Ngôi nhà toàn đồ cổ của một giảng viên đại học

Huân Cao |

Một giảng viên đại học đã dành 22 năm để xây nên ngôi nhà toàn đồ cổ, biến ngôi nhà thành một không gian nghệ thuật đặc sắc cho nhiều người tham quan.

Chủ nhân ngôi nhà toàn đồ cổ, mang đầy sắc thái nghệ thuật này là thạc sỹ Nguyễn Hữu Tín, giảng viên của một trường đại học trên địa bàn TPHCM. Toàn bộ không gian ngôi nhà 3 tầng đều được bố theo các phòng chuyên đề đồ cổ khác nhau, ngôi nhà đã trở thành một địa điểm tham quan và thưởng thức trà miễn phí của nhiều người.

Cầu thang dẫn lên các tầng trong ngôi nhà toàn đồ cổ. Ảnh: Huân Cao
Tại các phòng trong ngôi nhà được bố trí đầy đồ cổ theo từng chuyên đề.
Anh Tín (đeo kính) - Chủ nhân ngôi nhà nói về ý nghĩa của từng đồ vật và từng bức tượng được anh sưu tầm.
Có cả tượng của những người nổi tiếng.
Và cả tượng những nhân vật lịch sử cũng được sưu tầm.
Chủ nhân còn sưu tầm cả những sách cổ và sách quý.
Toàn bộ không gian ngôi nhà 3 tầng rộng hơn 300m2 đều dành để chất đồ cổ.
Chủ nhân đã dành 22 năm để sưu tập những món đồ này, ngay từ khi còn là sinh viên đại học.
Ba mẹ của anh Tín không ủng hộ lắm, bởi ba mẹ anh làm kinh doanh nên cho rằng việc sưu tầm này không có sinh lợi gì. Tuy nhiên, vì đam mê anh đã dành toàn bộ thu nhập hàng tháng để tìm mua những đồ cổ này.
Những đồ vật này anh Tín tìm trên khắp các tỉnh, thành, được mua theo thói quen theo sở thích và hợp với túi tiền.
Bàn làm việc được bài trí đậm tính nghệ thuật.
Không gian nhà bếp cũng được bài trí đầy đồ cổ và đậm nét nghệ thuật.
Không gian nhà bếp cũng được bài trí đầy đồ cổ và đậm nét nghệ thuật.
Bàn khách cũng được chủ nhân bài trí rất cầu kỳ.
Ngôi nhà trở thành địa chỉ cho bạn bè, đồng nghiệp, người thân đến chiêm ngưỡng như là một bảo tàng về đồ cổ
Và trở thành địa chỉ tham quan, thưởng thức trà miễn phí của nhiều người.
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Độc lạ quán cà phê với hàng ngàn món đồ cổ ở Cần Thơ

TRI LƯU |

Một quán cà phê ở TP.Cần Thơ được chủ nhân phủ kín các món đồ xưa, cổ vật như chén, đĩa, bình hoa, thố…

Bình gốm "độc bản" kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam của vua đồ cổ

Anh Tú |

Dân chơi đồ cổ có lẽ không ai không biết đến cái tên Đinh Công Tường. Tiếng tăm của ông thậm chí đã đạt tới tầm châu lục khi sở hữu hơn 100.000 món cổ vật bằng gốm. Trong đó, chiếc bình gốm "độc bản" nhân kỷ niệm 10 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.1985) với hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập được anh trân quý như một báu vật.

"Sốt" đồ cổ vũ bóng đá trước trận chung kết của U22 Việt Nam

Anh Tú |

Để chuẩn bị cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam tại trận chung kết lịch sử bóng đá nam SEA Games 30 với đối thủ U22 Indonesia, người hâm mộ TP Hồ Chí Minh đã tranh thủ mua áo, cờ, băng rôn. Ngay từ sớm, nhiều nơi bán đã cháy hàng.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Độc lạ quán cà phê với hàng ngàn món đồ cổ ở Cần Thơ

TRI LƯU |

Một quán cà phê ở TP.Cần Thơ được chủ nhân phủ kín các món đồ xưa, cổ vật như chén, đĩa, bình hoa, thố…

Bình gốm "độc bản" kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam của vua đồ cổ

Anh Tú |

Dân chơi đồ cổ có lẽ không ai không biết đến cái tên Đinh Công Tường. Tiếng tăm của ông thậm chí đã đạt tới tầm châu lục khi sở hữu hơn 100.000 món cổ vật bằng gốm. Trong đó, chiếc bình gốm "độc bản" nhân kỷ niệm 10 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.1985) với hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập được anh trân quý như một báu vật.

"Sốt" đồ cổ vũ bóng đá trước trận chung kết của U22 Việt Nam

Anh Tú |

Để chuẩn bị cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam tại trận chung kết lịch sử bóng đá nam SEA Games 30 với đối thủ U22 Indonesia, người hâm mộ TP Hồ Chí Minh đã tranh thủ mua áo, cờ, băng rôn. Ngay từ sớm, nhiều nơi bán đã cháy hàng.