Dàn nội thất trong nhà Công tử Bạc Liêu đắt tiền cỡ nào?

Bảo Trung |

Được xây dựng từ năm 1919, do một kĩ sư người Pháp làm đạo diễn thiết kế, nhà Công tử Bạc Liêu khoác lên mình một vẻ Tây Âu hiện đại và sang trọng. Tuy vậy ít ai biết được hiện nay, bên trong ngôi biệt thự có tuổi đời ngót gần 100 năm ấy lại đang hiện hữu một bộ nội thất có giá trị liên thành...

 Đây là một căn nhà khá rộng, trước kia là một căn nhà bề thế nhất Bạc Liêu, người dân thường quen gọi là “nhà Lớn”. Nằm trong hệ thống nhà hàng khách sạn “công tử Bạc Liêu”, ngôi nhà thu hút hàng trăm lượt khách du lịch đến khám phá căn biệt thự của vị công tử ăn chơi nhất xứ Nam Kì thời trước. Ảnh: BT
 Đây là một căn nhà khá rộng, trước kia là một căn nhà bề thế nhất Bạc Liêu, người dân thường quen gọi là “nhà Lớn”. Nằm trong hệ thống nhà hàng khách sạn “công tử Bạc Liêu”, ngôi nhà thu hút hàng trăm lượt khách du lịch đến khám phá căn biệt thự của vị công tử ăn chơi nhất xứ Nam Kì thời trước. Ảnh: BT
Đây là một căn nhà khá rộng, trước kia là một căn nhà bề thế nhất Bạc Liêu, người dân thường quen gọi là “nhà Lớn”. Nằm trong hệ thống nhà hàng khách sạn “công tử Bạc Liêu”, ngôi nhà thu hút hàng trăm lượt khách du lịch đến khám phá căn biệt thự của vị công tử ăn chơi nhất xứ Nam Kì thời trước. Ảnh: BT
 Đồ đạc trong phòng đều rất đẹp và quí cho xứng tầm với một công tử nhà giàu. Đặc biệt, dàn nội thất ở bên trong nhà Công tử Bạc Liêu mang phóng thái cực kỳ bề thế và sang trọng. Anh Nguyễn Thái Sơn, du khách đến từ Bắc Ninh cho biết, đối với các loại nội thất bằng gỗ, bản thân tôi cũng có am hiểu, rất nhiều bộ bàn ghế bằng gỗ quý có tuổi đời gần trăm năm có giá trị vài chục tỷ nhưng bộ dàn nội thất bên trong nhà Công tử Bạc Liêu là rất khó để cân đo, đong đếm giá cả
 Đồ đạc trong phòng đều rất đẹp và quí cho xứng tầm với một công tử nhà giàu. Đặc biệt, dàn nội thất ở bên trong nhà Công tử Bạc Liêu mang phóng thái cực kỳ bề thế và sang trọng. Anh Nguyễn Thái Sơn, du khách đến từ Bắc Ninh cho biết, đối với các loại nội thất bằng gỗ, bản thân tôi cũng có am hiểu, rất nhiều bộ bàn ghế bằng gỗ quý có tuổi đời gần trăm năm có giá trị vài chục tỷ nhưng bộ dàn nội thất bên trong nhà Công tử Bạc Liêu là rất khó để cân đo, đong đếm giá cả
Đồ đạc trong phòng đều rất đẹp và quí cho xứng tầm với một công tử nhà giàu. Đặc biệt, dàn nội thất ở bên trong nhà Công tử Bạc Liêu mang phong thái cực kỳ bề thế và sang trọng. Anh Nguyễn Thái Sơn, du khách đến từ Bắc Ninh cho biết, đối với các loại nội thất bằng gỗ, bản thân tôi cũng có am hiểu, rất nhiều bộ bàn ghế bằng gỗ quý có tuổi đời gần trăm năm có giá trị vài chục tỉ. Nhưng dàn nội thất bằng gỗ bên trong nhà Công tử Bạc Liêu là rất khó để "cân đo đong đếm" về giá vì nó đều được cẩn xà cừ sắc sảo, thanh thoát kèm theo đó nó đã gắn liền với tên tuổi của một con người đã quá nổi tiếng về mức độ ăn chơi, là một trong các Công tử Bạc Liêu những năm 1930 -1940 là ông Trần Trinh Huy hay Ba Huy . Ảnh: Bảo Trung
sdsds
sdsds
