Hàng trăm hộ dân 15 năm mòn mỏi đi đòi sổ đỏ

Khánh Linh - Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Đất rừng có sổ đỏ chính chủ, nhưng giờ đây, hàng trăm hộ dân ở xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi lại mòn mỏi đi "đòi" sổ đỏ đứng tên của chính mình.

15 năm mòn mỏi chờ sổ đỏ

Đã 15 năm nay, kể từ khi được thông báo thu Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để cấp đổi sổ mới cho người dân. Tuy nhiên, cho đến nay, sau nhiều lần kiến nghị, câu trả lời người dân nhận lại vẫn là những cái lắc đầu của cơ quan chức năng. Đã hơn 10 năm nay, họ phải canh tác "mượn" trên những thửa đất có tên chính chủ của gia đình.

Trò chuyện với PV, anh Bùi Đăng Quý (xóm Dăm, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi) cho biết: "Gia đình tôi có một sổ đỏ trồng cây lâu năm (đất đồi 02) mang tên Bùi Nghiêm Kính (bố tôi đã mất). Năm 2007, ban quản lý xóm thu lại, đến nay vẫn chưa thấy trả lại".

Theo anh Quý, sổ đỏ chưa có, khiến ông mất đi đã lâu nhưng mảnh đất của gia đình vẫn chưa thể sang tên cho con, cháu.

Người dân trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh: Khánh Linh
Người dân trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh: Khánh Linh

"Tôi cùng nhiều gia đình khác đến UBND xã hỏi thì họ báo lên hỏi huyện, lên đến huyện thì lại báo về xã hỏi, thực sự chúng tôi cũng không biết như thế nào. Đất không có sổ đỏ, nhiều gia đình có con đi học cao đẳng, đại học, muốn vay tiền ngân hàng để cho con đi học cũng khó.

Thậm chí, nhiều trường hợp ốm đau, muốn cắt bán bớt để đi chữa bệnh nhưng không có sổ đỏ thì cũng đành chịu, hoặc có bán thì môi giới họ cũng ép giá vì bảo đó là đất không có sổ đỏ" - anh Quý bức xúc.

Nhấp chén nước chè, đưa ánh mắt nhìn xa xăm, ông Quách Công Xiu (64 tuổi, xóm Dăm, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi) thở dài bất lực: "Năm 2007, ông trưởng thôn đi thu lại sổ đỏ của nhà tôi, tổng diện tích 2 sổ khoảng 2,4 ha. Từ đó đến nay cũng đã hơn 15 năm, nhưng bặt vô âm tín, thậm chí còn không biết sổ đỏ của gia đình đang ở đâu. Hỏi thì ai cũng bảo không biết, vì những cán bộ xã, huyện lúc đó bây giờ chắc cũng đã về hưu rồi".

Cũng theo ông Xiu, thời gian qua, đã có một số hộ nhận được sổ đỏ mới, tuy nhiên, diện tích lại sai lệch so với ban đầu.

Để làm rõ vấn đề, PV đã liên hệ với ông Quách Công Hiệp - Trưởng thôn Dăm năm 2007 - thì được biết: "Thời điểm đó, có văn bản từ xã gửi xuống, yêu cầu chúng tôi hỗ trợ thu sổ đỏ của người dân để cấp đổi sổ mới. Cùng đi với chúng tôi có cán bộ địa chính xã. Đến nay chưa nhận được sổ, tôi cũng rất sốt ruột bởi trong số đó có cả sổ đỏ gia đình tôi".

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Chí - Phó Chủ tịch UBND xã Nuông Dăm - xác nhận, tình trạng này đang xảy ra trên địa bàn xã.

Hàng trăm hộ dân đang phải canh tác “mượn” trên chính mảnh đất của gia đình. Ảnh: Khánh Linh
Hàng trăm hộ dân đang phải canh tác “mượn” trên chính mảnh đất của gia đình. Ảnh: Khánh Linh

Ông Chí cho hay: "Vấn đề này đã xảy ra rất lâu và gây bức xúc trong nhân dân. Theo số liệu thống kê, ở thời điểm đó, xã Nuông Dăm có hơn 200 hộ dân nộp lại sổ đỏ. Tính đến nay, đã có khoảng 100 hộ được cấp mới, số còn lại vẫn chưa có thông tin".

