"Lây nhiễm cho 6 người, nồng độ virus COVID-19 của người này rất cao"

Cường Ngô |

Trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị D. (23 tuổi trú ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) - người đã dương tính với virus COVID-19 lây nhiễm cho 6 người tiếp xúc cùng, theo Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc, nồng độ virus của người này rất cao.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) có 6 trường hợp dương tính với virus COVID-19, các trường hợp đều được kiểm tra dịch tễ theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Những người từ vùng dịch Vũ Hán trở về Vĩnh Phúc mà có biểu hiện ho, sốt, khó thở đều phải đến các cơ sở y tế kiểm tra, đồng thời có phương án cách ly 14 ngày.

Ông Hải nói, chưa có dịch nào được người dân quan tâm như dịch này, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Bệnh viêm phổi cấp do chủng virus COVID-19 gây ra diễn biến ngày càng phức tạp, chúng tôi thường xuyên phải thay đổi biện pháp, khuyến cáo người dân từ vùng dịch trở về.

Còn trường hợp ở Vĩnh Phúc (cách vùng dịch 40km đi vào tỉnh Quảng Bị bị yêu cầu cách ly, ông Nguyễn Thanh Hải khẳng định, trường hợp này là không cần thiết. Bởi, xã nào có người bị nhiễm virus COVID-19, có nguy cơ có dịch mới phải thực hiện giám sát, không cần thiết phải cách ly. "Như Hà Nội cách vùng dịch chưa đầy 40 km, chẳng lẽ phải cách ly họ hết sao?", ông Hải đặt câu hỏi.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc.
Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc.

Còn trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thị D. (23 tuổi trú ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) - người đã dương tính với virus COVID-19 lây nhiễm cho 6 người tiếp xúc cùng - theo ông Hải, đây là trường hợp hy hữu. Bởi, thông thường, một bệnh nhân dương tính với COVID-10 chỉ lây nhiễm cho 1,5-2 người là nhiều.

"Đây là trường hợp rất đặc biệt, có thể do nồng độ virus của bệnh nhân D. rất cao", ông Hải nói.

Trả lời câu hỏi những người chưa trở về xã Sơn Lôi, ông Lê Duy Thành - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đối với người dân chưa trở về nếu đang ở đâu vẫn sẽ ở đó, còn những đã trở về sẽ thuộc vùng được cách ly.

Trường hợp có đám cưới giữa xã Tân Lập và xã Sơn Lôi, tỉnh đã lập danh sách tất cả những người đi đón dâu đã đưa vào cách ly. "Việc cưới xin thuộc quyền quyết định của người dân, tuy nhiên chúng tôi có tuyên truyền, vận động cho cho, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người dân", ông Thành nói.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không chủ quan, lơ là với dịch COVID-19

Lục Tùng |

Chủ động chuyên môn sau thời gian gián đoạn dạy và học, nhưng không được chủ quan, lơ là với dịch COVID-19 - đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ khi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Đồng Tháp.

Người nhiễm virus COVID-19 sẽ khỏi trong 7-10 ngày nếu không có biến chứng

Cường Ngô |

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus COVID-19 sẽ khỏi trong vòng 7-10 ngày sau thời gian cách ly, điều trị nếu bệnh nhân không có biến chứng, nên người dân không nên hoang mang, lo lắng.

Bí người trông con, phụ huynh vẫn quyết đợi hết COVID-19 mới cho con đi học

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Nhiều phụ huynh chia sẻ gặp rất nhiều khó khăn trong khoảng thời gian 2 tuần vừa qua. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định đợi đến khi dịch COVID-19 "nguội" mới cho con đi học.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không chủ quan, lơ là với dịch COVID-19

Lục Tùng |

Chủ động chuyên môn sau thời gian gián đoạn dạy và học, nhưng không được chủ quan, lơ là với dịch COVID-19 - đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ khi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Đồng Tháp.

Người nhiễm virus COVID-19 sẽ khỏi trong 7-10 ngày nếu không có biến chứng

Cường Ngô |

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus COVID-19 sẽ khỏi trong vòng 7-10 ngày sau thời gian cách ly, điều trị nếu bệnh nhân không có biến chứng, nên người dân không nên hoang mang, lo lắng.

Bí người trông con, phụ huynh vẫn quyết đợi hết COVID-19 mới cho con đi học

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Nhiều phụ huynh chia sẻ gặp rất nhiều khó khăn trong khoảng thời gian 2 tuần vừa qua. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định đợi đến khi dịch COVID-19 "nguội" mới cho con đi học.