Theo quy định về đồng phục của hệ thống trường công lập thủ đô Nhật Bản, tất cả học sinh phải để tóc màu đen, cấm một số kiểu tóc không phù hợp, thậm chí đồ lót cũng phải có màu riêng.
Tuy nhiên, chính quyền thành phố Tokyo trong tuần này đã ra thông báo cho biết, các quy tắc nêu trên kể từ giờ sẽ được bãi bỏ.
Tổng cộng 5 quy tắc từng áp dụng tại 200 trường công lập trên khắp thủ đô Nhật Bản sẽ bị bãi bỏ, bao gồm quy định về màu tóc và đồ lót, và lệnh cấm đối với kiểu tóc under cut - tóc để dài phía trên đỉnh, phía sau và hai bên cắt ngắn sát da đầu - phong cách cũng đang thịnh hành ở nhiều quốc gia.
Các quy định bị cắt giảm khác bao gồm áp dụng biện pháp kỷ luật học sinh bằng hình thức quản thúc tại gia.
Những thay đổi về chính sách có hiệu lực vào đầu năm học mới tại Nhật Bản, bắt đầu vào ngày 1.4.
Động thái này được đưa ra sau khi hội đồng giáo dục Tokyo thực hiện một cuộc khảo sát năm 2021 đối với các trường học, học sinh và phụ huynh về quan điểm của họ đối với các quy định học đường này.
Tokyo không phải là thành phố duy nhất của Nhật Bản có quy định nghiêm ngặt về trang phục - các quy định tương tự cũng đang được áp dụng trên khắp đất nước. Ở nhiều trường học, học sinh được yêu cầu đi giày và tất theo màu sắc được chỉ định.
Theo tờ báo Nhật Bản Asahi Shimbun, các trường học ở Fukuoka, trên đảo Kyushu, cũng có quy định giới hạn kiểu tóc của học sinh và quy định cả màu sắc và họa tiết của quần áo lót.
Giống như Tokyo, Fukuoka đã thực hiện một cuộc khảo sát công khai vào năm ngoái, kết quả các học sinh phàn nàn rằng quy định về trang phục khiến họ căng thẳng và hạn chế thể hiện bản thân, Asahi đưa tin.
Vấn đề này đã trở thành tâm điểm chú ý kể từ năm 2017 khi một học sinh trung học ở quận Osaka khởi kiện trường của cô bé. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của cả nước và gây ra cuộc tranh cãi lớn về quy định trang phục học sinh.
Trong đơn kiện, nữ sinh tố nhà trường bắt buộc em phải nhuộm tóc màu đen mới được đến trường trong khi bản thân có tóc màu nâu đen tự nhiên. Mỗi khi chân tóc nâu mọc ra, nhà trường lại bắt em đi nhuộm lại màu đen và cô bé thường xuyên bị phạt vì lý do này, Asahi đưa tin. Cô bé cũng phàn nàn rằng việc nhuộm màu thường xuyên đã làm hỏng tóc và da đầu của em, đồng thời khiến em cảm thấy mệt mỏi về tinh thần. Cuối cùng, nữ sinh đã thắng kiện và nhận được khoản bồi thường thiệt hại khoảng 2.790 USD.
Các học sinh và gia đình khác cũng đã lên tiếng với những lời phàn nàn tương tự. Một số trường đã bắt đầu thông báo thay đổi quy định về trang phục học sinh.
Vào mùa xuân năm nay, một trường học ở Ube, thuộc tỉnh Yamaguchi, sẽ trở thành trường đầu tiên trong thành phố giới thiệu mẫu đồng phục "phi giới tính" và học sinh bất kể nam hay nữ đều được quyền lựa chọn - một bước đột phá lớn so với quy định đồng phục nghiêm ngặt có phân chia theo giới tính vốn phổ biến ở Nhật Bản.