Chủ nhà rục rịch tăng giá, khách thuê tháo chạy ra vùng ven ở Hà Nội

ANH HUY |

Giá thuê chung cư trung bình tại Hà Nội hiện ở mức khoảng gần 10 triệu đồng/tháng. Nhiều chủ nhà đang rục rịch tăng giá khiến nhiều người tỏ ra lo lắng và phải chấp nhận ra ngoại thành thuê để phù hợp với thu nhập.

Tìm hiểu của Lao Động trong các ngày 24-25.6 cho thấy, việc giá thuê nhà tăng lên đang khiến không ít gia đình phải chuyển hướng sang đi thuê các căn hộ chung cư ở các khu vực xa trung tâm hơn, thậm chí tại các huyện ngoại thành.

Cách đây ít ngày, anh Nguyễn Đình Vũ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vừa cùng gia đình chuyển khỏi căn hộ chung cư 2 phòng ngủ tại đường Lê Văn Lương vì chủ nhà thông báo tăng giá.

Anh Vũ chia sẻ: “Trước đây, tôi thuê 11 triệu đồng nhưng nay chủ nhà đòi tăng lên 13 triệu đồng/tháng, quá sức với thu nhập của hai vợ chồng.

Tôi chuyển ra chung cư vị trí xa hơn nhưng giá dưới 10 triệu đồng/tháng. Vợ chồng, con cái đều phải chấp nhận đi làm, đi học xa vì không thể chịu nổi giá thuê chung cư ở vị trí cũ”.

Cùng cảnh với anh Vũ, vợ chồng chị Mai Thị Trang (37 tuổi, ở quận Cầu Giấy) chấp nhận rời căn hộ đã thuê tại chung cư A10 Nam Trung Yên hơn 6 năm nay vì chủ nhà tăng giá.

Chị Trang kể, cả hai vợ chồng đều làm việc văn phòng cho một công ty trên đường Duy Tân, do chưa đủ tiền mua nhà nên cả gia đình chị vẫn phải đi thuê. Số tiền thuê nhà mỗi tháng phải bỏ ra là 7,5 triệu đồng. Tuy nhiên, cách đây ít ngày, chủ nhà đã thông báo đầu tháng 7.2023 tăng lên 10 triệu đồng.

"Do số tiền tăng lên khá nhiều nên gia đình tôi đã quyết định đi tìm thuê một căn hộ có diện tích gần 70m2 đầy đủ tiện ích tại chung cư The Golden (xã An Khánh, huyện Hoài Đức) với giá 7 triệu đồng", chị Trang nói và cho biết thêm, dù đi xa hơn nhưng không áp lực về kinh tế.

Tại khu chung cư bình dân ở Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội), giá thuê cũng tăng từ 6 triệu đồng lên 8 triệu đồng/tháng cho căn hộ 2 phòng ngủ.

Chị Hà Thị Thu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, cũng vừa phải ngồi lại với chủ nhà để thương lượng về thông báo tăng giá thuê thêm 2 triệu đồng/tháng kể từ tháng 5.2023.

“Hai vợ chồng tôi chuyển đến căn hộ 2 phòng ngủ này từ đầu năm 2021. Dịch bệnh ảnh hưởng nên chủ nhà giảm 30% tiền thuê. Đến tháng 5.2022, giá thuê trở lại bình thường, 12 triệu đồng/tháng. Sau 1 năm, trong hợp đồng mới, chủ nhà muốn tăng 2 triệu đồng tiền thuê”, chị Thu nói.

Dù đã dùng đủ lý lẽ để thuyết phục chủ nhà, từ năn nỉ đến “dọa” sẽ chuyển nhà, nhưng cuối cùng chị Thu vẫn phải chấp nhận mức giá tăng thêm 1,5 triệu đồng, vì… “mặt bằng chung nó thế”.

Nhu cầu thuê căn hộ chung cư vẫn tốt hơn nhà phố. Ảnh: Chụp màn hình.
Nhu cầu thuê căn hộ chung cư vẫn tốt hơn nhà phố. Ảnh: Chụp màn hình.

Chia sẻ với PV Lao Động, ông Trần Quang Trung - Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing - cho biết, giá thuê chung cư trung bình tại Hà Nội hiện ở mức khoảng gần 10 triệu đồng/tháng, giá thuê trung bình tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về giá và biên độ tăng giá của các loại hình căn hộ cho thuê, chung cư Hà Nội có tỉ suất lợi nhuận cho thuê cao nhất trong các phân khúc bất động sản.

Vị này nói, tại Hà Nội, lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ năm 2022 là 4,4%, gấp 1,7 lần tỉ suất cho thuê của nhà mặt phố. Riêng khu vực phía Tây Hà Nội, lợi nhuận cho thuê dao động từ 5% đến 6%.