Những chiếc bình, chum trà trang trí hình rồng đã tô điểm cho ngôi nhà thêm nhiều màu sắc sống động. Bên cạnh đó, một số tiền cổ của thời kỳ trước cũng được mang ra trưng bày, gợi nhớ cho du khách phần nào có thể hình dung về một giai đoạn lịch sử thăng trầm  đã qua. Các đồ vật nơi đây đều rất cổ và quí hiếm, tuy đã mất mát nhiều do chiến tranh và các nguyên nhân khác nhưng những thứ còn lại cũng đủ nói lên được sự giàu có của gia đình ông Hội Trạch lúc bấy giờ. Ảnh: Bảo Trung
Điểm độc đáo nhất ở nơi đây là chiếc máy điện thoại có từ đời Pháp thuộc đến giờ vẫn còn sử dụng tốt. Bên cạnh đó, rất nhiều cổ vật có tuổi đời hàng trăm năm hiện vẫn được lưu trữ  còn khá nguyên vẹn tại đây. Ảnh: Bảo Trung
Điểm độc đáo nhất ở nơi đây là chiếc máy điện thoại có từ đời Pháp thuộc đến giờ vẫn còn sử dụng tốt. Bên cạnh đó, rất nhiều cổ vật có tuổi đời hàng trăm năm hiện vẫn được lưu trữ  còn khá nguyên vẹn tại đây. Ảnh: Bảo Trung
Điểm độc đáo nhất ở nơi đây là chiếc máy điện thoại cổ có từ đời Pháp thuộc đến giờ vẫn còn sử dụng tốt. Bên cạnh đó, rất nhiều cổ vật có tuổi đời hàng trăm năm hiện vẫn được lưu trữ còn khá nguyên vẹn tại đây. Ảnh: Bảo Trung
Trần Trinh Trạch (chữ Hán: 陳貞澤; 1872-1942) hay thường gọi là Hội đồng Trạch, nguyên là thành viên của Hội đồng Tư mật Nam kỳ (Conseil Preivé), nguyên chánh hội trưởng và đồng sáng lập Ngân hàng Việt Nam - ngân hàng đầu tiên do chính người Việt Nam sáng lập và điều hành [1][2][3][4]. Ông được coi là một trong “Tứ đại Phú hộ” của Sài Gòn[1][2][3]. Ảnh: Bảo Trung
Tượng ông Trần Trinh Trạch và phu nhân. ÔngTrần Trinh Trạch (1872-1942) hay thường gọi là Hội đồng Trạch, tức cha Công tử Bạc Liêu - Trần Trinh Huy, ông nguyên là thành viên của Hội đồng Tư mật Nam kỳ (Conseil Preivé), nguyên Chánh hội trưởng và đồng sáng lập Ngân hàng Việt Nam - ngân hàng đầu tiên do chính người Việt Nam sáng lập và điều hành. Ông được coi là một trong “Tứ đại Phú hộ” của Sài Gòn. Căn nhà Công tử Bạc Liêu hiện nay có giá khoảng 400 tỉ đồng Ảnh: Bảo Trung
 Trên lầu còn có 3 phòng ngủ và hai đại sảnh. Khi bước vào nhà ta không khỏi thán phục những đường nét tinh tế trong kiến trúc xây dựng. Với những đường nét  thiết kế tỉ mỉ, bên trong ngôi nhà cũng toát lên nét sang trọng và hào hoa. Những chiếc đèn màu vàng lung linh toả ánh sáng khắp các gian phòng cho ta một cảm giác ấm cúng và thoải mái. T
 Trên lầu còn có 3 phòng ngủ và hai đại sảnh. Khi bước vào nhà ta không khỏi thán phục những đường nét tinh tế trong kiến trúc xây dựng. Với những đường nét  thiết kế tỉ mỉ, bên trong ngôi nhà cũng toát lên nét sang trọng và hào hoa. Những chiếc đèn màu vàng lung linh toả ánh sáng khắp các gian phòng cho ta một cảm giác ấm cúng và thoải mái. T
 Trên lầu còn có 3 phòng ngủ và hai đại sảnh. Khi bước vào nhà ta không khỏi thán phục những đường nét tinh tế trong kiến trúc xây dựng. Với những đường nét  thiết kế tỉ mỉ, bên trong ngôi nhà cũng toát lên nét sang trọng và hào hoa. Những chiếc đèn màu vàng lung linh toả ánh sáng khắp các gian phòng cho ta một cảm giác ấm cúng và thoải mái. T
 Nhiều du khách khi đến tham quan nhà Công tử Bạc Liêu không khỏi thán phục những đường nét tinh tế trong kiến trúc xây dựng. Với những đường nét thiết kế tỉ mỉ, bên trong ngôi nhà cũng toát lên nét sang trọng và quý phái. Ảnh: Bảo Trung
             
