Người dân nhiều nơi trên thế giới đang quay lưng với khách du lịch

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Khách du lịch trên khắp thế giới được coi như là một trong những nguồn thu ngân sách chính của nhiều quốc gia, nuôi sống người dân bản địa, nhưng nhiều nơi đang hạn chế du khách.

Bỗng có một ngày, ở nhiều quốc gia, khách du lịch ngày càng được coi là mối đe dọa thực sự: các nhà hoạt động vì quyền động vật cáo buộc họ làm tổn hại động vật hoang dã, còn các nhà khảo cổ học thì coi họ là những người phá hoại di sản.

Thậm chí, một thuật ngữ mới đã xuất hiện - overtourism quá tải du lịch, tức là lượng khách du lịch tăng quá mức, ảnh hưởng tiêu cực đến một số thành phố, khu vực và quốc gia.

Và rải rác đây đó, chính quyền nhiều địa phương đã bắt đầu đưa ra nhiều hạn chế do tình trạng quá tải. Và những người đã chi tiền cho chuyến du lịch bỗng phát hiện ra rằng, họ sẽ không thể có mặt ở bảo tàng hay công viên mà họ định đến, hoặc tắm nắng trên bãi biển.

Lượng khách đã trở nên quá nhiều

Với sự phát triển của công nghệ mới, việc chuẩn bị cho chuyến du lịch trở nên cực kỳ đơn giản: chỉ cần vài cú nhấp trên điện thoại thông minh rồi chọn lộ trình, đặt chuyến bay và tìm chỗ ở tốt nhất.

Một lý do khác góp phần vào tình trạng quá tải du lịch là phương tiện vận chuyển quá đồ sộ: ngày nay, chỉ cần một tàu du lịch cập bến là có tới 6.000 hành khách có thể lên bờ cùng lúc và một chiếc Boeing hạ cánh là đã có 500 người đến với một vùng đất mới.

Không ai chào đón các vị ở đây cả!

Các nước châu Âu là những quốc gia đầu tiên đấu tranh chống lại du lịch quá mức. Amsterdam (Hà Lan), Venice (Italy), Barcelona (Tây Ban Nha) hàng ngày đón một lượng khách du lịch lớn gấp mười lần dân số của các thành phố này.

Chính quyền địa phương đã quá mệt mỏi với tất cả điều này, và dưới áp lực của người dân địa phương, người ta bắt đầu hạn chế số lượng và quyền của những người đi du lịch: giờ đây họ chỉ được phép vào Công viên Güell của Barcelona theo lịch hẹn; để có quyền đến Venice, người nước ngoài hiện phải trả một loại thuế đặc biệt.

Khách du lịch ở Berlin, Đức. Ảnh: Xinhua
Khách du lịch ở Berlin, Đức. Ảnh: Xinhua

Ai là người có lỗi?

Một vài năm trước, chính quyền Philippines còn cúi đầu chào đón mọi blogger đến đảo Boracay. Vẻ đẹp của những bãi biển địa phương đã được biết đến trên toàn thế giới và mọi người đổ xô đến nghỉ ngơi ở Boracay.

Người Philippines rất ngạc nhiên khi biết rằng, người nước ngoài đôi khi cũng cần đến nhà vệ sinh và thậm chí là vòi hoa sen. Các cơ sở xử lý nước của Boracay không được thiết kế để xử lý nước xà phòng và các chất thải khác, và mọi thứ đều chảy ra biển. Điều này làm cho các đầm phá trong suốt của Boracay đã biến thành những đầm lầy bốc mùi hôi thối.

Bãi biển trên đảo Boracay của Philippines. Ảnh: Xinhua
Bãi biển trên đảo Boracay của Philippines. Ảnh: Xinhua

Hãy chuẩn bị tinh thần!

Trong khi vấn đề du lịch quá mức đang được đấu tranh ở cấp địa phương thì nếu bạn sắp có kế hoạch đi du lịch, hãy lưu ý rằng, một số thành phố và quốc gia đã áp dụng các hạn chế đi lại nghiêm ngặt.

Ở Hallstatt, Áo, nổi tiếng với khung cảnh đồng quê của nó, đã hạn chế lượng xe buýt tham quan. Tám trăm cư dân của thị trấn này đã mệt mỏi với hàng chục nghìn khách du lịch đến với họ hàng ngày.

Quần đảo Galapagos, một phần của Ecuador, đã đóng cửa đối với khách du lịch cá nhân. Giấy phép chỉ được cấp cho những người đã thuê hướng dẫn viên địa phương được cấp phép.

Khi đặt một hành trình Địa Trung Hải đến đảo Santorini của Hy Lạp, hãy nhớ rằng, chỉ có 8.000 hành khách được chính quyền Santorini cho phép đến đảo mỗi ngày.

