Hỗ trợ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho ngành giáo dục Vĩnh Phúc

AT |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam chung tay hỗ trợ cùng các thầy, cô giáo ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc trong thời điểm dịch COVID-19.

Ngày 17.2, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức trao tặng 1.900 chiếc khẩu trang cùng gần 3.000 chai dung dịch nước sát khuẩn, nước súc miệng, 500 chiếc khăn mặt... cho ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc.

Hoạt động ý nghĩa này của Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ của các đơn vị trực thuộc như: Công đoàn Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Công đoàn Trường đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Công đoàn Đại học Thái Nguyên (gồm các trường: Đại học Sư phạm, Đại học Y dược, Đại học Khoa học, Đại học Kỹ thuật công nghiệp); Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên; Công đoàn Trường Đại học Vinh; Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Công đoàn Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh; Công đoàn Đại học Huế…

Những chai dung dịch nước sát khuẩn và nước súc miệng được sử dụng trong chương trình đều là sản phẩm nghiên cứu khoa học của đoàn viên công đoàn ở các trường đại học trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Đến trao quà hỗ trợ, ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, đây là tình cảm của các thầy cô giáo các đại học, trường đại học trong cả nước gửi đến ngành Giáo dục Vĩnh Phúc. Từ đó, mong muốn ngành Giáo dục Vĩnh Phúc phát huy tinh thần sáng tạo, vượt qua khó khăn, phòng chống dịch bệnh tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

AT
TIN LIÊN QUAN

Không phân biệt đối xử người nước ngoài trong phòng ngừa COVID-19

Lục Tùng |

Quyết liệt, nghiêm túc và triệt để thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa i dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus COVID-19 gây ra, nhưng không được xa lánh, phân biệt đối xử.

Xử lý thành công vấn đề hàng hóa, nông sản ứ đọng khi vướng dịch COVID-19

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn khi đối mặt với dịch COVID-19 nhưng cũng có những đơn vị đã biến "nguy" thành "cơ".

Những nghĩa cử giữa dịch COVID-19 ở Trung Quốc

Bảo Châu |

Trong giai đoạn cả nước Trung Quốc đang chật vật để khống chế dịch bệnh COVID-19, nhiều người dân Trung Quốc đang tìm cách giúp đỡ mọi người chỉ từ những hành động nhỏ bằng kĩ năng công việc thường ngày.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Không phân biệt đối xử người nước ngoài trong phòng ngừa COVID-19

Lục Tùng |

Quyết liệt, nghiêm túc và triệt để thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa i dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus COVID-19 gây ra, nhưng không được xa lánh, phân biệt đối xử.

Xử lý thành công vấn đề hàng hóa, nông sản ứ đọng khi vướng dịch COVID-19

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn khi đối mặt với dịch COVID-19 nhưng cũng có những đơn vị đã biến "nguy" thành "cơ".

Những nghĩa cử giữa dịch COVID-19 ở Trung Quốc

Bảo Châu |

Trong giai đoạn cả nước Trung Quốc đang chật vật để khống chế dịch bệnh COVID-19, nhiều người dân Trung Quốc đang tìm cách giúp đỡ mọi người chỉ từ những hành động nhỏ bằng kĩ năng công việc thường ngày.