu trang phòng, chống COVID-19

V.P |

Do khẩu trang y tế hiện khá khan hiếm, Liên đoàn Lao động huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) vừa phát khẩu cho các công đoàn cơ sở thuộc doanh nghiệp có người Trung Quốc làm việc và địa bàn xã Minh Quang là nơi có trường hợp dương tính với virus COVID-19.