Có đến hàng nghìn người hâm mộ Bieber, sau khi thích thú với video của anh được quay trên Fjadrargljufur, đã đến với Iceland. Và họ đã gây ra thiệt hại cho thiên nhiên nguyên sơ của Iceland đến nỗi các nhà chức trách quyết định đóng cửa lối vào hẻm núi này.

Khi đến Agra của Ấn Độ và không thể thốt nên lời trước vẻ đẹp của Taj Mahal, hãy biết rằng, bạn có ba giờ im lặng miễn phí. Sau đó, bạn sẽ bị phạt nếu ngắm nhìn khu phức hợp này quá lâu.

Những lời khuyên gây tranh cãi

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) của Liên Hợp Quốc, cũng đã tham gia vào cuộc chiến chống lại tình trạng quá tải du lịch. Các chuyên gia của UNWTO đã đưa ra một số khuyến nghị mà theo ý kiến ​​​​của họ sẽ bằng cách nào đó giúp giảm bớt một số áp lực đối với một số điểm đến, cứu chúng khỏi tình trạng quá tải.

Bước đầu tiên là chọn các phương án du lịch bền vững hơn, chẳng hạn như ở nhà của người dân địa phương thay vì các khách sạn lớn. Liên Hợp Quốc tin rằng, cư dân địa phương sẽ không tập trung vào việc kiếm lợi nhuận mà họ sẽ quan tâm đến sự sạch sẽ của các khu dân cư của họ.

Các chuyên gia khuyên bạn nên quên đi nhiều tuyến du lịch Mecca - Paris, New York, Jerusalem - và chọn một thứ ít phổ biến hơn và ít được khách du lịch biết đến. Nhưng phải thừa nhận rằng, rất khó để tìm thấy một St. Petersburg thứ hai hoặc một Thung lũng Kim tự tháp khác trên bản đồ thế giới.

“Đi du lịch trái mùa!” cũng không phải là lời khuyên thiết thực nhất cho những ai đang cố thuyết phục khách du lịch đến vùng biển Caribe trong mùa bão hoặc lang thang qua những con phố ẩm ướt của London vào mùa thu luôn mưa dầm ẩm ướt.

Nguyễn Quang (Theo kp.ru)
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia EU có nhiều du khách đến Nga nhất

Ngọc Vân |

Du khách từ Phần Lan, Estonia và Đức thường xuyên đến Nga nhất trong số tất cả các nước EU trong nửa đầu năm 2023.

Quốc gia châu Á dự kiến đón lượng du khách Nga kỷ lục

Khánh Minh |

Hai triệu du khách Nga dự kiến đến quốc gia châu Á này trong năm 2024.

Nhật Bản quá tải khách du lịch

Song Minh |

Du lịch Nhật Bản thành công rực rỡ trong mùa hoa anh đào đầu tiên sau COVID-19, song hàng triệu du khách đổ dồn đến nước này có thể là con dao hai lưỡi.

Kỷ niệm 94 năm xuất bản số báo Báo Lao Động đầu tiên

Báo Lao Động |

Trải qua 94 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động đã tạo dựng được uy tín ngày càng cao trong xã hội, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và bạn đọc. Định vị là một tờ báo chững chạc, tin cậy, giữ vững tôn chỉ mục đích.

Người Nga ồ ạt bán USD và euro

Khánh Minh |

Gần nửa tỉ USD và euro đã được chuyển đổi thành đồng rúp Nga trong tháng 7.

Một xã của thị xã Sơn Tây có thể được lên thành phố

Lam Duy |

Trong trường hợp kế hoạch xây dựng thành phố phía Tây Hà Nội được thông qua, một phần xã Cổ Đông của thị xã Sơn Tây (Hà Nội) có thể sẽ được lên thành phố.

Bắt tạm giam Bí thư Huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, chiều 13.8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Về Nam Định thăm ngôi chùa tháp 700 tuổi bằng gạch cao nhất Việt Nam

Lương Hà |

Chùa Phổ Minh tọa lạc ở thôn Tức Mặc, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định có tháp Phổ Minh - công trình kiến trúc cổ độc đáo lớn nhất, nguyên vẹn nhất ở Việt Nam.

Quốc gia EU có nhiều du khách đến Nga nhất

Ngọc Vân |

Du khách từ Phần Lan, Estonia và Đức thường xuyên đến Nga nhất trong số tất cả các nước EU trong nửa đầu năm 2023.

Quốc gia châu Á dự kiến đón lượng du khách Nga kỷ lục

Khánh Minh |

Hai triệu du khách Nga dự kiến đến quốc gia châu Á này trong năm 2024.

Nhật Bản quá tải khách du lịch

Song Minh |

Du lịch Nhật Bản thành công rực rỡ trong mùa hoa anh đào đầu tiên sau COVID-19, song hàng triệu du khách đổ dồn đến nước này có thể là con dao hai lưỡi.