Sau khi phụ huynh Trường THPT Bình Phú (Quận 6, TPHCM) phản ánh việc nhà trường bắt học sinh mua ba lô đồng phục, hiệu trưởng trường phủ nhận thông tin này và cho rằng do nhân viên bán hàng thông tin sai.
"Trường cho phụ huynh, học sinh đăng ký theo số lượng, nhu cầu của bản thân, không phải mua theo bộ. Còn ba lô là khuyến khích không hề ép buộc. Thông tin không đeo ba lô, bảo vệ không cho vào là không chính xác" - ông Trần Nghĩa Nhân - Hiệu trưởng Trường THPT Bình Phú thông tin.
Theo nội dung trong phản ánh trước đó, người đăng tải đưa ra một số thắc mắc, trong đó đặt câu hỏi liệu có nhất thiết phải đồng phục cả ba lô hay không? Câu hỏi này đã nhận được nhiều ý kiến.
Phụ huynh Phan Nga, có con đang học cấp tiểu học tại quận Bình Thạnh cho biết tại trường con chị đang theo học, việc sử dụng ba lô cũng chỉ được khuyến khích nhưng chị Nga hoàn toàn ủng hộ việc này nên đã mua ba lô đồng phục của trường cho con.
Chị Nga cho rằng, việc các con mang ba lô đồng phục trường giúp dễ nhận diện, phân biệt học sinh giữa trường này với trường khác và tạo ra một quang cảnh đẹp khi các em học sinh cùng mang ba lô đồng phục đi trong sân trường.
Có cùng quan điểm, chị Hà Thanh (quận Bình Tân) cho rằng, việc sử dụng đồng phục ba lô là hợp lý, vì điều này để các con không còn so bì lẫn nhau vì khi sử dụng đồng phục thì ai cũng như ai.
"Trong trường học, gia đình các học sinh sẽ có điều kiện kinh tế khác nhau, việc sử dụng đồng phục khiến các em học sinh này không mua những chiếc ba lô hiệu đắt tiền mà cũng chỉ sử dụng ba lô đồng phục", chị Hà Thanh nêu quan điểm.
Trong khi đó, không ít phụ huynh lại cho rằng điều này sẽ tăng gánh nặng cho các gia đình có điều kiện còn khó khăn hay nhà trường đang tận dụng việc làm đồng phục để tận thu.
Anh Nguyễn Anh (Quận 6, TPHCM) cho rằng việc sử dụng đồng phục từ quần áo, ba lô, nón, giày dép là quá cực đoan. Nhiều người nghèo, người lao động có thu nhập thấp thì sẽ ưu tiên sử dụng đồ cũ, do đó chỉ nên sử dụng đồng phục trong ngày thứ 2 đầu tuần, những ngày còn lại để các em mặc đồ tự do, chỉ yêu cầu sạch sẽ, gọn gàng là được rồi.
Theo anh, điều này sẽ giúp học sinh học được tính tiết kiệm, đồng thời cũng tạo được sự thoải mái cho các em học sinh khi đến trường.
"Ngày xưa làm gì có chuyện đồng phục này đồng phục kia mà học sinh vẫn ngoan, lớn lên thành người có ích cho xã hội", anh Nguyễn Anh lấy ví dụ.
Còn chị Nguyễn Thị Hằng (quận Bình Tân), cho biết, đầu năm học các gia đình thường phải đóng rất nhiều khoản phí. "Việc chi thêm tiền cho ba lô đồng phục sẽ khiến gia đình gia tăng gánh nặng, đặc biệt đối với những gia đình có 2, 3 con đi học lại càng mệt. Dù ba lô không quá nhiều tiền nhưng cũng là một khoản chi, nếu cắt giảm được thì càng tốt", chị Hằng nói.
Đồng thời, chị Hằng đặt câu hỏi: Liệu các trường có được phần trăm hoa hồng trên mỗi bộ đồng phục hay không mà hiện nay tại nhiều trường học đều thực hiện đồng phục từ quần áo đến ba lô?