Cán bộ dân số không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề quá thiệt thòi

Bảo Hân |

Theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, phụ cấp ưu đãi theo nghề của viên chức y tế là 100%; viên chức dân số vẫn là 30%. Trước thực tế này, có ý kiến đề xuất mở rộng thời gian và đối tượng thụ hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05.

Trạm trưởng y tế tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, cán bộ dân số trạm y tế xã đang được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 30%, áp dụng trong các năm chưa có dịch COVID-19. Cán bộ dân số đang hưởng lương bậc 5 hệ số lương trung cấp. Tính ra, tổng thu nhập của cán bộ dân số chỉ dừng ở mức hơn 4 triệu đồng/tháng. “Đi làm đã 11 năm, công việc khá vất vả, nhưng chỉ có mức thu nhập như vậy là khá thấp. Theo Nghị định 05, đối tượng cán bộ dân số trạm y tế xã không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% là một điều thiệt thòi” - vị trạm trưởng này cho biết.

Theo ông Phan Văn Chuyên - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội), hiện cán bộ dân số tại trạm không được hưởng ưu đãi nghề. Tổng thu nhập của nhân viên này là 6 triệu đồng/tháng. Đối với hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, không chỉ có cán bộ dân số mà còn nhiều bộ phận khác cần được hỗ trợ như: Ban giám đốc, phòng hành chính, phòng kế hoạch nghiệp vụ… vì thực tế khi có dịch COVID-19 họ cũng là những người phải tham gia trực tiếp vào xử lí các ca bệnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hoàng Xuân Thảo - Trưởng ban Chính sách pháp luật (Công đoàn Y tế Việt Nam) cho biết, Công đoàn Y tế Việt Nam đề nghị kéo dài thời gian và mở rộng đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100% theo Nghị định 05. Thời gian kéo dài theo đề nghị là đến hết năm 2024.

Nghị định 05 có hiệu lực từ ngày 15.2.2023. Theo đó, Nghị định này bổ sung Khoản 7 vào Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP như sau: Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 1.1.2022 đến hết ngày 31.12.2023: Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương…

Như vậy, theo Nghị định 05, viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở được tăng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 40% đến 70% lên 100% trong 2 năm (2022 và 2023). Trong khi đó, đội ngũ viên chức y tế được giao phụ trách công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã (được gọi là viên chức dân số) đang hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề 30%.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ dân số phản bác vì bị coi là đối tượng được huy động chống dịch

Thùy Linh |

Cán bộ dân số trên cả nước đã gửi phản hồi về ý kiến của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế đến Báo Lao Động, liên quan đến trả lời của ông này về vấn đề phụ cấp cho cán bộ y tế theo Nghị định 05.

Cán bộ dân số không được hưởng phụ cấp, nản lòng, muốn bỏ nghề

Thuỳ Linh |

Khi Nghị định 05 về phụ cấp cho cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở được ban hành, cán bộ làm công tác dân số không được hưởng phụ cấp đã khiến nhiều người nản lòng, thậm chí muốn rời bỏ ngành.

Cán bộ dân số có được hưởng 100% phụ cấp ưu đãi nghề?

LƯƠNG HẠNH |

Nghị định 05/2023/NĐ-CP tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế nhưng cán bộ dân số tại Trạm y tế xã, phường không được hưởng 100% phụ cấp này.

Trung Quốc bắt tay vào dự án khí đốt khó nhất thế giới ở giếng siêu sâu hơn 10.000 mét

Ngọc Vân |

Trung Quốc bắt đầu khoan giếng khí đốt sâu hơn 10.000 mét, được cho là dự án khoan khó khăn nhất thế giới, với hy vọng tìm được trữ lượng khí đốt lớn.

Mở trộm hàng trăm tài khoản, ngân hàng đã vi phạm quy định

Đức Mạnh |

Việc mở trộm tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng khi chưa được sự đồng ý của khách hàng là vi phạm quy định về sự tự nguyện khi tham gia giao dịch dân sự của khách hàng.

Hiện trạng 4 dự án bãi đỗ xe ngầm ở TPHCM sau hơn chục năm quy hoạch

HỮU CHÁNH |

Các dự án bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại và công cộng ở Quận 1 được quy hoạch đầu tư hơn 10 năm trước, kỳ vọng giải quyết nhu cầu đỗ, giữ xe tại khu trung tâm TP Hồ Chí Minh. Nhưng đến nay, các công trình đều nằm trên giấy, có dự án đã bị thu hồi.

Khách sạn Hà Nội giảm giá thuê khủng, rao bán chục triệu USD vì lỗ nặng

Thu Giang |

Hàng loạt khách sạn trên phố cổ Hà Nội đang liên tục chạy các chương trình giảm giá thuê phòng, hoặc rao bán gấp khách sạn với giá chục triệu USD khi bước vào mùa du lịch hè.

Doanh nghiệp muốn đầu tư thêm dự án gần 1 tỉ đôla tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Qua buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, doanh nghiệp trình bày dự kiến đầu tư dự án nhà máy sợi carbon với tổng vốn gần 1 tỉ USD trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ dân số phản bác vì bị coi là đối tượng được huy động chống dịch

Thùy Linh |

Cán bộ dân số trên cả nước đã gửi phản hồi về ý kiến của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế đến Báo Lao Động, liên quan đến trả lời của ông này về vấn đề phụ cấp cho cán bộ y tế theo Nghị định 05.

Cán bộ dân số không được hưởng phụ cấp, nản lòng, muốn bỏ nghề

Thuỳ Linh |

Khi Nghị định 05 về phụ cấp cho cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở được ban hành, cán bộ làm công tác dân số không được hưởng phụ cấp đã khiến nhiều người nản lòng, thậm chí muốn rời bỏ ngành.

Cán bộ dân số có được hưởng 100% phụ cấp ưu đãi nghề?

LƯƠNG HẠNH |

Nghị định 05/2023/NĐ-CP tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế nhưng cán bộ dân số tại Trạm y tế xã, phường không được hưởng 100% phụ cấp này.