Công nhân thất nghiệp chạy đôn chạy đáo đi tìm việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Công nhân thất nghiệp ở Bình Dương cầm hồ sơ chạy đôn chạy đáo khắp nơi gõ cửa doanh nghiệp tìm việc làm. Tuy nhiên, thời điểm này gần như các doanh nghiệp không tuyển lao động phổ thông, nhiều người mang nỗi thất vọng nặng trĩu ra về.

Đây là một tốp công nhân lao động - những người mới bị thất nghiệp đang rong ruổi khắp nơi để tìm việc làm tại Bình Dương.
Những ngày qua, tại cổng Khu Công nghiệp VSIP I (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) từ sáng sớm đã có từng tốp 3 - 5 người đi tìm việc làm. Hầu hết họ là những lao động thất nghiệp, có người vừa mất việc, có người mất việc đã vài ba tháng.
sgg
Họ là những người đang cố gắng tìm việc làm mới để bám trụ lại Bình Dương, vượt qua giai đoạn khó khăn này. Theo những công nhân, họ không thể về quê, vì lúc này ở quê cũng không có việc gì làm, cuộc sống còn vất vả hơn nữa.
Thấy bất kỳ nơi nào còn đề bảng tuyển dụng là người lao động tạt vào để hỏi. Tuy nhiên câu trả lời của các doanh nghiệp đều là cái lắc đầu: không còn nhận nữa, đã ngừng tuyển, đủ công nhân rồi...
Thấy bất kỳ nơi nào còn đề bảng tuyển dụng là người lao động tạt vào để hỏi. Tuy nhiên, câu trả lời của các doanh nghiệp đều là cái lắc đầu: không còn nhận nữa, đã ngừng tuyển, đủ công nhân rồi... Và rồi người lao động lại phải quay xe đi tiếp.
Mặc dù doanh nghiệp đã thông báo báo tạm thời ngưng tuyển nhưng người lao động vẫn hy vọng có một may mắn nào đó, cố đẩy cửa vào hỏi “ở đây còn tuyển lao động phổ thông không“?
Mặc dù doanh nghiệp đã thông báo báo tạm thời ngưng tuyển nhưng người lao động vẫn hy vọng có một may mắn nào đó, cố đẩy cửa vào hỏi “ở đây còn tuyển lao động phổ thông không“?
Người cố gõ cửa để hỏi việc làm là anh Đỗ Ngọc An (40 tuổi, quê Bắc Kạn) đã thất nghiệp 2 tháng nay, tâm sự. Anh An đã đi qua nhiều khu công nghiệp tại Dĩ An, Thuận An, tìm nhiều khu có nhà máy nhưng không có việc làm. Hai tháng qua ngày nào anh cũng đi gõ cửa các doanh nghiệp để tìm việc làm.
Người vừa cố gõ cửa để hỏi tìm việc làm là anh Đỗ Ngọc An (40 tuổi, quê Bắc Kạn) đã thất nghiệp 2 tháng nay. Anh An đã đi qua nhiều khu công nghiệp tại Dĩ An, Thuận An, tìm nhiều khu có nhà máy nhưng không có việc làm. Hai tháng qua, ngày nào anh cũng đi gõ cửa các doanh nghiệp để tìm việc làm. "Chưa bao giờ tìm việc ở Bình Dương khó khăn như lúc này. Tôi dạo hết các khu công nghiệp nhưng không được tuyển dụng. Không dám mong lương cao, chỉ mong tìm được việc làm có thu nhập 6-7 triệu đồng/tháng để lo cho vợ con qua thời điểm khó khăn này" - anh An tâm sự.
hgj
Còn đây là anh Nguyễn Xuân Việt (36 tuổi, quê Đắk Lắk) cũng đã đi nhiều khu công nghiệp tìm việc làm. Anh Việt cho biết, có khu công nghiệp chỉ 2 công ty tuyển dụng nhưng công việc rất nặng. "Những công ty đang tuyển thì chủ yếu là thời vụ và công việc nặng nhọc, nhiều người vào rồi lại nghỉ. Những năm trước tôi có thể chọn công ty phù hợp để làm, nay tìm được việc làm, có thu nhập đã là may" - anh Việt nói.
Không trực tiếp tìm được việc làm ở doanh nghiệp. Nhiều công nhân lao động tìm đến các công ty cung ứng lao động để nhờ giới thiệu vào các công ty.
Không trực tiếp tìm được việc làm ở doanh nghiệp, nhiều công nhân lao động tìm đến các công ty cung ứng lao động để nhờ giới thiệu vào các công ty.