Mong muốn giải quyết khó khăn, vướng mắc

Đại diện huyện Kim Bôi, Hòa Bình cho hay, hiện nay còn rất nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa bàn giao cho người dân, trong đó có xã Nuông Dăm. Theo vị này, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề này.

Cụ thể, đối với Dự án 672, việc cấp GCN còn có rất nhiều sai sót, cụ thể như về họ tên người sử dụng đất, thông tin người sử dụng đất, sai địa chỉ thửa đất, sai vị trí thửa đất, sai diện tích, hình thể thửa đất... gây khó khăn cho người sử dụng và cơ quan quản lý.

Dự án 672 sử dụng tài liệu bản đồ bay chụp hàng không, kết hợp điều tra khoanh vẽ đo đạc bổ sung thực địa để thành lập bản đồ địa chính nên độ chính xác không cao, dẫn đến việc chồng lấn các thửa đất. Do vậy, GCN quyền sử dụng đất không đúng với thực tế đang sử dụng.

"Chúng tôi đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ kê khai, lập hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất dự án đo đạc tổng thể huyện Kim Bôi. Đến nay, dự án đang chậm tiến độ thực hiện và nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Ngoài ra, kịp thời chỉnh lý các sai sót trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ 672. Đồng thời, có giải pháp cụ thể để sớm cấp GCN quyền sử dụng đất cho người dân" - đại diện huyện Kim Bôi chia sẻ thêm.

Khánh Linh - Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Làm giả sổ đỏ có thể lĩnh mức phạt 20 năm tù hoặc tù chung thân

tuyết lan (t/h) |

Hiện nay, nhiều trang web nhận làm giả sổ đỏ xuất hiện tràn lan làm người dân cũng như chính quyền cảm thấy lo ngại. Tuy nhiên, pháp luật đã quy định rất rõ về mức phạt dành cho việc làm giả sổ đỏ.

Khởi tố, bắt giam đối tượng đem sổ đỏ của người khác đi thế chấp để vay nợ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đối tượng đã đem sổ đỏ của người khác đi thế chấp cho khoản nợ đã vay rồi trốn tránh thanh toán với ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi trục lợi làm sổ đỏ, chủ tịch xã ở Tuyên Quang bị đình chỉ công tác

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã Tam Đa (Sơn Dương, Tuyên Quang) vừa bị tạm đình chỉ công tác sau khi có phản ánh về việc thông đồng trục lợi khi làm sổ đỏ cho người dân.

Nhận định tuyển Việt Nam và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026

AN NGUYÊN |

Tuyển Việt Nam đang ở thế dựa chân tường trong trận đấu gặp tuyển Iraq tại vòng loại World Cup 2026.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Sự tiến bộ của 2 đội tuyển bóng chuyền Việt Nam trong nửa đầu năm 2024

HOÀNG HUÊ |

2 đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam đều có sự tiến bộ rõ rệt ở các giải đấu quốc tế nửa đầu năm 2024.

Thời điểm đăng ký giảm trừ người phụ thuộc để tối ưu thuế thu nhập cá nhân

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia, nên đăng ký bổ sung người phụ thuộc sớm nhất có thể hoặc theo thời hạn thông báo từ công ty để đảm bảo tất cả hồ sơ người phụ thuộc được đăng ký thành công trước thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.

Làm giả sổ đỏ có thể lĩnh mức phạt 20 năm tù hoặc tù chung thân

tuyết lan (t/h) |

Hiện nay, nhiều trang web nhận làm giả sổ đỏ xuất hiện tràn lan làm người dân cũng như chính quyền cảm thấy lo ngại. Tuy nhiên, pháp luật đã quy định rất rõ về mức phạt dành cho việc làm giả sổ đỏ.

Khởi tố, bắt giam đối tượng đem sổ đỏ của người khác đi thế chấp để vay nợ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đối tượng đã đem sổ đỏ của người khác đi thế chấp cho khoản nợ đã vay rồi trốn tránh thanh toán với ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi trục lợi làm sổ đỏ, chủ tịch xã ở Tuyên Quang bị đình chỉ công tác

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã Tam Đa (Sơn Dương, Tuyên Quang) vừa bị tạm đình chỉ công tác sau khi có phản ánh về việc thông đồng trục lợi khi làm sổ đỏ cho người dân.