Độc lạ quán cà phê với hàng ngàn món đồ cổ ở Cần Thơ

TRI LƯU |

Một quán cà phê ở TP.Cần Thơ được chủ nhân phủ kín các món đồ xưa, cổ vật như chén, đĩa, bình hoa, thố…
Quán cà phê hai tầng, rộng hàng trăm mét vuông nằm cuối con đường Xuân Hồng (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) chủ nhân là anh Phạm Văn Hai (36 tuổi).
Quán cà phê hai tầng, rộng hàng trăm mét vuông nằm ở đường Xuân Hồng (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) chủ nhân là anh Phạm Văn Hai (36 tuổi).
Quán cà phê này được mở ra để chủ nhân thỏa niềm đam mê sưu tầm, đồng thời đây còn là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về cổ vật.
Quán cà phê này được mở ra để chủ nhân thỏa niềm đam mê sưu tầm, đồng thời đây còn là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về cổ vật.
Từ bên ngoài, anh Hai sử dụng hơn 3000 cái dĩa dán kín phía bên ngoài.
Từ bên ngoài, anh Hai sử dụng hơn 3000 cái dĩa dán kín phía bên ngoài.
Bên trong, chủ nhân trưng bày khoảng 2000 món đồ như: chén, đĩa, bình hoa, thố… cho đến các món đồ bằng đồng.
Bên trong, chủ nhân trưng bày khoảng 2000 món đồ cổ như: chén, đĩa, bình hoa, thố… cho đến các món đồ bằng đồng.
Hôm nay (ngày 29.7), là ngày anh Hai cho mở cửa ngôi nhà và đón khách gần xa đến chiêm ngưỡng.
Hôm 29.7 - ngày anh Hai khai trương quán cà phê và đón khách gần xa đến chiêm ngưỡng.
Vốn là người kinh doanh xi măng và kinh doanh bất động sản. Nhưng nhiều năm trước, anh Hai đến nhiều quán cà phê có dân buôn bán, giao lưu đồ cổ quy tụ nên bắt đầu rất thích thú
Vốn là người kinh doanh xi măng và kinh doanh bất động sản. Nhưng nhiều năm trước, anh Hai đến nhiều quán cà phê có dân buôn bán, giao lưu đồ cổ quy tụ nên bắt đầu rất thích thú.
“Mình bắt đầu sưu tầm đồ cổ từ 3 năm trước, từ dạo đó đến giờ mình hay nhờ bạn bè khắp cả nước và lên mạng sưu tầm những món đồ xưa, trong đó có cả cổ vật. Đến nay mình đã sở hữu hơn 5 nghìn món đồ” – anh Hai cho biết.
“Mình bắt đầu sưu tầm đồ cổ từ 3 năm trước, từ dạo đó đến giờ mình hay nhờ bạn bè khắp cả nước và lên mạng sưu tầm những món đồ xưa, trong đó có cả cổ vật. Đến nay mình đã sở hữu hơn 5 nghìn món đồ” – anh Hai cho biết.
Các món đồ được anh Hai trưng bày có tuổi đời từ thời văn hóa Óc Eo, cho đến gần 100 năm tuổi.
Các món đồ được anh Hai trưng bày có tuổi đời từ thời văn hóa Óc Eo, cho đến những món đồ có hơn 100 năm tuổi.
“Mấy năm sưu tầm, mình cũng không nhở nổi là đã chi ra hết bao nhiêu tiền. Hiện, vẫn còn nhiều món đồ mình chưa mang ra, vì mình muốn lâu lâu đổi các món đồ với nhau để tránh sự nhàm chán” – anh Hai tâm sự.
“Mấy năm sưu tầm, mình cũng không nhở nổi là đã chi ra hết bao nhiêu tiền. Hiện, vẫn còn nhiều món đồ mình chưa mang ra, vì mình muốn lâu lâu đổi các món đồ với nhau để tránh sự nhàm chán” – anh Hai tâm sự.
TRI LƯU
TIN LIÊN QUAN

Công bố kết quả xét nghiệm 1.200 hành khách từ Đà Nẵng về Cần Thơ

Thành Nhân |

Chiều tối ngày 28.7, Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, 1.200 hành khách từ Đà Nẵng về Sân bay Cần Thơ trong 2 ngày 26 và 27.7 kết quả xét nghiệm đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cần Thơ: Vận động người dân không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng

Thành Nhân |

Tối ngày 28.7, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành công văn 2240 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Cần Thơ tạm dừng Ngày hội chợ nổi Cái Răng để phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 28.7, Sở VHTTDL TP.Cần Thơ cho biết, sẽ tạm dừng tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” để phòng dịch COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công bố kết quả xét nghiệm 1.200 hành khách từ Đà Nẵng về Cần Thơ

Thành Nhân |

Chiều tối ngày 28.7, Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, 1.200 hành khách từ Đà Nẵng về Sân bay Cần Thơ trong 2 ngày 26 và 27.7 kết quả xét nghiệm đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cần Thơ: Vận động người dân không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng

Thành Nhân |

Tối ngày 28.7, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành công văn 2240 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Cần Thơ tạm dừng Ngày hội chợ nổi Cái Răng để phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 28.7, Sở VHTTDL TP.Cần Thơ cho biết, sẽ tạm dừng tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” để phòng dịch COVID-19.