Với tỉ suất lợi nhuận này, chủ nhân của căn hộ tránh được phần lạm phát tầm 4 - 4,5%/năm nếu giữ tiền mặt, và còn sinh lời từ phần trăm lợi nhuận tăng giá vốn trong tương lai.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Sửng sốt giá nhà phố cổ Hà Nội, mỗi m2 giá hàng tỉ đồng

ANH HUY |

Thị trường bất động sản đang trong giai đoạn khó khăn, tính thanh khoản vẫn ít nhưng nhiều căn nhà phố cổ Hà Nội đang được rao bán với giá cao, trong đó có mức kỷ lục lên đến cả tỉ đồng/m2.

Khách thuê trả phòng, rút khỏi chung cư cao cấp Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều nhà đầu tư gần đây liên tục phải đăng tin cho thuê nhà, căn hộ chung cư cao cấp tại TP Hà Nội vì nhiều khách thuê trả lại phòng do không gánh nổi chi phí.

Không để giá nhà ở xã hội vượt khả năng chi trả của người dân

Phạm Đông |

Để hiện thực hóa đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội (NƠXH), trong đó có nhà ở cho công nhân đến năm 2030, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ và các ngành chức năng quyết liệt chỉ đạo triển khai các chính sách thí điểm ưu đãi tích hợp trong huy động vốn, tín dụng gắn với các chính sách về quỹ đất.

Cán bộ dân số Tây Bắc kể chuyện chống dịch, chật vật trang trải cuộc sống

Bảo Nguyên |

Nhiều cán bộ dân số ở các tỉnh Tây Bắc đã bật khóc khi biết tin đồng nghiệp sẽ được tăng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% trong khi với họ vẫn giữ nguyên 30%. Cảm giác buồn tủi bao trùm bởi ở nơi vùng cao nghèo khó, với họ thêm một đồng cũng rất quý.

Sư phụ của Mark Zuckerberg nói về trận đấu giữa hai tỉ phú

Anh Vũ |

Huấn luyện viên MMA của Mark Zuckerberg nói rằng, ông không chắc chắn về kết quả trận đấu giữa CEO của Meta và tỉ phú Elon Musk.

Lãnh đạo Cục Đường cao tốc nói về những lợi ích từ tuyến đường Vành đai 4

Hiếu Anh |

Tuyến đường Vành đai 4 đã chính thức được khởi công. Theo ông Lê Kim Thành - Cục trưởng Cục Đường Cao tốc Việt Nam - nhiều tuyến đường trong nội đô được kỳ vọng sẽ thoát khỏi ùn tắc khi đường Vành đai 4 hoàn thành.

Cẩn trọng "tiền mất, tật mang" khi sử dụng viên uống chống nắng

BẢO THOA - THUỲ DƯƠNg |

Viên uống chống nắng là sản phẩm làm đẹp được rất nhiều người tìm mua trong mùa hè. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo những nguy cơ "tiền mất tật mang" khi người dùng thần thánh hoá công dụng của sản phẩm này.

15 năm chờ sổ đỏ, người dân phải vay nóng tiền chữa bệnh

Khánh Linh |

Hòa Bình - Sổ đỏ đất rừng hơn chục năm bị thu chưa được trả lại, mỗi khi ốm đau, không còn tài sản cầm cố, người dân tại xã Nuông Dăm - xã đặc biệt khó khăn ở huyện Kim Bôi không còn cách nào khác đành đi vay nóng với lãi suất "cắt cổ".

Sửng sốt giá nhà phố cổ Hà Nội, mỗi m2 giá hàng tỉ đồng

ANH HUY |

Thị trường bất động sản đang trong giai đoạn khó khăn, tính thanh khoản vẫn ít nhưng nhiều căn nhà phố cổ Hà Nội đang được rao bán với giá cao, trong đó có mức kỷ lục lên đến cả tỉ đồng/m2.

Khách thuê trả phòng, rút khỏi chung cư cao cấp Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều nhà đầu tư gần đây liên tục phải đăng tin cho thuê nhà, căn hộ chung cư cao cấp tại TP Hà Nội vì nhiều khách thuê trả lại phòng do không gánh nổi chi phí.

Không để giá nhà ở xã hội vượt khả năng chi trả của người dân

Phạm Đông |

Để hiện thực hóa đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội (NƠXH), trong đó có nhà ở cho công nhân đến năm 2030, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ và các ngành chức năng quyết liệt chỉ đạo triển khai các chính sách thí điểm ưu đãi tích hợp trong huy động vốn, tín dụng gắn với các chính sách về quỹ đất.