5 loại thực phẩm nên ăn vào buổi sáng giúp dạ dày khoẻ mạnh

HẠ MÂY (Theo Aboluowang) |

Ăn sáng còn có thể làm giảm tỉ lệ mắc bệnh, do trong khi ngủ con người vẫn tiết ra một lượng nhỏ axit dịch vị, nếu không ăn sáng thì axit dịch vị sẽ kích thích niêm mạc dạ dày do không có thức ăn trung hòa, gây khó chịu cho dạ dày. Dưới đây là 5 loại thực phẩm nên ăn vào buổi sáng giúp dạ dày khoẻ mạnh.

1. Bột yến mạch

Bột yến mạch không còn xa lạ đối với những người giảm cân, họ thường thích dùng để thay thế cho bữa sáng nhưng thực tế đối với những người bị dạ dày cũng có thể ăn bột yến mạch như bữa sáng.

Bột yến mạch là một loại hạt thô, giàu chất dinh dưỡng, chứa các axit béo không no, axit linoleic, protein và các khoáng chất như canxi, sắt, phốt pho... có tác dụng thư giãn đường ruột và đại tiện, tăng cảm giác no, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể và có lợi cho dạ dày.

2. Mì

Mì là thực phẩm chủ yếu mà chúng ta thường ăn vào bữa sáng, đối với những người bị dạ dày thì khi chọn mì tốt nhất nên chọn những sợi mì làm từ hạt thô.

Điều này là do chúng rất ngon và bổ dưỡng, cũng như bổ dưỡng cho dạ dày.

3. Bí đỏ

Bí đỏ có tác dụng tiêu viêm, khử trùng, giảm đau. Bí ngô rất giàu polysaccharid, có thể cải thiện chức năng miễn dịch của cơ thể và thúc đẩy sản xuất cytokine.

Vì vậy, bí cũng là thực phẩm tốt cho việc bồi bổ dạ dày, bạn có thể thường xuyên dùng cháo bí đỏ hoặc bí đỏ hấp vào bữa sáng.

4. Trứng luộc

Trứng là thực phẩm phổ biến trong cuộc sống hằng ngày, rất giàu giá trị dinh dưỡng, có thể bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Đối với những người bị dạ dày, ăn trứng luộc đúng cách trong bữa sáng có thể giúp phục hồi niêm mạc dạ dày bị tổn thương, tránh viêm dạ dày và loét dạ dày. Ở một mức độ nào đó, còn giúp giảm gánh nặng cho dạ dày và đạt được tác dụng bảo vệ dạ dày.

5. Đậu lăng trắng

Nếu bạn muốn tăng cường sức khỏe đường tiêu hóa, bạn cũng có thể ăn một ít đậu lăng trắng vào lúc bình thường, đậu lăng trắng có tính ấm và nhẹ, rất tốt cho sức khỏe dạ dày của con người.

Đối với những người bị tiêu chảy, nếu ăn một ít đậu lăng trắng đúng cách có thể bồi bổ lá lách và dạ dày, cải thiện khả năng tiêu hóa của cơ thể.

HẠ MÂY (Theo Aboluowang)
TIN LIÊN QUAN

Ung thư dạ dày ở tuổi 30

Hà Lê |

Ung thư dạ dày đang ngày càng trẻ hóa với nhiều trường hợp 30 tuổi.

3 thực phẩm kết hợp với sữa đậu nành giúp cải thiện làn da, dạ dày

HẠ MÂY (Theo Aboluowang) |

Sữa đậu nành là một nguồn cung cấp protein chất lượng cao, và lecithin phong phú có lợi cho sức khoẻ. Dưới đây là những loại thực phẩm nên kết hợp cùng sữa đậu nành để cải thiện thị lực, làn da và dạ dày.

Cảnh báo thủng dạ dày do nuốt xác trà

Hạ Mây |

Dị vật gây thủng đường tiêu hóa là các dị vật sắc nhọn, đa phần là xương cá, xương gà, tăm xỉa răng, vỏ thuốc... Nhưng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các bác sĩ khoa Ngoại Tiêu hóa đã tiếp nhận một trường hợp hy hữu - người bệnh bị thủng thành dạ dày do nuốt xác trà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ung thư dạ dày ở tuổi 30

Hà Lê |

Ung thư dạ dày đang ngày càng trẻ hóa với nhiều trường hợp 30 tuổi.

3 thực phẩm kết hợp với sữa đậu nành giúp cải thiện làn da, dạ dày

HẠ MÂY (Theo Aboluowang) |

Sữa đậu nành là một nguồn cung cấp protein chất lượng cao, và lecithin phong phú có lợi cho sức khoẻ. Dưới đây là những loại thực phẩm nên kết hợp cùng sữa đậu nành để cải thiện thị lực, làn da và dạ dày.

Cảnh báo thủng dạ dày do nuốt xác trà

Hạ Mây |

Dị vật gây thủng đường tiêu hóa là các dị vật sắc nhọn, đa phần là xương cá, xương gà, tăm xỉa răng, vỏ thuốc... Nhưng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các bác sĩ khoa Ngoại Tiêu hóa đã tiếp nhận một trường hợp hy hữu - người bệnh bị thủng thành dạ dày do nuốt xác trà.