Trường THCS Phương Mai trả lời việc mua đồng phục học sinh gần 2 triệu đồng

Vân My |

Bà Phan Thị Thục Hạnh - Hiệu trưởng Trường THCS Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) khẳng định, nhà trường công bố bảng giá đồng phục học sinh để phụ huynh tham khảo và đăng ký mua tùy vào khả năng tài chính của gia đình. Không có chuyện trường ép buộc phụ huynh chi gần 2 triệu đồng mua đồng phục cho con em.

Mới đây, trên mạng xã hội, tài khoản V.T.H đã đăng tải bảng kê danh mục đồng phục của học sinh Trường THCS Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) với tổng số tiền lên đến gần 2 triệu đồng.

Theo danh mục được đăng tải, học sinh phải mua rất nhiều loại đồng phục khác nhau, bao gồm: 1 bộ sơ mi dài, 1 bộ sơ mi cộc, 1 bộ thể dục dài, 1 bộ thể dục cộc, 1 áo khoác, 1 áo hoodie, tất. Tổng số tiền phụ huynh phải đóng là 1.850.000 đồng.

Danh mục đồng phục học sinh của Trường THCS Phương Mai có giá gần 2 triệu đồng. Ảnh: V.T.H
Danh mục đồng phục học sinh của Trường THCS Phương Mai có giá gần 2 triệu đồng. Ảnh: V.T.H

Bài đăng của tài khoản V.T.H cũng dẫn lời của một phụ huynh khác, bày tỏ sự lo ngại về số tiền đồng phục phải đóng cho con sắp tới:

"Kể từ đợt COVID-19 đến nay chị không có việc, sinh hoạt của cả nhà chỉ trông vào đồng lương còm của bố cháu. Nhà 2 con đi học, giờ chỉ riêng tiền đồng phục, sách vở của 2 đứa đã cỡ 5 triệu đồng. Đầu năm còn một mớ đóng quỹ lớp, xây dựng trường, chắc gia đình phải hít không khí để cho con đi học".

Bài viết sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự bức xúc và cho rằng, trong bối cảnh người dân chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh trong suốt 2 năm qua, khoản chi phí mua đồng phục như nhà trường đưa ra là quá đắt đỏ và không hợp lý.

Trao đổi với Lao Động, bà Phan Thị Thục Hạnh - Hiệu trưởng Trường THCS Phương Mai cho biết, nhà trường có đưa ra bảng thông báo về các loại đồng phục học sinh và bảng giá chi tiết của từng loại trong đợt tuyển sinh vào lớp 6.

Tuy nhiên, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nhà trường yêu cầu phụ huynh chi số tiền gần 2 triệu đồng mua hết những loại đồng phục được kê trong danh mục là không chính xác.

"Bảng giá đồng phục là do công ty may đưa ra để phụ huynh tham khảo và đăng ký mua cho con mình tùy vào khả năng tài chính của gia đình. Nếu phụ huynh có nguyện vọng mua sẽ đăng kí trực tiếp với đơn vị.

Trường không bắt buộc phụ huynh phải mua toàn bộ số đồng phục được liệt kê trong phiếu thông báo bảng giá. Nhà trường cũng có phần chú thích cụ thể ở bảng tin, phụ huynh có thể lựa chọn mua đồng phục tùy theo điều kiện” – bà Hạnh nói và thông tin thêm, theo thống kê của xưởng may, đến thời điểm hiện tại, có 20 phụ huynh đã đăng ký mua tất cả các đồng phục trong danh mục. Có khoảng 10 phụ huynh đã đăng ký mua logo của nhà trường (với giá 10.000 đồng/ logo) về tự may áo cho con.

Một số khác không đăng ký mua vì các em sử dụng lại đồng phục cũ của anh chị lớp trên. Còn lại, đa số phụ huynh đăng kí 2 bộ đồng phục, bao gồm 1 bộ mùa hè và 1 bộ mùa đông.

"Nhà trường vẫn tạo điều kiện cho phụ huynh đăng kí mua đồng phục cả khi vào năm học. Việc lựa chọn, đăng kí hoàn toàn dựa trên nguyện vọng, nhu cầu của học sinh, phụ huynh. Với các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường sẽ có chính sách hỗ trợ các em” – bà Hạnh nói.

Vân My
TIN LIÊN QUAN

Học sinh băn khoăn học chương trình mới lớp 10, thi đại học sẽ thế nào?

Minh Quang - Tường Vân |

Các em học sinh lớp 10 năm nay sẽ là lứa học sinh đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với bậc THPT. Ngoài các môn học bắt buộc, các em được chọn 4 trong tổng 9 môn học lựa chọn. Việc học sinh chọn môn tổ hợp nào ngoài sở thích còn liên quan chặt chẽ đến việc thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học sau này.

Hà Nội chốt ngày học sinh tựu trường và khung kế hoạch năm học mới

Tường Vân |

HÀ NỘI - Toàn thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 5.9.2022. Học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất vào ngày 29.8.2022, riêng lớp 1 từ ngày 22.8.2022.

Phụ huynh tố con bị "nhồi nhét" 60 cháu/lớp, nhà trường lên tiếng

Hoàng Hằng - Phương Thúy |

Nhiều phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh, nhiều lớp của khối 1 đang được "nhồi nhét" đến gần 60 học sinh/lớp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều này gây khó khăn cho hoạt động dạy và học.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Học sinh băn khoăn học chương trình mới lớp 10, thi đại học sẽ thế nào?

Minh Quang - Tường Vân |

Các em học sinh lớp 10 năm nay sẽ là lứa học sinh đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với bậc THPT. Ngoài các môn học bắt buộc, các em được chọn 4 trong tổng 9 môn học lựa chọn. Việc học sinh chọn môn tổ hợp nào ngoài sở thích còn liên quan chặt chẽ đến việc thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học sau này.

Hà Nội chốt ngày học sinh tựu trường và khung kế hoạch năm học mới

Tường Vân |

HÀ NỘI - Toàn thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 5.9.2022. Học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất vào ngày 29.8.2022, riêng lớp 1 từ ngày 22.8.2022.

Phụ huynh tố con bị "nhồi nhét" 60 cháu/lớp, nhà trường lên tiếng

Hoàng Hằng - Phương Thúy |

Nhiều phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh, nhiều lớp của khối 1 đang được "nhồi nhét" đến gần 60 học sinh/lớp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều này gây khó khăn cho hoạt động dạy và học.