 Ông Trần Ngọc Lương - Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng lao động Đức Lương cũng đành báo tin
Ông Trần Ngọc Lương - Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng lao động Đức Lương cho biết, hiện nay khắp cả khu công nghiệp, các nhà máy đều giảm sản xuất. Cho nên nhu cầu tuyển dụng lao động của các nhà máy là gần như không còn. “Chỉ số ít nhà máy có đơn hàng đột xuất mới cần lao động thuê ngoài - lao động thời vụ. Còn lao động chính thức của các nhà máy cũng gần như là không đủ việc làm. Các nhà máy đều giảm giờ làm, hoặc cho lao động nghỉ luân phiên hoặc cho nghỉ phép để duy trì lao động dự phòng. Những lao động không có chuyên môn rất dễ bị cắt giảm. Hiện nay người tìm việc rất đông, nhưng không có việc để cho họ làm. Các đơn vị cung ứng lao động cũng gần như đóng cửa, không có việc làm“- ông Lương cho biết.
“Chỉ số ít nhà máy có đơn hàng đột xuất mới cần lao động thuê ngoài - lao động thời vụ. Còn lao động chính thức của các nhà máy cũng gần như là không đủ việc làm. Các nhà máy đều giảm giờ làm, hoặc cho lao động nghỉ luân phiên hoặc cho nghỉ phép để duy trì lao động dự phòng. Những lao động không có chuyên môn rất dễ bị cắt giảm. Hiện nay người tìm việc rất đông, nhưng không có việc để cho họ làm. Các đơn vị cung ứng lao động cũng gần như đóng cửa, không có việc làm“- ông Lương cho biết.
Gõ cửa công ty cung ứng lao động nhưng cũng không có kết quả, nhiều người lao động gấp hồ sơ xin việc mang nỗi buồn lo nặng trĩu ra về.
Gõ cửa công ty cung ứng lao động nhưng cũng không có kết quả, nhiều người lao động gấp hồ sơ xin việc mang nỗi buồn lo nặng trĩu ra về. Ước mong lớn nhất của họ là doanh nghiệp ở Bình Dương có nhiều đơn hàng trở lại, tuyển dụng lao động ồ ạt như trước, để ai cũng có việc làm, có thu nhập trang trải cuộc sống, lo được miếng ăn, cái mặc cho gia đình.
Ước mong lớn nhất của họ là doanh nghiệp ở Bình Dương có nhiều đơn hàng trở lại, tuyển dụng lao động ồ ạt như trước, để ai cũng có việc làm, có thu nhập trang trải cuộc sống, lo được miếng ăn, cái mặc cho gia đình.
Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, thị trường châu Âu và Hoa Kỳ vẫn chưa phục hồi, các doanh nghiệp chỉ có đơn hàng tỉ lệ từ 30-50%. Tình hình chung hiện nay chưa có gì khởi sắc và trong 6 tháng cuối năm cũng như thế. Hiện nay có khoảng 200 doanh nghiệp tuyển dụng, số lượng chỉ khoảng hơn 3.000 lao động, tập trung lao động kỹ thuật, có tay nghề.
Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, thị trường châu Âu và Hoa Kỳ vẫn chưa phục hồi, các doanh nghiệp chỉ có đơn hàng tỉ lệ từ 30-50%. Tình hình chung hiện nay chưa có gì khởi sắc và trong 6 tháng cuối năm cũng như thế. Hiện nay có khoảng 200 doanh nghiệp tuyển dụng, số lượng chỉ khoảng hơn 3.000 lao động, tập trung lao động kỹ thuật, có tay nghề.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra lại giá bán thực tế của dự án nhà ở xã hội rao bán cao như nhà thương mại

ĐÌNH TRỌNG |

Câu chuyện rao bán giá nhà ở xã hội cao như nhà ở thương mại xảy ra ở dự án Nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, Bình Dương) tiếp tục được dư luận quan tâm. Khi kinh tế đang khó khăn, người lao động có thu nhập thấp lấy tiền đâu mua căn hộ từ 1-1,8 tỉ đồng mỗi căn? Cơ quan chức năng nhà nước quản lý giá bán ra sao?

