Nâng cấp đường huyện “nát như tương” ở Tiền Giang sau phản ánh của Lao Động

Thành Nhân |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng tuyến đường huyện 32 xuất hiện nhiều "ổ voi", "ổ gà" xuống cấp nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân điều khiển phương tiện lưu thông qua đây, huyện Châu Thành đã tiến hành đầu tư nâng cấp tuyến đường này.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 12.8, đi dọc theo tuyến đường huyện 32 (thuộc địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), liên doanh nhà thầu đã huy động nhiều công nhân, máy móc đến công trường để khẩn trương thi công nâng cấp.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, sau khi Báo Lao Động đăng thông tin tuyến đường trên bị xuống cấp, cơ quan chức năng của huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã khẩn trương thực hiện các thủ tục để nhanh chóng khởi công nâng cấp tuyến đường trên.

Theo đó, UBND huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã giao cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành làm chủ đầu tư dự án nâng cấp đường huyện 32.

Thời gian khởi công là ngày 7.7.2023, ngày hoàn thành là ngày 24.4.2024. Đơn vị nhà thầu thi công là liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Gia Phương Bảo - Công ty TNHH Thuận Phú.

Nâng cấp đường huyện “nát như tương” ở Tiền Giang sau phản ánh của Báo Lao Động. Clip: Thành Nhân
Công nhân lao động khẩn trương thi công nâng cấp đường huyện 32 để sớm hoàn thành để người dân đi lại được dễ dàng. Ảnh: Thành Nhân
Công nhân lao động khẩn trương thi công nâng cấp đường huyện 32 để người dân đi lại được dễ dàng. Ảnh: Thành Nhân

Ông Trần Văn Hùng (ngụ ở ấp Thân Đạo, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cho biết, trước đây, con đường này xuống cấp rất trầm trọng, xuất hiện "ổ voi", "ổ gà", nắng thì bụi mịt mù, mưa thì sình lầy. Người dân đi lại và điều khiển các phương tiện lưu thông qua đây để vận chuyển hàng hóa nông sản khó khăn. Nay con đường được khởi công xây dựng, người dân ở đây ai nấy đều rất phấn khởi. Mong rằng, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng hoàn thành để việc đi lại được thuận tiện và dễ dàng.

Trước đó, ngày 25.6.2023, Báo Lao Động đã đăng thông tin: “Bất an với tuyến đường huyện “nát như tương” ở Tiền Giang” để phản ánh về việc tuyến đường huyện 32 nối từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa với thị trấn Tân Hiệp có chiều dài khoảng 3,4km. Nhiều năm qua, đoạn đường này đã xuống cấp khiến việc đi lại khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Mặt đường tuyến đường 32 (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) nham nhở, ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông khi qua đây. Ảnh: Thành Nhân
Cuối tháng 6.2023, mặt đường tuyến đường huyện 32 (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) nham nhở "ổ voi", "ổ gà", tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông khi qua đây. Ảnh: Thành Nhân
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Công an Tiền Giang khởi tố 5 lãnh đạo, cán bộ xã của tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã đến làm việc với lãnh đạo các xã của huyện Giồng Riềng (Kiên Giang), tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can với thời hạn 4 tháng và tiến hành khám xét nơi làm việc.

Tiền Giang mời gọi nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội gần 1ha

Thành Nhân |

UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt danh mục dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Trọng Dân nối dài. Qua đó, mời gọi nhà đầu tư thực hiện đầu tư đối với dự án trên có diện tích gần 10.000 m2.

Bất an với tuyến đường huyện “nát như tương” ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Tuyến đường huyện 32 (thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) nối vòng xoay Thân Cửu Nghĩa với thị trấn Tân Hiệp có chiều dài khoảng 3,4km. Nhiều năm qua, đoạn đường này đã xuống cấp khiến việc đi lại khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Lý do Hội An có tên trong top thành phố biển hấp dẫn nhất thế giới

Chí Long |

SCMP liệt kê Hội An của Việt Nam là một trong 9 điểm đến tuyệt vời phù hợp với mọi nhu cầu của du khách, từ tham quan, mua sắm đến nghỉ dưỡng, tắm nắng trên bãi biển dài...

Vụ "đê trăm tỉ làm khổ dân" ở Phú Thọ: Mòn mỏi chờ sổ đỏ

Tô Công |

Phú Thọ - Đã 12 năm sau khi di dời để làm dự án đê trăm tỉ, người dân xã Điêu Lương vẫn chưa thể tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Tranh cãi chuyện SGK: Bộ GDĐT có nên biên soạn thêm 1 bộ sách?

Nhóm PV |

Những ngày qua, đã xuất hiện đề xuất về việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ SGK của Bộ sau khi công tác xã hội hóa biên soạn SGK đã thực hiện được gần 4 năm nay. Điều này nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội.

Hơn 3.563 tỉ đồng làm 2 khu tái định cư cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 14.8, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư 31,52 ha tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa phục vụ công tác tái định cư cho Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1).

Hoãn xử vụ án ông Đinh Tiến Hùng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái

Long Nguyễn |

Ngay từ sáng sớm 14.8, rất đông người dân đã có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Yên Bái để theo dõi phiên xét xử vụ án liên quan đến ông Đinh Tiến Hùng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái, song chỉ ít phút sau khi bắt đầu, phiên tòa bị tạm hoãn.

Công an Tiền Giang khởi tố 5 lãnh đạo, cán bộ xã của tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã đến làm việc với lãnh đạo các xã của huyện Giồng Riềng (Kiên Giang), tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can với thời hạn 4 tháng và tiến hành khám xét nơi làm việc.

Tiền Giang mời gọi nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội gần 1ha

Thành Nhân |

UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt danh mục dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Trọng Dân nối dài. Qua đó, mời gọi nhà đầu tư thực hiện đầu tư đối với dự án trên có diện tích gần 10.000 m2.

Bất an với tuyến đường huyện “nát như tương” ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Tuyến đường huyện 32 (thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) nối vòng xoay Thân Cửu Nghĩa với thị trấn Tân Hiệp có chiều dài khoảng 3,4km. Nhiều năm qua, đoạn đường này đã xuống cấp khiến việc đi lại khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.