Mark Zuckerberg: Meta đang lập nhóm xây dựng các công cụ AI

Anh Vũ |

Meta đang ngày càng thể hiện mong muốn tham gia vào thị trường AI của mình.

Meta hiện có một nhóm chuyên xây dựng các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã công bố trong một bài đăng vào đầu tuần này.

Theo CEO Meta, công ty cũng hướng tới việc phát triển “AI personas”, được thiết kế để giúp mọi người theo “nhiều cách khác nhau” bên cạnh các công cụ AI mới trên các ứng dụng và dịch vụ của mình, The Verge đưa tin.

Cụ thể hơn, CEO Mark Zuckerberg cho biết công ty đang nghiên cứu “trải nghiệm” AI với văn bản, chẳng hạn như trò chuyện với AI trên Messenger và WhatsApp, trải nghiệm với hình ảnh cho những thứ như “bộ lọc Instagram sáng tạo và định dạng quảng cáo” cũng như “trải nghiệm video và đa phương tiện”.

Theo Axios, nhóm phát triển AI mới của Meta sẽ được dẫn dắt bởi Ahmad Al-Dahle, phó chủ tịch AI và máy học của công ty. Ông chính là người trước đây đã làm việc trong nhóm sản phẩm đặc biệt của Apple.

“Chúng tôi đang tạo ra một nhóm phát triển sản phẩm cấp cao mới tại Meta, tập trung vào trí tuệ nhân tạo tổng quát để thúc đẩy công việc của chúng tôi trong lĩnh vực này”, Mark Zuckerberg viết.

“Chúng tôi có rất nhiều công việc cơ bản phải làm trước khi có được những trải nghiệm thực sự trong tương lai, nhưng tôi rất hào hứng với tất cả những điều mới mà chúng tôi sẽ xây dựng trong suốt quá trình”.

Khi công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT của OpenAI trở nên ngày càng phổ biến, nhiều công ty, bao gồm Microsoft, Google và giờ là cả Snapchat, đang khám phá các cơ hội trong không gian AI tổng quát.

Meta gần đây đã thông báo rằng họ đang làm việc trên một trình tạo ngôn ngữ AI của riêng mình, được gọi là LLaMA, hướng đến các nhà nghiên cứu nhiều hơn là công chúng.

Nó cũng đã ra mắt hai chatbot AI, Galactica và Blenderbot. Chúng tuy chưa thực sự ấn tượng, nhưng vẫn sẽ rất thú vị khi thể hiện cách Meta cải thiện và kết hợp các tính năng AI trong mỗi ứng dụng của nó.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Điện thoại màn hình gập, Metaverse phủ sóng triển lãm di động toàn cầu

Thanh Hà |

Tại Hội nghị Di động Thế giới (Mobile World Congress - MWC), điện thoại thông minh màn hình gập mới nhất, trải nghiệm Metaverse sống động, hình đại diện chatbot AI hỗ trợ và các công nghệ nổi bật khác sẽ thu hút sự quan tâm của công chúng.

Meta lại khuấy đảo cuộc đua AI

Thanh Hà |

Meta Platforms phát hành một mô hình ngôn ngữ lớn mới, phần mềm cốt lõi của hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mới, làm nóng cuộc đua AI khi các Big Tech đổ xô tích hợp công nghệ này vào sản phẩm và gây ấn tượng với các nhà đầu tư.

Mark Zuckerberg: 2023 sẽ là năm hiệu quả của Meta

Anh Vũ |

Trong báo cáo thu nhập quý IV của Meta, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã giải thích lý do tại sao ông muốn coi 2023 là “năm hiệu quả” của công ty mình.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Điện thoại màn hình gập, Metaverse phủ sóng triển lãm di động toàn cầu

Thanh Hà |

Tại Hội nghị Di động Thế giới (Mobile World Congress - MWC), điện thoại thông minh màn hình gập mới nhất, trải nghiệm Metaverse sống động, hình đại diện chatbot AI hỗ trợ và các công nghệ nổi bật khác sẽ thu hút sự quan tâm của công chúng.

Meta lại khuấy đảo cuộc đua AI

Thanh Hà |

Meta Platforms phát hành một mô hình ngôn ngữ lớn mới, phần mềm cốt lõi của hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mới, làm nóng cuộc đua AI khi các Big Tech đổ xô tích hợp công nghệ này vào sản phẩm và gây ấn tượng với các nhà đầu tư.

Mark Zuckerberg: 2023 sẽ là năm hiệu quả của Meta

Anh Vũ |

Trong báo cáo thu nhập quý IV của Meta, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã giải thích lý do tại sao ông muốn coi 2023 là “năm hiệu quả” của công ty mình.