chiếc Peugeot thể thao, sản xuất năm 1922. Loại xe này cả miền Nam khi ấy chỉ có 2 chiếc, một chiếc của ông Huy còn chiếc kia là của vua Bảo Đại. Ảnh: Bảo Trung
Chiếc Peugeot thể thao từng được Công tử Bạc Liêu sử dụng, sản xuất năm 1922. Loại xe này cả miền Nam khi ấy chỉ có 2 chiếc, một chiếc của ông Huy còn chiếc kia là của vua Bảo Đại. Ảnh: Bảo Trung
Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

"Khóc thét" khi lạc chân vào ma trận phục trang kỳ quái mùa Halloween

Thảo Anh - TAN |

"Lạc chân" vào khu phố Hàng Mã mùa Halloween năm nay, nhiều loại trang phục, đồ chơi mang đậm không khí ma quái được bày bán nhằm phục vụ những bữa tiệc hóa trang hoành tráng. Ma trận đồ chơi kỳ quái vẫn làm người xem "nổi da gà", "dựng tóc gáy".

Cận cảnh cây cầu bộ hành "2 trong 1" đầu tiên ở Hà Nội

Phương Anh - Thắng Thế |

Cây cầu vắt ngang qua đường Bắc Thăng Long - Nội Bài giao với công nghiệp Quang Minh 1 là cây cầu đầu tiên ở Hà Nội dành cho người đi bộ và các phương tiện xe máy, xe thô sơ. Cây cầu có hình dáng chữ Z được đầu tư xây dựng với số tiền 18 tỉ đồng.

Sân vận động Chi Lăng hoang tàn sau gần 8 năm bán cho doanh nghiệp

HOÀNG VINH - SƠN TÙNG |

Sau gần 8 năm thuộc về doanh nghiệp, giờ đây sân vận động Chi Lăng nổi tiếng một thời của Đà Nẵng đang xuống cấp và nhếch nhác.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý?

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.

"Khóc thét" khi lạc chân vào ma trận phục trang kỳ quái mùa Halloween

Thảo Anh - TAN |

"Lạc chân" vào khu phố Hàng Mã mùa Halloween năm nay, nhiều loại trang phục, đồ chơi mang đậm không khí ma quái được bày bán nhằm phục vụ những bữa tiệc hóa trang hoành tráng. Ma trận đồ chơi kỳ quái vẫn làm người xem "nổi da gà", "dựng tóc gáy".

Cận cảnh cây cầu bộ hành "2 trong 1" đầu tiên ở Hà Nội

Phương Anh - Thắng Thế |

Cây cầu vắt ngang qua đường Bắc Thăng Long - Nội Bài giao với công nghiệp Quang Minh 1 là cây cầu đầu tiên ở Hà Nội dành cho người đi bộ và các phương tiện xe máy, xe thô sơ. Cây cầu có hình dáng chữ Z được đầu tư xây dựng với số tiền 18 tỉ đồng.

Sân vận động Chi Lăng hoang tàn sau gần 8 năm bán cho doanh nghiệp

HOÀNG VINH - SƠN TÙNG |

Sau gần 8 năm thuộc về doanh nghiệp, giờ đây sân vận động Chi Lăng nổi tiếng một thời của Đà Nẵng đang xuống cấp và nhếch nhác.