Chủ trọ ở Bình Dương thất thu khi công nhân thất nghiệp về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khu dân cư Việt Sing, thành phố Thuận An là một trong những khu vực đông công nhân và sôi động nhất tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên nửa năm nay, công nhân thất nghiệp về quê bớt khiến khu dân cư này trở nên trầm lắng. Chủ trọ thất thu khi không còn người thuê và cũng không còn bán được hàng tạp hóa.

Công nhân thất nghiệp về quê: Khu sôi động nhất Bình Dương trở nên trầm lắng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhiều công nhân thất nghiệp về quê, hầu hết các nhà trọ đều đặt bảng còn phòng trọ cho thuê, nhưng không ai hỏi. Nhiều ki ốt cũng bị trả mặt bằng để bảng cho thuê lại. Khu đông đúc công nhân lao động, một thời sầm uất sôi động dễ sống nay trở nên trầm lắng, khó làm ăn hơn.

Sách giáo khoa mới và hiệu ứng 2 chiều

VÂN HI |

Năm học mới sắp bắt đầu, việc không thể tái sử dụng sách giáo khoa cũ đã gây khó khăn đối với gia đình có kinh tế eo hẹp khiến nhiều người tiếc nuối lo lãng phí. Bên cạnh đó, việc thay đổi sách giáo khoa cũng mang đến những thay đổi tích cực, đem đến làn gió mới cho học sinh.

Thanh Nhã và mong muốn được thức dậy ở nhà, ăn món sườn xào của mẹ

AN NGUYÊN |

Với Nguyễn Thanh Nhã, cô chỉ có một ao ước đơn giản là giấc ngủ ngon lành mỗi sáng và ăn cơm với món sườn xào chua ngọt của mẹ.

Tàu trọng tải 3.000 tấn ở Quảng Ngãi như đống phế liệu, không ai trục vớt

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau gần 8 tháng kể từ ngày mắc cạn, tàu chở hàng có trọng tải 3.000 tấn mắc cạn tại vùng biển Quảng Ngãi vẫn chưa được trục vớt.

Lý giải nguyên nhân bầu trời Hà Nội mù mịt, trắng xóa sáng 11.8

HOÀNG XUYẾN - MINH HÀ |

Ngày 11.8, lớp sương mù dày đặc bao trùm Hà Nội từ sáng sớm khiến nhiều người dân bất ngờ.

Các tài khoản ngân hàng số ở Quảng Trị mở không đúng quy định đã được hủy

HƯNG THƠ |

Hơn 400 tài khoản ngân hàng số được mở không đúng quy định tại tỉnh Quảng Trị hiện đã bị hủy. Nhưng người dân vẫn còn lo lắng, nên địa phương yêu cầu đơn vị liên quan phải có văn bản rõ ràng.

Kiểm tra lại giá bán thực tế của dự án nhà ở xã hội rao bán cao như nhà thương mại

ĐÌNH TRỌNG |

Câu chuyện rao bán giá nhà ở xã hội cao như nhà ở thương mại xảy ra ở dự án Nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, Bình Dương) tiếp tục được dư luận quan tâm. Khi kinh tế đang khó khăn, người lao động có thu nhập thấp lấy tiền đâu mua căn hộ từ 1-1,8 tỉ đồng mỗi căn? Cơ quan chức năng nhà nước quản lý giá bán ra sao?

Chủ trọ ở Bình Dương thất thu khi công nhân thất nghiệp về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khu dân cư Việt Sing, thành phố Thuận An là một trong những khu vực đông công nhân và sôi động nhất tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên nửa năm nay, công nhân thất nghiệp về quê bớt khiến khu dân cư này trở nên trầm lắng. Chủ trọ thất thu khi không còn người thuê và cũng không còn bán được hàng tạp hóa.

Công nhân thất nghiệp về quê: Khu sôi động nhất Bình Dương trở nên trầm lắng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhiều công nhân thất nghiệp về quê, hầu hết các nhà trọ đều đặt bảng còn phòng trọ cho thuê, nhưng không ai hỏi. Nhiều ki ốt cũng bị trả mặt bằng để bảng cho thuê lại. Khu đông đúc công nhân lao động, một thời sầm uất sôi động dễ sống nay trở nên trầm lắng, khó làm ăn hơn.