Vẫn chưa thể nhổ trụ bê tông, chưa xác định được vị trí cháu bé bị mắc kẹt

PHONG LINH |

Đến thời điểm hiện tại, đã 4 ngày 4 đêm kể từ khi cháu bé T.L.H.N (10 tuổi, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) rơi xuống trụ bê tông 35m. Phía UBND tỉnh Đồng Tháp vừa lý giải nguyên nhân vì sao chưa thể nhổ trụ bê tông lên.

Đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - vừa thông tin với báo chí về tình hình giải cứu cháu bé T.L.H.N (10 tuổi, huyện Thanh Bình) đến 11h ngày 4.1.2023.

Theo đó, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể nhổ được trụ bê tông và chưa xác định được vị trí cháu bé mắc kẹt.

Đến 11 giờ 30 phút ngày 4.4.2023, vẫn chưa thể nhổ được cọc và giải cứu cháu bé H.N. Ảnh: Thành Nhơn
Đến 11h ngày 4.1.2023, vẫn chưa thể nhổ được trụ bê tông và giải cứu cháu bé như dự kiến. Ảnh: Thành Nhơn

Trả lời báo chí về nguyên nhân vẫn chưa nhổ được trụ bê tông sau 4 ngày đêm nỗ lực cứu hộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết: "Đối với ống cọc bê tông đã xuyên thấu 35m ở tầng đất sét và xung quanh đã có những ống cọc đã nén trước, nên độ nén rất lớn, rất khó khăn trong việc nhổ cọc lên.

Khi khoan cọc ở độ sâu từ 30m sẽ gặp những tầng đất rất phức tạp vì bám dính rất chặt.  Đơn vị đã có nhiều nỗ lực, nhiều giải pháp kỹ thuật thay đổi, tham khảo ý kiến chuyên gia liên tục nhưng vẫn phải chấp nhận địa chất thực tế.

Hơn nữa, trong quá trình cứu hộ cũng phải đảm bảo làm tới đâu, an toàn tới đó. An toàn cho giải pháp và an toàn cho lực lượng thi công".

Thông tin về việc xác định vị trí cháu bé bị mắc kẹt trong ống trụ bê tông sâu 35m, ông Bửu thông tin: Hiện lực lượng vẫn bơm oxy để tạo không khí nên các kỹ thuật nội soi siêu âm, X-quang vẫn chưa thực hiện. Lực lượng ưu tiên duy trì không khí cho cháu bé.

"Với lòng cọc hẹp và độ sâu 35m, nên nạn nhân có thể bị đa chấn thương trong quá trình rơi cũng như không khí không đảm bảo, chúng tôi tiên lượng rất xấu. Mặc dù vậy, lực lượng vẫn hướng tới may mắn tìm được em" - ông Bửu thông tin thêm

Hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục giải cứu cháu bé và khó khẳng định được chính xác thời điểm nhổ cọc và cứu cháu bé ra ngoài.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Đã gắn cáp kéo vào ống, chuẩn bị nhổ trụ bê tông cứu cháu bé bị lọt hố

PHONG LINH |

Khoảng 8h00 sáng 4.1, lực lượng cứu hộ tiến hành gắn cáp kéo vào ống trụ bê tông để chuẩn bị tiến hành giải cứu cháu bé bị lọt trong hố trụ bê tông ở Đồng Tháp.

Nhìn lại 90 giờ nỗ lực trước thời điểm nhổ cọc giải cứu cháu bé

PHONG LINH |

Tính đến nay đã 90 giờ kể từ khi cháu bé H.N (2012, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) không may bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35m, lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực thực hiện những công đoạn cuối cùng nhằm nhổ cọc bê tông và giải cứu em.

Cứu hộ cháu bé gặp khó, bổ sung phương pháp khoan xoáy nước kết hợp

Đạt Phan |

Đến tối 3.1, công tác giải cứu cháu bé bị lọt xuống trụ bê tông vẫn đang gặp khó do kết cấu đất chặt. Ngay trong đêm, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo áp dụng thêm phương pháp khoan xoáy nước để kết hợp.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng chờ thông tin từ FED

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc trong phiên tiếp theo trước khi thiết lập một mặt bằng giá ổn định hơn với ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.015 - 1.020.

Công ty Dệt 19.5 nợ lương, chậm đóng BHXH: Người lao động đã được nhận lương tháng 9.2022

Hà Anh |

Ngày 21.3, bà Lê Thị Hiền - Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam - cho biết, 66 người lao động tại nhà máy đã được nhận lương tháng 9.2022.

Đề xuất ưu tiên đối với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử

Vân Trang |

Nhiều học sinh băn khoăn và cho rằng, cần có chính sách ưu tiên với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử ở các khối ngành kinh tế.

Dự báo thời tiết 22.3: Bắc Bộ nhiệt độ tăng rất nhanh, có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 35 - 50%.

Đã gắn cáp kéo vào ống, chuẩn bị nhổ trụ bê tông cứu cháu bé bị lọt hố

PHONG LINH |

Khoảng 8h00 sáng 4.1, lực lượng cứu hộ tiến hành gắn cáp kéo vào ống trụ bê tông để chuẩn bị tiến hành giải cứu cháu bé bị lọt trong hố trụ bê tông ở Đồng Tháp.

Nhìn lại 90 giờ nỗ lực trước thời điểm nhổ cọc giải cứu cháu bé

PHONG LINH |

Tính đến nay đã 90 giờ kể từ khi cháu bé H.N (2012, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) không may bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35m, lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực thực hiện những công đoạn cuối cùng nhằm nhổ cọc bê tông và giải cứu em.

Cứu hộ cháu bé gặp khó, bổ sung phương pháp khoan xoáy nước kết hợp

Đạt Phan |

Đến tối 3.1, công tác giải cứu cháu bé bị lọt xuống trụ bê tông vẫn đang gặp khó do kết cấu đất chặt. Ngay trong đêm, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo áp dụng thêm phương pháp khoan xoáy nước để kết hợp.