Đà Nẵng thu hồi 44 cơ sở nhà đất để bán đấu giá

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - UBND thành phố vừa có quyết định thu hồi 44 nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý, thực hiện tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá.

44 cơ sở nhà đất được thu hồi có tổng diện tích đất 30.891,6m2 với tổng diện tích nhà 14.666,8m2 do dôi dư không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại. Trong đó, một cơ sở nhà đất trên địa bàn quận Hải Châu, 2 cơ sở nhà đất trên địa bàn quận Thanh Khê, 2 cơ sở nhà đất trên địa bàn quận Sơn Trà, 2 cơ sở nhà đất trên địa bàn quận Liên Chiểu và 37 cơ sở nhà đất trên địa bàn huyện Hòa Vang.

 
Các lô đất thu hồi sẽ được bán đấu giá. Ảnh minh họa: Thùy Trang

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý 44 cơ sở nhà, đất nêu trên tổ chức bàn giao, tiếp nhận các cơ sở nhà đất. Ngay sau khi tiếp nhận, thực hiện bàn giao lại cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý cơ sở nhà, đất 44 cơ sở nhà, đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính tổ chức bàn giao các cơ sở nhà, đất thu hồi theo quy định, đồng thời, thực hiện hạch toán giảm tài sản trên sổ sách kế toán theo đúng chế độ kế toán; cập nhật vào phần mềm quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị và báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định.

UBND thành phố giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà tiếp nhận, quản lý đối với 44 cơ sở nhà, đất nêu trên theo đúng mục đích quy định tại Quyết định này; lập thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia: Cần tính toán kỹ đề xuất đánh thuế nhà đất thứ hai

Gia Miêu |

TPHCM đang đề xuất đánh thuế người có nhà đất thứ 2 trở lên nhưng không đưa vào sử dụng, chuyên gia cho rằng cần tính toán kỹ để tránh việc “thuế chồng thuế”.

Cẩn trọng khi mua bán nhà đất giảm giá cắt lỗ

Gia Miêu |

Trên thị trường có nhiều thông tin rao bán nhà đất giảm giá để thu hồi vốn cắt lỗ, trả lãi vay, song trong đó có không ít chiêu trò chiêu dụ khách hàng.

Giá đất vùng ven bán tháo ít người mua, nhà đất trong ngõ vẫn sốt

ANH HUY |

Trái ngược với phân khúc đất nền vùng ven đang xuất hiện tình trạng cắt lỗ, bán tháo… không có người mua thì giá nhà đất ở ngõ nhỏ tại một số quận trung tâm Hà Nội vẫn ở mức cao. 

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Chuyên gia: Cần tính toán kỹ đề xuất đánh thuế nhà đất thứ hai

Gia Miêu |

TPHCM đang đề xuất đánh thuế người có nhà đất thứ 2 trở lên nhưng không đưa vào sử dụng, chuyên gia cho rằng cần tính toán kỹ để tránh việc “thuế chồng thuế”.

Cẩn trọng khi mua bán nhà đất giảm giá cắt lỗ

Gia Miêu |

Trên thị trường có nhiều thông tin rao bán nhà đất giảm giá để thu hồi vốn cắt lỗ, trả lãi vay, song trong đó có không ít chiêu trò chiêu dụ khách hàng.

Giá đất vùng ven bán tháo ít người mua, nhà đất trong ngõ vẫn sốt

ANH HUY |

Trái ngược với phân khúc đất nền vùng ven đang xuất hiện tình trạng cắt lỗ, bán tháo… không có người mua thì giá nhà đất ở ngõ nhỏ tại một số quận trung tâm Hà Nội vẫn ở mức cao.